Xã lập danh sách khống, 'ngâm' tiền hỗ trợ thiên tai

Ngô Hoàng - Nguyên Hưng

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean) - Không chỉ chậm chi trả 259 triệu đồng tiền hỗ trợ thiệt hại do thiên tai cho người dân hơn 6 năm, xã Diễn Hải (Diễn Châu) còn lập danh sách khống, giả mạo chữ ký của người dân.
Nhiều năm qua, người dân xã Diễn Hải (Diễn Châu) vô cùng bức xúc khi biết được sự việc, số tiền hỗ trợ của Nhà nước cho những hộ gia đình có thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp do thiên tai vẫn chưa đến tay mình. Và mới đây, người dân càng bức xúc hơn khi biết, danh sách mà UBND, HTX Nông nghiệp Diễn Hải lập lên là danh sách khống, giả mạo chữ ký của người dân. 
Nhiều diện tích hoa màu bị ảnh hưởng năm 2011 không được địa phương thống kê lập danh sách khiến việc chi trả tiền không thực hiện được.
Nhiều diện tích hoa màu bị ảnh hưởng năm 2011 không được địa phương thống kê lập danh sách khiến việc chi trả tiền không thực hiện được.
Trước vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Vinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu cho biết, mới đây, UBKT Huyện ủy cũng đã về làm việc để làm rõ trách nhiệm của những cán bộ liên quan. “Kết quả kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Diễn Châu cho thấy, danh sách trên là do HTX và địa phương tự lập nên và giả mạo chữ ký của nhân dân. Hiện huyện đang giao cho xã họp dân để lập danh sách chính xác, sau đó trình huyện và kho bạc để rút tiền về trả cho dân”, ông Vinh cho biết.
Khẳng định thêm việc danh sách mà chính quyền và HTX nông nghiệp Diễn Hải thời điểm đó lập chưa chính xác, ông Nguyễn Văn Viên - Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Diễn Châu nói rằng, điều đó đồng nghĩa với việc số hộ và số diện tích thiệt hại theo danh sách cũng không chính xác. Trong khi đó, người dân bị thiệt hại là có thật nhưng thời điểm đó không có tài liệu, sổ sách nào ghi lại.
Về vấn đề này, ông Phan Văn Thuyên - Chủ tịch UBND xã Diễn Hải cho biết, xã đã tiến hành họp dân tại từng xóm, rà soát lại danh sách để chi trả tiền nhưng do danh sách thời điểm đó lập khống, nhiều người không thuộc đối tượng thiệt hại lại có tên được hưởng hỗ trợ nên nhân dân không đồng ý. “Người dân đề nghị “cào bằng”, chia cho toàn thể nhân dân trong xã nhưng phương án này không được huyện đồng ý nên số tiền 259 triệu đồng đã nộp vào tài khoản tại kho bạc, chờ ý kiến chỉ đạo của cấp trên”, ông Thuyên cho biết. 
Ông Nguyễn Văn Thạnh - người dân xã Diễn Hải (Diễn Châu) cho rằng, việc xử lý kỷ luật của các cán bộ vi phạm chưa thỏa đáng.
Ông Nguyễn Văn Thạnh - người dân xã Diễn Hải (Diễn Châu) cho rằng, việc xử lý kỷ luật của các cán bộ vi phạm chưa thỏa đáng.
Trước đó, vào năm 2011, xã Diễn Hải bị ảnh hưởng của 3 đợt thiên tai: bão số 2, mưa lụt tháng 9 và rét đậm rét hại gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp. Trước tình hình đó, tỉnh Nghệ An có quyết định về chính sách hỗ trợ bà con khôi phục sản xuất nông nghiệp bằng cách chi ngân sách hơn 148 triệu đồng cho 1.427 hộ/10 thôn trên toàn xã.
Còn huyện Diễn Châu hỗ trợ 613 hộ dân số tiền hơn 50 triệu đồng. Đến vụ đông xuân 2011, xã Diễn Hải tiếp tục chịu rét đậm, rét hại khiến hoa màu của 697 hộ dân bị chết, hư hại. Huyện Diễn Châu hỗ trợ 40 triệu đồng. Ngoài ra có một số hỗ trợ khác, tổng số tiền người dân xã Diễn Hải được cấp trên phê duyệt để khôi phục sản xuất, hỗ trợ khó khăn là 259 triệu đồng.
Sau khi có quyết định, xã Diễn Hải đã hai lần rút tiền từ kho bạc với số tiền là 136 triệu đồng và đã chuyển về ngân sách của HTX nông nghiệp Diễn Hải 40 triệu đồng, để lại trong ngân sách xã hơn 95 triệu đồng. Đến nay, vẫn còn 122 triệu đồng xã chưa tiến hành làm thủ tục rút về chi trả cho dân. Số tiền 40 triệu đồng chuyển cho HTX đến nay vẫn chưa được chi trả cho người dân dù đã hơn 6 năm trôi qua.
Ngày 9/2/2017, đoàn giám sát HĐND xã Diễn Hải đã có buổi làm việc với UBND xã về vấn đề này và kết luận: UBND, Ban Tài chính xã chưa tổ chức chi trả tiền hỗ trợ cho dân theo các quyết định trên là sai với quy định, thiếu tinh thần trách nhiệm với dân.
Trụ sở UBND xã Diễn Hải - nơi để xảy ra sai phạm nêu trên.
Trụ sở UBND xã Diễn Hải - nơi để xảy ra sai phạm nêu trên.
Về vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Vinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu cho biết thêm: “Nếu có thiệt hại thật thì trả cho dân, nếu không có thiệt hại thì huyện sẽ thu về và trả lại cho tỉnh. Theo quy định nếu tiền sau 1 năm không tiến hành chi trả cho dân thì sẽ thu về, việc này xảy ra từ 2011 đến 2015 mới phát hiện ra”.
Như vậy, cho đến thời điểm này, quyền lợi chính đáng của người dân bị thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp do thiên tai gây ra và được Nhà nước hỗ trợ đã hơn 6 năm trôi qua vẫn chưa được giải quyết. Đề nghị UBND huyện Diễn Châu sớm có biện pháp giải quyết dứt điểm, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người nông dân, xử lý kỷ luật những cán bộ có sai phạm đúng quy định.
Trước những sai phạm của lãnh đạo UBND xã Diễn Hải, vừa qua, Huyện ủy Diễn Châu đã tiến hành xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo về mặt Đảng, đồng thời luân chuyển ông Trần Văn Tiến - Bí thư Đảng ủy xã Diễn Hải (nguyên là Chủ tịch UBND xã Diễn Hải thời kỳ đó) sang làm Phó Bí thư Đảng ủy xã khác. Đảng ủy xã đã tiến hành kiểm điểm khiển trách về mặt Đảng đối với ông Hà Văn Tài- công chức kế toán và ông Bùi Văn Tiến - công chức địa chính xã. 
Tuy vậy, nhiều người dân chưa đồng tình với những quyết định kỷ luật cán bộ vi phạm. Ông Lê Thế Lũy, ông Nguyễn Văn Thạnh (người dân trong xã) đã gửi đơn đến nhiều cấp ngành đề nghị kỷ luật với hình thức cao hơn đối với những cán bộ thời điểm đó. Theo ông Thạnh, với mức kiểm điểm cảnh cáo đối với ông Trần Văn Tiến và luân chuyển sang làm Phó Bí thư xã khác là quá nhẹ.

