Xã Quỳnh Yên (Quỳnh Lưu) đón Bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Sau hơn 7 năm triển khai thực hiện, cấp ủy chính quyền xã Quỳnh Yên đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo để đưa Quỳnh Yên trở thành xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2018.

Sáng 30/4, xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu tổ chức Lễ đón nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2018 và Kỷ niệm 585 năm có tên gọi Làng Thượng Yên; 65 năm thành lập xã (1954 - 2019).

Về dự lễ có đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện Văn phòng điều phối NTM tỉnh, lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu và đông đảo các tầng lớp con em xã Quỳnh Yên.

Một góc xã nông thôn mới Quỳnh Yên (Quỳnh Lưu). Ảnh: Nguyễn Hải
 Một góc xã nông thôn mới Quỳnh Yên (Quỳnh Lưu). Ảnh: Nguyễn Hải
Sau hơn 7 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, Quỳnh Yên đã huy động được tổng cộng trên 240 tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí. Bên cạnh đó, xã có các giải pháp tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất mở đường, góp công, góp của làm mới nhiều tuyến giao thông, kênh mương thủy lợi, thiết chế văn hóa và trường học đạt chuẩn.
Từ một xã vùng đặc thù, xuất phát điểm chỉ 5/19 tiêu chí, một số tiêu chí thiết yếu còn ở mức yếu kém, bình quân thu nhập đầu người chỉ 15 triệu đồng/năm. Đến nay, Quỳnh Yên đã vươn lên đạt 19/19 tiêu chí với hệ thống hạ tầng thiết yếu đồng bộ, khang trang từ đường giao thông, hệ thống thủy lợi và trường học, trạm xá đều đạt chuẩn quốc gia. Bình quân thu nhập đạt 32 triệu đồng/người, tăng hơn gấp đôi so với trước đây; các di tích văn hóa - lịch sử truyền thống như chùa, làng nghề và cổng làng xưa được con em xã phục hồi….
Trao Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quỳnh Yên. Ảnh: Nguyễn Hải
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng trao Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quỳnh Yên. Ảnh: Nguyễn Hải
Tại buổi lễ, đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng và đánh giá cao nỗ lực của xã Quỳnh Yên, đã vượt qua nhiều khó khăn để về đích NTM. Trong thời gian tới, xã cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo để ngày càng phát triển; Tiếp tục có kế hoạch và giải pháp cụ thể nhằm giữ vững và tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí; Chú ý khai thác hiệu quả các nguồn lực để tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân...
Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào chung tay xây dựng NTM xã Quỳnh Yên. Ảnh: Nguyễn Hải
Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào chung tay xây dựng NTM xã Quỳnh Yên. Ảnh: Nguyễn Hải

Trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong chung tay xây dựng NTM xã Quỳnh Yên. Ảnh: Nguyễn Hải
Trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong chung tay xây dựng NTM xã Quỳnh Yên. Ảnh: Nguyễn Hải
Dịp này, 4 tập thể và 4 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; một số tập thể, cá nhân được UBND huyện Quỳnh Lưu tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc trong phong trào chung tay xây dựng NTM xã Quỳnh Yên./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.