7 điều chồng nên biết về vợ để được hạnh phúc

Để hôn nhân hạnh phúc, bền vững, hãy tham khảo những điều cần biết, nên biết dưới đây.

Người ta thường nói rằng cách bạn đối xử với vợ của mình thể hiện bạn là loại người nào. Để có một cuộc hôn nhân thành công, là nguồn cảm hứng của những thế hệ sau, bạn cần phải biết về người vợ của mình một cách rõ ràng.

Hôn nhân là một con đường hai chiều, trong đó cả hai vợ chồng đều phải có những đóng góp nhất định. Ngoài việc trông mong vào tài “giữ lửa” gia đình của người vợ thì người chồng cũng nên hiểu về vợ mình. Làm cho vợ bạn hạnh phúc, bạn sẽ là một người chồng hạnh phúc, sở hữu một gia đình hạnh phúc.

Để hiểu rõ về người bạn đời, "đấng mày râu" hãy tham khảo những điều cần biết, nên biết dưới đây:

Biết cô ấy thích gì và ghét gì

Một người chồng nên tìm hiểu về sở thích của vợ mình trong nhiều lĩnh vực ví dụ như thực phẩm, màu sắc, phim ảnh, bạn bè, sách vở, quần áo, địa điểm muốn đi du lịch hay cô ấy kỳ vọng những điều lãng mạn như thế nào? Ngoài ra, một điều quan trọng không kém là bạn nên biết cô ấy ghét những gì ví dụ như cô ấy ghét nói dối, ghét nhà bừa bộn… Biết được những điều này, vợ của bạn sẽ luôn cảm thấy mình được chồng quan tâm.

Làm cho cô ấy cảm thấy được yêu mến

Mỗi người vợ đều muốn được nghe chồng nói rằng, cô ấy là một người vô cùng quan trọng, không thể thiếu được trong cuộc sống của bạn đời. Các nhà tâm lý nói rằng ngoài việc đáp ứng các nhu cầu vật chất và tình cảm của một người vợ, người làm chồng cũng cần phải nỗ lực để khiến vợ mình cảm thấy cô ấy là người quan trọng.

Một tin nhắn nói rằng bạn yêu cô ấy nhiều đến thế nào hay một cuộc điện thoại nói lời cảm ơn về bữa ăn tuyệt vời cô ấy chuẩn bị cho bạn chắc chắn sẽ khiến cô ấy cảm thấy hạnh phúc vì được yêu thương.

Dành cho cô ấy sự ưu tiên để cô ấy có cảm giác mình được yêu thương và chiều chuộng (ảnh minh họa)
Dành cho cô ấy sự ưu tiên để cô ấy có cảm giác mình được yêu thương và chiều chuộng (ảnh minh họa)

Tôn trọng cô ấy trong việc riêng và việc chung

Người đàn ông lý tưởng của hầu hết phụ nữ là một người tử tế, hào hiệp. Phụ nữ cần được tôn trọng, khi trước mặt người khác và lúc hai người ở riêng với nhau. Hãy tôn trọng cô ấy, để cô ấy biết rằng bản thân là điều tuyệt vời nhất mà thượng đế trao tặng cho bạn. Điều mà bạn nhận lại sẽ là tình yêu vô bờ bến của cô ấy và chuỗi ngày hạnh phúc dài lâu.

Giúp đỡ cô ấy làm việc nhà hàng ngày

Không một người phụ nữ nào không đổ gục trước một người đàn ông "lên được phòng khách, xuống được nhà bếp". Phụ nữ hiện đại, bận rộn và chịu áp lực công việc không thua kém gì đàn ông vậy mà họ còn phải "gánh trên vai" công việc nội trợ. Bởi vậy, trong gia đình, họ chính là người mệt mỏi nhất.

Chỉ cần người chồng giúp đỡ vợ nấu ăn hoặc trông con, cùng con học bài, người phụ nữ sẽ cảm thấy mình được cảm thông, chia sẻ và vui vẻ trở lại, ngay cả khi sự giúp đỡ của người chồng có vụng về như thế nào.

Giúp đỡ cô ấy thực hiện nguyện vọng và ước mơ

Đừng quên tìm hiểu về những giấc mơ và khát vọng của cô ấy, điều đó vô quan trọng. Nếu có thể tạo điều kiện hoặc giúp cô ấy thực hiện được mơ ước của mình, bạn chắc chắn sẽ là cả bầu trời, là cả thế giới của cô ấy.

Dành thời gian riêng tư tạo cuộc hẹn lãng mạn

Lâu rồi hai bạn chưa có lấy nổi một lần hẹn hò, hãy chấm dứt ngay tình trạng này. Đặt bàn cho một bữa tối lãng mạn, mua vé xem phim, lên kế hoạch đi du lịch, trải nghiệm với cô ấy. Hãy để cho cô ấy cảm thấy mình là người đặc biết, để cô ấy biết rằng tình yêu của bạn dành cho cô ấy vẫn nguyên vẹn và thực tế là ngày càng trở nên mạnh mẽ theo thời gian.

Hãy luôn ưu tiên cô ấy

Nếu bạn có thể tạm gác lại sở thích cá nhân vì cô ấy, ưu tiên cô ấy, bạn sẽ khiến cô ấy cảm thấy mình là nữ hoàng. Hành động này tuy nhỏ nhưng khiến người phụ nữ tự hào và hạnh phúc vì có một người yêu cô ấy hơn cả bản thân mình.

Dần dà, hình ảnh của bạn sẽ in hằn trong tim cô ấy và giữ ngôi vị độc tôn không thể suy chuyển. Đây chính là một trong những yếu tố không thể thiếu để có một cuộc hôn nhân mỹ mãn.

Theo Danviet

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.