Chiều 4/8, Nghệ An ghi nhận 12 trường hợp nhiễm Covid-19 mới

(Baonghean.vn) - Tất cả các trường hợp nhiễm Covid-19 mới đều là công dân từ các tỉnh phía Nam về, trong đó về từ Thành phố Hồ Chí Minh có 08 ca, Bình Dương có 03 ca, Đồng Nai có 01 ca.

Chiều ngày 04/8, Tiến sĩ Nguyễn Văn Định – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 7h00 đến 19h00 ngày 04/8), Nghệ An ghi nhận 12 ca dương tính mới với Covid-19.

Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự phát sơ đồ hướng dẫn các tuyến đường tránh để người dân di chuyển. Ảnh: Quang An
Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự phát sơ đồ hướng dẫn các tuyến đường tránh để người dân di chuyển. Ảnh: Quang An

1. Bệnh nhân N.T.P, nữ, sinh năm 1976. Nghề nghiệp: Công nhân. Địa chỉ: Vĩnh Thọ, xã Vĩnh Sơn, Anh Sơn. Ngày 27/7, bệnh nhân về từ khu phố 4, phường Tân Tạo, Thành phố Hồ Chí Minh về đến xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn. Ngay sau khi về địa phương, bệnh nhân được cách ly tập trung tại Trường Mầm non xã Vĩnh Sơn, Anh Sơn và được lấy mẫu lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 2/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2 cho kết quả nghi ngờ dương tính. Tối ngày, 3/8 bệnh nhân được lấy mẫu lần 3 gửi CDC, sáng ngày 4/8 cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS –CoV- 2.

2. Bệnh nhân N.C.T, nam, sinh năm 1989. Nghề Nghiệp: Công nhân. Địa chỉ: Thôn Vĩnh Thọ, xã Vĩnh Sơn, Anh Sơn. Bệnh nhân là con rể của bệnh nhân N.T.P được công bố cùng lúc. Ngày 27/7, bệnh nhân về từ khu phố 4, phường Tân Tạo, Thành phố Hồ Chí Minh về đến xã Vĩnh Sơn, Anh Sơn. Ngay sau khi về địa phương, bệnh nhân được cách ly tập trung tại Trường Mầm non xã Vĩnh Sơn, Anh Sơn và lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 2/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2 cho kết quả nghi ngờ dương tính. Tối ngày 3/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 gửi CDC, sáng ngày 4/8 cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS –CoV- 2.

3. Bệnh nhân P.T.K, nữ, sinh năm 1998. Địa chỉ: Thôn Vĩnh Thọ, xã Vĩnh Sơn, Anh Sơn. Bệnh nhân là con của bệnh nhân N.T.P được công bố cùng lúc. Ngày 27/7, bệnh nhân về từ khu phố 4, phường Tân Tạo, Thành phố Hồ Chí Minh về đến xã Vĩnh Sơn, Anh Sơn. Ngay sau khi về địa phương, bệnh nhân được cách ly tập trung tại Trường Mầm non xã Vĩnh Sơn, Anh Sơn và lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 2/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2 cho kết quả nghi ngờ dương tính. Tối ngày 3/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 gửi CDC, sáng ngày 4/8 cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS –CoV- 2.

4. Bệnh nhân T.N.K.L, nữ, sinh năm 2018. Địa chỉ: Thôn Vĩnh Thọ, xã Vĩnh Sơn, Anh Sơn. Bệnh nhân là con của bệnh nhân P.T.K được công bố cùng lúc. Ngày 27/7, bệnh nhân về từ khu phố 4, phường Tân Tạo, Thành phố Hồ Chí Minh về đến xã Vĩnh Sơn, Anh Sơn. Ngay sau khi về địa phương, bệnh nhân được cách ly tập trung tại Trường Mầm non xã Vĩnh Sơn, Anh Sơn và được lấy mẫu lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 2/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2 cho kết quả nghi ngờ dương tính. Tối ngày 3/8 ,bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 gửi CDC, sáng ngày 4/8 cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS –CoV-2.

5. Bệnh nhân T.N.K.V, nữ, sinh năm 2020. Địa chỉ: Thôn Vĩnh Thọ, xã Vĩnh Sơn, Anh Sơn. Bệnh nhân là con của bệnh nhân P.T.K đã được công bố cùng lúc. Ngày 27/7, bệnh nhân về từ khu phố 4, phường Tân Tạo, Thành phố Hồ Chí Minh về đến xã Vĩnh Sơn, Anh Sơn. Ngay sau khi về địa phương, bệnh nhân được cách ly tập trung tại Trường Mầm non xã Vĩnh Sơn, Anh Sơn và được lấy mẫu lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 2/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2 cho kết quả nghi ngờ dương tính. Tối ngày 3/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 gửi CDC, sáng ngày 4/8 cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS –CoV- 2.

