Giám đốc thương hiệu TARA MODE và hành trình vươn tới thành công

(Baonghean.vn) - Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, sau gần 10 năm gắn bó với nghề thiết kế thời trang, chàng trai trẻ Lê Minh đã xây dựng thành công thương hiệu thời trang thiết kế dành cho nam tại TP. Vinh (Nghệ An) với tên gọi TARA MODE.

Ghi nhận những nỗ lực đó, vừa qua, Giám đốc thương hiệu TARA MODE đã được Tỉnh đoàn tuyên dương “Thanh niên sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn Nghệ An năm 2017”.

Đi đến tận cùng đam mê

Chia sẻ về con đường khởi nghiệp anh Lê Minh tâm sự, đó là cơ duyên, xuất phát từ đam mê trong lĩnh vực thiết kế, bởi vợ chồng anh đều tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, anh làm việc đúng với chuyên ngành là thiết kế đồ họa và đã trải qua nhiều vị trí khác nhau tại một số công ty quảng cáo ở Hà Nội và Vinh.

NTK Lê Minh hiện là giám đốc
NTK Lê Minh chuyên thiết kế, may đo thời trang nam và áo dài. Ảnh: Đinh Nguyệt

Nhưng sự nghiệp của anh bắt đầu rẽ hướng từ năm 2007, khi anh bắt tay vào lĩnh vực thời trang thiết kế. Bởi, anh nhận thấy thời điểm đó thời trang thiết kế dành cho nam ở Vinh khá mới mẻ, nhu cầu lớn, có nhiều tiềm năng phát triển. Tuy nhiên, tiếp cận lĩnh vực mới nên vợ chồng anh phải tự mình tìm tòi, nghiên cứu cách thiết kế, học hỏi công nghệ cắt may, tìm kiếm và đào tạo công nhân, chọn nguồn vải, tìm kiếm khách hàng…

Vấn đề lớn nhất là thiếu vốn, anh phải vay mượn số vốn ít ỏi để thuê một ki ốt nhỏ chừng 10m2 ở khu vực gần chợ Vinh, mua sắm một số máy móc làm nghề. Để phát triển cơ sở kinh doanh vải và cửa hàng may thời trang thiết kế, anh Minh đã vận dụng sở trường thiết kế đồ họa, tự mình thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu, tờ rơi tờ gấp, để quảng cáo tại các công sở, trường học.

Giám đốc thương hiệu TARA MODE được vinh danh
Giám đốc thương hiệu TARA MODE được vinh danh "Thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn Nghệ An năm 2017". Ảnh: PV

Với phương châm luôn chú trọng chất lượng sản phẩm, vợ chồng anh tỉ mẫn với từng mẫu thiết kế, từng đường kim, mũi chỉ và hết lòng phục vụ mong muốn của khách hàng. Với sự tận tâm với nghề, cửa hàng may thiết kế TARA MODE của anh ngày càng được nhiều khách hàng thành phố Vinh biết đến. Đối tượng mà anh hướng đến đó là học sinh, sinh viên và dân văn phòng, bởi vậy các sản phẩm thiết kế của TARA có mức giá phù hợp.

Sau 10 năm phát triển, đến nay thương hiệu TARA MODE đã xây dựng được 3 cơ sở kinh doanh tại Vinh; tạo việc làm cho nhiều công nhân với mức lương cao, ổn định.

CS1: Tại số 4  đường Ngô Văn Sở - P. Lê Mao.

CS2: Số 130 đường Hồng Bàng - P. Lê Mao

CS3: Km số 9 Nghi Liên - TP. Vinh.

