Những hình ảnh kinh sợ về hệ thống cấp nước sinh hoạt ở nông thôn

(Baonghean.vn) - Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Hưng Lĩnh (Hưng Nguyên) đưa vào sử dụng đã lâu nhưng phần lớn người dân trong xã không dám dùng bởi: Nước quá bẩn, công trình này chứa đựng nhiều “khuất tất” cần được cơ quan chức năng làm rõ.

Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Hưng Lĩnh xây dựng, hoàn thành và đi vào sử dụng vào năm 2010. Chủ đầu tư là UBND xã Hưng Lĩnh; Đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Nông thôn; Đơn vị tư vấn giám sát là Công ty Cổ phần TV & ĐTXD Hùng Dũng. Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, ngân sách xã và đóng góp của nhân dân vùng hưởng lợi. Tống giá trị công trình xấp xỉ 10 tỷ đồng.
Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Hưng Lĩnh xây dựng, hoàn thành và đi vào sử dụng vào năm 2010. Tống giá trị công trình xấp xỉ 10 tỷ đồng.
Quy mô xây dựng của hệ thống là cấp nước 352 m3 nước/ngày đêm đến tận 925 hộ dân trong xã. Tuy nhiên ở thời điểm này, chỉ có khoảng trên dưới 200 hộ dân thuộc các xóm vùng khô, hạn và một số trường học trên địa bàn xã sử dụng. Những hộ dân còn lại của xã đều “không dám” sử dụng nguồn nước “sạch” này.
Quy mô xây dựng của hệ thống là cấp nước 352 m3 nước/ngày đêm đến tận 925 hộ dân trong xã. Tuy nhiên đến thời điểm này (6/2016), chỉ có khoảng 200 hộ dân thuộc các xóm vùng khô, hạn và một số trường học trên địa bàn xã sử dụng. Những hộ dân còn lại của xã “không dám” sử dụng nguồn nước này.
Điều đặc biệt: Đường mương lấy nước thô về lọc cũng chính là mương thủy lợi tưới tiêu, cũng chính là mương nước thải của các hộ dân.
Lý do người dân “không dám” là vì ghê sợ với hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Hưng Lĩnh quá bẩn. Hệ thống này hút nước thô từ sông Lam đổ về mương cống Hưng Lĩnh. Đường mương lấy nước thô về lọc cũng chính là mương thủy lợi tưới tiêu...
Nước xả thải của Chợ Liễu cũng đổ ra đường mương này.
 và cũng là mương nước thải của các hộ dân, của Chợ Liễu cũng đổ ra đường mương này.
Nước từ hố tiêu của người dân cũng đổ ra mương nước thô.
Nước từ hố tiêu của người dân cũng đổ ra mương nước thô.
Vào thời điểm nước sông Lam chưa được bơm vào. Đường mương đầy rác rưởi hết sức bẩn thỉu.
Vào thời điểm nước sông Lam chưa được bơm vào. Đường mương đầy rác rưởi, bẩn thỉu.
Nước mương đầy ắp “tiện lợi” cho việc rửa bình phun thuốc trừ sâu.
Nước mương đầy ắp “tiện lợi” cho việc rửa bình phun thuốc trừ sâu.
Trên mương, xác gà và cơ man rác rưởi trôi nổi.
Trên mương, xác gia cầm và rác rưởi trôi nổi.
Nhà máy xử lý nước nằm cuối ở hệ thống mương này. Tại đây, có một cửa chặn và đường ống dẫn nước từ mương vào hồ chứa.
Nhà máy xử lý nước nằm cuối ở hệ thống mương này. Tại đây, có một cửa chặn và đường ống dẫn nước từ mương vào hồ chứa.
Khi đường mương chặn. Nước từ mương sẽ đổ dồn vào vào hồ chứa qua một đường ống.
Khi đường mương chặn. Nước từ mương sẽ đổ dồn vào vào hồ chứa qua một đường ống.
Và xác gà chết cũng trôi vào đây.
Nhưng xác gia cầm chết cũng trôi vào đây.
Chất lượng nước ở hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Hưng Lĩnh chưa bao giờ được cơ quan chức năng kiểm nghiệm. Nhưng xã Hưng Lĩnh vẫn giao cho Hợp tác xã bán nước cho dân. Khi được báo, người vận hành nhà máy nước vội vã vớt xác gà
Chất lượng nước ở hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Hưng Lĩnh chưa bao giờ được cơ quan chức năng kiểm nghiệm. Nhưng xã Hưng Lĩnh vẫn giao cho Hợp tác xã bán nước cho dân. Khi được báo, người vận hành nhà máy nước vội vã vớt xác gà
Điều đặc biệt: Nhiều hạng mục trong Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Hưng Lĩnh hiện tại rất khác trong hồ sơ thiết kế, hồ sơ nghiệm thu công trình. Đây là cánh cửa của nhà máy nước trong hồ sơ nghiệm thu…
Điều đặc biệt: Nhiều hạng mục trong Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Hưng Lĩnh hiện tại rất khác trong hồ sơ thiết kế, hồ sơ nghiệm thu công trình. Đây là cánh cửa của nhà máy nước trong hồ sơ nghiệm thu…
Còn đây là cánh cửa thực tế.
Còn đây là cánh cửa thực tế.
Rõ ràng Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Hưng Lĩnh không hề có đường ống dẫn nước thô nhưng hồ sơ giới thiệu dự án và gói thầu, nhật ký thi công, hồ sơ quyết toán hoàn thành vẫn tồn tại hạng mục này. Rõ ràng đây là công trình có nhiều khuất tất, rất cần các cơ quan chức năng vào cuộc.
Rõ ràng Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Hưng Lĩnh không hề có đường ống dẫn nước thô nhưng hồ sơ giới thiệu dự án và gói thầu, nhật ký thi công, hồ sơ quyết toán hoàn thành vẫn tồn tại hạng mục này. Rõ ràng đây là công trình có nhiều khuất tất, rất cần các cơ quan chức năng vào cuộc.

 Thanh Sơn

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.