6. Bệnh nhân N.V.Q, nam, sinh năm 1993. Nghề nghiệp: Công nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Thôn 2, xã Tào Sơn, Anh Sơn. Ngày 31/7, bệnh nhân từ quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh về đến Anh Sơn và được cách ly tại nhà riêng. Ngày 1/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1, ngày 2/8 cho kết quả nghi ngờ dương tính. Tối ngày 3/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2 gửi CDC, sáng ngày 4/8 cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS –CoV- 2.

7. Bệnh nhân P.T.M, nữ, sinh năm 1992. Nghề nghiệp: Công nhân. Địa chỉ: Thôn 2, xã Tào Sơn, Anh Sơn. Ngày 31/7, bệnh nhân cùng chồng là bệnh nhân N.V.Q được công bố cùng lúc từ quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh về đến Anh Sơn được cách ly tại nhà riêng và lấy mẫu xét nghiệm lần 1, ngày 2/8 cho kết quả nghi ngờ dương tính. Ngày 3/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2 gửi CDC, sáng ngày 4/8 cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS –CoV- 2.

8. Bệnh nhân N.TA, nữ, sinh năm 2020. Địa chỉ: Thôn 2, xã Tào Sơn, Anh Sơn. Bệnh nhân là con của bệnh nhân N.V.Q được công bố cùng lúc. Ngày 31/7, từ quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh về đến Anh Sơn và được cách ly tại nhà riêng. Ngày 1/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1, ngày 2/8 cho kết quả nghi ngờ dương tính. Ngày 3/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2 gửi CDC, ngày 4/8 cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS –CoV- 2.

9. Bệnh nhân L.T.H.T, nữ, sinh năm 2004, Địa chỉ: Nhân Bồi, xã Bồi Sơn, Đô Lương. Ngày 29/7, bệnh nhân đi từ Thuận An, Bình Dương về được cách ly tập trung tại Trường MN Bồi Sơn và được lấy mẫu lần 01 ngày 30/7 kết quả âm tính. Ngày 2/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2 cho kết quả nghi ngờ dương tính. Ngày 3/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR lần 3 gửi CDC, ngày 4/8 có kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2

10. Bệnh nhân N.V.H, nam, sinh năm 1956. Địa chỉ: Xóm 3, xã Hồng Sơn, Đô Lương. Bệnh nhân đi từ Tân Uyên, Bình Dương về ngày 1/8, được cách ly tập trung ở trường tiểu học và được lấy mẫu RT-PCR, ngày 2/8 có kết quả nghi ngờ. Chiều ngày 3/8, lấy mẫu RT-PCR lần 3 gửi CDC, sáng ngày 4/8 có kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

11. Bệnh nhân L.V.H, nam, sinh năm 2003. Địa chỉ: Hữu Văn, xã Châu Kim, Quế Phong. Ngày 30/7, bệnh nhân từ Đồng Nai về đến Quế Phong, Nghệ An tối ngày 1/8. Tối ngày 2/8, bệnh nhân đến Trạm Y tế xã Châu Kim khai báo y tế và được cách ly tại Trường Dân tộc nội trú Tiền Phong, Quế Phong. Ngày 3/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, ngày 4/8 cho kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

12. Bệnh nhân X.B.C, nam, sinh năm 1997. Dân tộc: Mông. Địa chỉ: Trường Sơn, xã Nậm Cắn, Kỳ Sơn. Ngày 30/7, bệnh nhân từ Bình Dương về đến Nghệ An, đến ngày 31/7 bệnh nhân về đến chốt kiểm dịch tại Hồng Tiến, xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn được làm test nhanh Covid-19 cho kết quả âm tính, sau đó bệnh nhân được cách ly tại Trường cấp 2 xã Nậm Cắn. Chiều 03/8, bệnh nhân có biểu hiện sốt 38,5°C, đau nhức đầu được lấy mẫu test nhanh Covid-19 kết quả dương tính, sau đó bệnh nhân được lấy mẫu RT- PCR gửi CDC, ngày 4/8 cho kết quả khẳng định dương tính virus SARS-CoV-2.

Như vậy, tính đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 297 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 18 địa phương: TP Vinh: 95, Quỳnh Lưu: 79, Tương Dương: 23, Diễn Châu: 23, Yên Thành: 13, Kỳ Sơn: 13, Hoàng Mai: 11, Nam Đàn: 08, Anh Sơn:08, Quỳ Hợp: 05, Nghi Lộc: 05, Đô Lương: 05, Nghĩa Đàn: 01, Tân Kỳ: 01, Thanh Chương: 02, Hưng Nguyên: 03, Con Cuông: 01, Quế Phong: 01./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.