Kết nối các tour du lịch Nghệ An với các tỉnh vùng Tây Bắc

(Baonghean.vn) - Đó là mục tiêu chính của tỉnh Nghệ An trong chuyến công tác tham gia Hội nghị quảng bá, xúc tiến liên kết phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng vùng Tây Bắc năm 2017 và Lễ Bế mạc Năm du lịch quốc gia 2017 - Lào Cai - Tây Bắc,  diễn ra ngày 16/12 tại Thành phố Lào Cai.

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động gắn với sự kiện bế mạc Năm du lịch Quốc gia 2017, sáng 16/12, tại Lào Cai diễn ra Hội nghị quảng bá, xúc tiến, liên kết phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng vùng Tây Bắc do Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Lào Cai tổ chức.

Hình ảnh các điểm đến hấp dẫn tại các vùng miền núi phía Bắc được trưng bày tại hội nghị. Ảnh: Vương Bằng
Hình ảnh các điểm đến hấp dẫn tại các vùng miền núi phía Bắc được trưng bày tại hội nghị. Ảnh: Vương Bằng

Hội nghị có sự tham gia của đại diện 14 tỉnh miền núi và trung du phía Bắc và một số tỉnh Bắc Trung Bộ trong đó có Nghệ An.

Tham gia hội nghị lần này, Nghệ An mong muốn kết nối nhiều hơn các tour tuyến, sản phẩm du lịch với các tỉnh phía bắc đặc biệt là vùng miền núi Lào Cai.

Những năm gần đây, Nghệ An đã bắt đầu hình thành một số liên kết du lịch với các tỉnh thành trọng điểm du lịch trong cả nước, trong đó có du lịch vùng Tây Bắc. Nghệ An và nhiều tỉnh trong vùng Tây Bắc đã thực hiện các chương trình liên kết, hợp tác quảng bá du lịch nội vùng và với các tỉnh trong, ngoài nước.

Hàng năm, lượng du khách từ các tỉnh trong vùng Tây Bắc đến với miền Trung và Nghệ An nói riêng ngày một đông, đặc biệt là du lịch biển. Ngược lại, các doanh nghiệp du lịch của Nghệ An cũng thường xuyên đưa khách tới vùng du lịch Tây Bắc, đặc biệt là Sapa Lào Cai.

Du khách tham quan khu trưng bày ảnh và các tài liệu du lịch, đặc sản địa phương của Nghệ An. Ảnh: Vương Bằng
Du khách tham quan khu trưng bày ảnh và các tài liệu du lịch, đặc sản địa phương của Nghệ An. Ảnh: Vương Bằng

Đến nay Nghê An đã khai thác và đang tiếp tục xây dựng các chương trình tour du lịch kết nối với du lịch vùng Tây Bắc thông qua cả đường bộ và đường sắt.

Về thị trường khách quốc tế, hiện nay Nghệ An đang tập trung quảng bá và thu hút khách Trung Quốc bằng cả đường hàng không và đường bộ qua các cửa khẩu quốc tế tại Lạng Sơn và Lào Cai.

 Biển Cửa Lò là điểm đến hấp dẫn du khách vùng núi phía Bắc. Ảnh: Internet
Biển Cửa Lò là điểm đến hấp dẫn du khách vùng núi phía Bắc. Ảnh: Internet

Nghệ An với lợi thế về tiềm năng du lịch biển rất phong phú, đây là sản phẩm du lịch lạ và độc đáo để thu hút thị trường du lịch Tây Bắc – nơi mà các tỉnh đều không có biển. Ngược lại thị trường lớn như Nghệ An và các tỉnh lân cận cũng sẽ là một nguồn khách lớn và đầy tiềm năng cho du lịch Tây Bắc.

Việc tham gia Lễ bế mạc Năm du lịch quốc gia và các sự kiện bên lề nhằm tiếp tục kết nối phát huy hơn nữa tiềm năng thế mạnh về du lịch của Nghệ An đối với du khách các tỉnh Tây Bắc.

Vương Bằng

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.