Cấp cứu 5 nạn nhân bị bất tỉnh tại phòng karaoke

(Baonghean.vn) - Trong số 5 nạn nhân bị bất tỉnh  trong phòng karaoke tại xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, có 1 người vẫn phải thở bằng máy chưa thể tiên lượng được sức khỏe, 4 nạn nhân còn lại sức khỏe đang dần hồi phục.
Chiều 9/1, bác sĩ Vũ Ngọc Lân, Khoa Hồi sức chống độc tích cực - Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, đang tích cực điều trị cho 5 nạn nhân trong vụ ngạt khí ở quán karaoke tại xã Cát Văn, huyện Thanh Chương vào ngày 8/1.
Một trong số 5 nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Nghệ An
Một trong số 5 nạn nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện HNĐK Đa khoa Nghệ An
Theo bác sĩ Lân, 20h đêm qua 8/1, có 5 bệnh nhân gồm Cao Ngọc Hà (SN 1975), Nguyễn Thế Nga (SN 1986), Trần Văn Cường (SN 1990), Hoàng Thanh Tùng (SN 1991), Hoàng Đình Hạnh (SN 1992) đều trú tại xã Cát Văn, huyện Thanh Chương nhập viện trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp phải thở bằng máy. 
Điều trị tích cực đến chiều nay, hiện còn 1 ca đang trong tình trạng nặng vẫn phải thở bằng máy là Hoàng Đình Hạnh. Nạn nhân Hạnh được xác định có thức ăn trong phổi và bác sĩ đã rửa phổi. Sức khỏe đang yếu và chưa thể tiên lượng.
“4 nạn nhân còn lại đang dần hồi phục sức khỏe, đã tỉnh, tuy nhiên trí nhớ còn kém chưa thể nói chuyện”, bác sĩ Vũ  Ngọc Lân nói.
Trước đó, vào trưa 8/1 tại một quán karaoke ở xã Cát Văn, huyện Thanh Chương xảy ra vụ 6 người bất tỉnh trong một phòng hát. Mọi người hô hoán đập cửa đem đi cấp cứu, tuy nhiên anh Hoàng Văn Hưng 40 tuổi, trú tại xã Cát Văn đã tử vong. 5 người còn lại được đưa đi Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương cấp cứu. Đêm cùng ngày chuyển tới Bệnh viện HNĐK tỉnh.
Công an huyện Thanh Chương cho biết, đã phối hợp với lực lượng pháp y công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân của vụ việc.
Phương Nguyên

tin mới

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Chữa ngứa da theo đông y

Chữa ngứa da theo đông y

Ngứa da mùa xuân có nguyên nhân chủ yếu là do huyết nhiệt trong cơ thể kết hợp với tà khí bên ngoài xâm nhập vào cơ thể lưu lại ở bì phu mà gây nên bệnh.

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.