Sau khi nhận được đơn của công dân, UBKT Huyện ủy Diễn Châu có công văn trả lời công dân với nội dung, vi phạm của các cán bộ xã Diễn Hải đã được các cấp có thẩm quyền thẩm tra xác minh, kết luận và xử lý kỷ luật về Đảng theo đúng quy định. Hiện UBND tỉnh Nghệ An có công văn giao Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu chỉ đạo xử lý nội dung tố cáo của công dân theo quy định, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 28/2/2018. 

tin mới

Chuyện về nữ Trưởng Công an xã được phong Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân khi mới 25 tuổi

Chuyện về nữ Trưởng Công an xã được phong Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân khi mới 25 tuổi

(Baonghean.vn) - Trong thời hoa lửa của chiến tranh vẫn đẹp mãi câu chuyện về một người phụ nữ sẵn sàng hy sinh tuổi thanh xuân để góp phần cho đất nước độc lập, thống nhất. Đó là bà Nguyễn Thị Minh Châu, nữ Trưởng Công an xã được phong Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân khi mới tròn 25 tuổi.

Triệt xóa đường dây tội phạm xuyên quốc gia truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy do người đàn ông ở TP.Vinh điều hành

Triệt xóa đường dây tội phạm xuyên quốc gia truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy do người đàn ông ở TP.Vinh điều hành

(Baonghean.vn) - Công an Nghệ An và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) vừa phá thành công chuyên án triệt xóa, đánh sập đường dây tội phạm xuyên quốc gia, bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Cần sớm giải quyết dứt điểm việc đóng đường ngang dân sinh tại thị xã Hoàng Mai

Cần sớm giải quyết dứt điểm việc đóng đường ngang dân sinh tại thị xã Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Khu vực khối Tân Hùng, phường Quỳnh Thiện (TX. Hoàng Mai), nơi có một số đường ngang dân sinh giao cắt với đường sắt đã được xác định là điểm đen, ẩn chứa nhiều nguy cơ tai nạn. Dù vậy, đến nay việc thực hiện đóng đường ngang dân sinh vẫn gặp nhiều khó khăn.

Xung quanh việc 10 lao động trên tàu kiểm ngư bị dừng hợp đồng: Từng bước gỡ khó!

Xung quanh việc 10 lao động trên tàu kiểm ngư bị dừng hợp đồng: Từng bước gỡ khó!

(Baonghean.vn) - Để công tác kiểm ngư trên biển hoạt động trở lại, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư ký hợp đồng ngắn hạn với 10 lao động, sau đó, từng bước tháo gỡ vướng mắc, sắp xếp để những lao động này được tiếp tục làm việc ổn định.

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.