Đại học Vinh và Cao đẳng nghề Việt Nam Hàn Quốc đồng đăng quang festival sinh viên

(Baonghean.vn) - Tại festival sinh viên lần thứ Nhất năm 2017, sản phẩm, ý tưởng khởi nghiệp của Viện Kỹ thuật và Công nghệ trường Đại học Vinh cùng trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc đã đồng giải nhất.

» 19 sản phẩm, ý tưởng sáng tạo tham gia festival sinh viên lần thứ nhất 

Ảnh: Chu Thanh
Rất đông các thầy cô giáo đến từ các trường đại học, cao đẳng cùng các bạn sinh viên trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đến tham dự buổi trao giải tại festival sinh viên lần thứ nhất. Ảnh: Chu Thanh

Sau 1 ngày với nhiều phần thi, tối 27/5 chương trình festival sinh viên lần thứ nhất - năm 2017 với chủ đề "Khát vọng khởi nghiệp, kiến tạo tương lai" do các trường đại học, cao đẳng trong khối thi đua của Tỉnh Nghệ An tổ chức tại trường Đại học Vinh đã khép lại với nhiều dư âm.

Ảnh: Chu Thanh
Phần giới thiệu về Mô hình vườn thông minh IOT của lớp CĐ ĐT8D, Điện tử Công ghiệp, trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc. Ảnh: Chu Thanh

Tại buổi festival, PGS.TS Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Vinh đã chia sẻ những suy nghĩ về vấn đề khởi nghiệp ở giới trẻ. PGS.TS Thái Văn Thành cho biết, “Giá trị của khởi nghiệp không chỉ ở thành công về mặt tài chính mà còn ở những hoạt động đóng góp cho xã hội, những ý tưởng khởi nghiệp mang tính nhân văn... và là trải nghiệm, kinh nghiệm của học sinh, sinh viên, học viên. Trong quá trình khởi nghiệp, có thể có người thành công, có người thuận lợi có người không. Nhưng điều quan trọng là dám theo đuổi ước mơ của mình.

Chúng ta đam mê không phải chỉ vì sự giàu có của bản thân mà chính là yêu quê hương đất nước. Nếu các bạn sinh viên chúng ta dám dấn thân thì sẽ nhận được thành quả xứng đáng”.

Ảnh: Chu Thanh
Ban tổ chức trao 2 giải Nhì cho  trường Đại học Kinh tế Nghệ An và Cao đẳng nghề KTCN Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
PGS.TS Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng - Trường Đại học Vinh trao 2 giải nhất cho trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc và Viện Kỹ thuật và Công Nghệ Trường Đai học Vinh. Ảnh: Chu Thanh

Vượt qua 19 sản phẩm, ý tưởng sáng tạo đến từ 19 sinh viên, nhóm sinh viên thuộc 9 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, ban giám khảo đã quyết định trao 2 giải Nhất cho các sản phẩm Mô hình vườn thông minh IOT của lớp CĐ ĐT8D, Điện tử Công ghiệp, trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc và Bộ phần mềm soạn và trình chiếu trò chơi VietduSoft của Viện Kỹ thuật và Công Nghệ -  Trường Đai học Vinh;

2 giải Nhì cho Kinh nghiệm lập trang trại chăn nuôi của trường Đại học Kinh tế Nghệ An và Mô hình hệ thống khởi động chìa khóa thông minh của trường CĐ nghề KTCN Việt Nam - Hàn Quốc;

3 giải Ba cho Bộ sản phẩm đồ dùng tự làm phục vụ Dạy học cho trẻ Mầm non của khoa Giáo dục mầm non trường CĐ Sư phạm Nghệ An, Cà phê Lacte và Capuchino của trường CĐ Du lịch và thương mại Nghệ An, Dự án phát triển ứng dụng tìm kiếm gia sư Tiếng Anh – App GiaSuTiengAnh của khoa Sư phạm Ngoại ngữ trường ĐH Vinh.

Ảnh: Chu Thanh
 Chương trình đã trao 25 phần thưởng, mỗi phần thưởng trị giá 1 triệu đồng cho 25 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Chu Thanh

Ban tổ chức Chương trình festival sinh viên lần thứ nhất - năm 2017 đã trao 25 phần thưởng, mỗi phần thưởng trị giá 1 triệu đồng nhằm khuyến khích, động viên 25 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra,  ban tổ chức còn trao các phần thưởng cho các đội chơi đến từ các trường đại học, cao đẳng trong phần thi trò chơi vận động.

Chu Thanh

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.