Y án chung thân cán bộ Sở Tư pháp Cần Thơ

Ngày 4-12, tại TAND TP Cần Thơ, tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử 9 bị cáo về các tội danh “nhận hối lộ”, “đưa hối lộ”. Đây là vụ án nhận hối lộ có tính chất và mức độ rất nghiêm trọng.

 

Y án chung thân cán bộ Sở Tư pháp Cần Thơ ảnh 1


Các bị cáo tại tòa

 

Theo hồ sơ vụ án, lợi dụng chức vụ, Phạm Thanh Dũng - nguyên phó phòng hành chính tư pháp, Sở Tư pháp TP Cần Thơ - đã cấu kết với các đối tượng tại TP.HCM và Cần Thơ hình thành đường dây chạy hồ sơ kết hôn có yếu tố nước ngoài. Cụ thể, Dũng bàn với Trần Ngọc Trung tìm các đối tượng có nhu cầu kết hôn với người nước ngoài để tìm cách "giúp đỡ". Hành vi nhận hối lộ của Dũng bắt đầu từ tháng 4- 2009. Đến ngày 11-11-2010, Dũng bị bắt quả tang với tổng số tiền thu lợi bất chính trên 4,1 tỉ đồng.


Ngày 24-7, TAND TP Cần Thơ mở phiên sơ thẩm tuyên phạt Phạm Thanh Dũng tù chung thân. Tám bị cáo khác là Trần Ngọc Trung 20 năm tù, Nguyễn Hoàng Minh 20 năm tù, Nguyễn Thị Kim Hoàng 20 năm tù, Trần Thị Thanh Hường 14 năm tù, A Hữu Thọ 14 năm tù, Chế Thị Bích Trang 13 năm tù, Bùi Hữu Tố 13 năm tù và Trần Huệ Cơ 10 năm tù cùng về tội “đưa hối lộ”.


Không đồng ý với bản án, chín bị cáo đều kháng cáo. Bị cáo Dũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tám bị cáo còn lại kháng cáo xin chuyển đổi tội danh và xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 4-12, tòa bác kháng cáo của bị cáo Dũng, tuyên y án sơ thẩm chung thân.


Tám bị cáo còn lại, tòa chấp nhận một phần kháng cáo chuyển đổi tội danh từ “đưa hối lộ” sang “làm môi giới hối lộ”. Cụ thể, tòa tuyên phạt Hoàng 15 năm tù, Hường 12 năm tù, Trang 11 năm tù, Thọ 12 năm tù, Cơ 8 năm tù, Tố 8 năm tù về tội “làm môi giới hối lộ”.

Riêng hai bị cáo Minh và Trung, tuy cùng tội danh với các bị cáo trên nhưng do mức độ gây ra nghiêm trọng so với các bị cáo khác nên tòa tuyên bị cáo Minh 19 năm tù, bị cáo Trung 20 năm tù.


Đồng thời tòa cho biết sẽ kiến nghị với các cơ quan chức năng xem xét trách nhiệm của ban lãnh đạo Sở Tư pháp vì để sự việc xảy ra trong thời gian dài mà không hay biết làm ảnh hưởng uy tín Nhà nước.

Theo Tuoitre-M

tin mới

Khó khăn chồng chất khi chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Quốc lộ 1A

Khó khăn chồng chất khi chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Quốc lộ 1A

(Baonghean.vn) - Sau khi Chính phủ bổ sung 1.275 tỷ đồng cho Nghệ An giải quyết đền bù giải phóng mặt bằng của các dự án mở rộng Quốc lộ 1A, UBND tỉnh cũng đã thành lập ban chỉ đạo, và đôn đốc các địa phương gấp rút triển khai. Tuy vậy, việc thực hiện đến nay vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn.

Vai trò tổ liên ngành trong giải quyết đơn thư, tranh chấp ở Quỳ Hợp

Vai trò tổ liên ngành trong giải quyết đơn thư, tranh chấp ở Quỳ Hợp

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở ban hành các quy chế phối hợp, tổ công tác liên ngành xử lý, giải quyết các đơn thư, tranh chấp, vụ việc phát sinh trên địa bàn huyện Quỳ Hợp đã được thành lập, đi vào hoạt động. Đây là mô hình đầu tiên được triển khai trên địa bàn tỉnh, bước đầu cho thấy hiệu quả.