Đồng chí Hồ Đức Phớc trao quà của Phó Chủ tịch nước cho bệnh nhân ung thư

(Baonghean.vn)- Chiều 24/9, đồng chí Hồ Đức Phớc, Bí thư tỉnh ủy đã đến thăm và tặng quà cho bệnh nhân Nguyễn Thị Tý đang điều trị tại Khoa Nội, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Đây là bệnh nhân bị ung thư vú giai đoạn cuối và đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Trước đó, tuy đã được phát hiện bệnh sớm nhưng vì đang mang thai nên vì đứa con chị đã từ chối can thiệp sớm. Sau khi sinh con, ung thư đã di căn sang gan.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao quà cho bệnh nhân ung thư Nguyễn Thị Tý.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao quà cho bệnh nhân ung thư Nguyễn Thị Tý.

Bất hạnh hơn đứa con sinh ra lại bị bệnh tim và phình đại tràng. Hiện hoàn cảnh của gia đình chị rất khó khăn, chồng đi làm phụ hồ và gia đình vẫn đang phải nợ gần 200 triệu đồng để chữa bệnh. Căn nhà của gia đình cũng buộc phải thế chấp để có  tiền chạy chữa cho hai mẹ con.

Biết được hoàn cảnh bất hạnh của chị Tý, đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCNV Việt Nam đã hỗ trợ số tiền trị giá 10 triệu đồng. 

Nhân dịp trao quà của đồng chí Phó Chủ tịch nước cho chị Tý, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phớc cũng trao tặng chị Tý 5 triệu đồng với mong muốn san sẻ một phần gánh nặng lúc gian nan của gia đình chị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Ban giám đốc Bệnh viện Ung bướu, tạo mọi điều kiện tốt nhất cả về kỹ thuật, vật chất và tinh thần để điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Thị Tý, giúp chị sớm ổn định sức khỏe để có nghị lực chăm sóc bản thân, con cái và gia đình.

                                                                                                         Hà - Khoa

tin mới

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Chữa ngứa da theo đông y

Chữa ngứa da theo đông y

Ngứa da mùa xuân có nguyên nhân chủ yếu là do huyết nhiệt trong cơ thể kết hợp với tà khí bên ngoài xâm nhập vào cơ thể lưu lại ở bì phu mà gây nên bệnh.

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.