Khách hàng ngày một đông, anh Minh đầu tư mở rộng cửa hàng. Thời điểm năm 2009 - 2010, TARA MODE nổi lên như hiện tượng thời trang trong giới trẻ thành Vinh; mỗi  ngày có khoảng 200 đơn hàng. Anh tuyển thêm hàng chục công nhân, có tay nghề cao, đồng thời nhập thêm nhiều máy móc hiện đại để đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Các sản phẩm thời trang thiết kế của nhà thiết kế trẻ Lê Minh không chỉ “được lòng” các tín đồ thời trang thành Vinh mà còn được nhiều nghệ sĩ yêu thích bởi nét độc đáo, chất riêng. Ngày càng nhiều nghệ sĩ xứ Nghệ, từ các nhóm nhảy, nhóm nhạc, ca sĩ, MC… lựa chọn TARA thiết kế các trang phục biểu diễn.

Lê Minh - Giám đốc thương hiệu thời trang thiết kế uy tín này được mời đảm nhận vai trò nhà tạo mẫu chính trong một số cuộc thi: Sao Mai Nghệ An, Nữ sinh thanh lịch, Tìm kiếm tài năng âm nhạc “The first city idol”... Anh còn là gương mặt quen thuộc trong các cuộc thi âm nhạc, thời trang với vai trò giám khảo và là chuyên gia tư vấn thời trang trong chương trình truyền hình thực tế “Đẹp cùng NTV” của Đài PT-TH Nghệ An.

Cơ sở sản xuất của TARAMODE tạo việc làm cho hàng chục công nhân. Ảnh: PV
Cơ sở sản xuất của TARA MODE tạo việc làm cho hàng chục công nhân. Ảnh: PV

"Đam mê với thời trang nam nên tôi luôn trăn trở thường xuyên cập nhật xu hướng mới, thịnh hành, đầu tư máy móc, đào tạo kỹ thuật may cho công nhân đồng thời cải thiện dịch vụ; đặc biệt chú trọng khâu chăm sóc khách hàng, tạo sự tin tưởng, hài lòng.

Sản phẩm thiết kế của thương hiệu luôn đảm bảo chất lượng, phù hợp với từng vóc dáng, cá tính, sở thích, công việc từng khách hàng, nhờ đó, TARA ngày càng có được lượng khách hàng lớn và “trung thành”. Tôi luôn tâm niệm đến với nghề bằng đam mê và luôn quyết tâm vượt lên mọi khó khăn để đi đến tận cùng đam mê" - Giám đốc thương hiệu TARA MODE chia sẻ bí quyết thành công của bản thân.

Sáng tạo không ngừng

Xây dựng thành công và ngày càng định vị được thương hiệu TARA MODE trong làng thời trang thiết kế ở TP.Vinh, bằng việc chú trọng chất lượng, mẫu mã sản phẩm và hoàn thiện dịch vụ chăm sóc khách hàng, thế nhưng, Lê Minh vẫn không bao giờ hài lòng với bản thân. Nhà thiết kế trẻ giàu nhiệt huyết đam mê nghề ấy luôn đầy ắp các ý tưởng sáng tạo. Anh nỗ lực cập nhật các xu hướng, đổi mới thiết kế, đáp ứng thị hiếu khách hàng. Ngoài các thiết kế sơ mi, quần tây thời trang, TARA MODE còn thiết kế và may đo các mẫu Vest cưới, Vest sự kiện, Vest công sở nam và đồng phục cho các cơ quan doanh nghiệp lớn.

Đầu năm 2017,
Đầu năm 2017, TARA MODE ra mắt dòng sản phẩm áo dài thiết kế, với phong cách trẻ trung. Ảnh: PV

Không ngừng đổi mới, bắt kịp xu hướng, trong năm 2017, TARA MODE tiếp tục cho ra mắt dòng sản phẩm áo dài thiết kế, với phong cách áo dài cách tân trẻ trung năng động. Các sản phẩm áo dài của TARA được thiết kế cho cả nam và nữ dựa trên đặc trưng, sở thích riêng của từng khách hàng, kiểu dáng hiện đại, mang tính ứng dụng cao.

Dấu ấn đầu tiên khi mới ra mắt, TARA đã tham gia thiết kế bộ sưu tập áo dài cho các doanh nhân Nghệ An; xác lập kỷ lục trong “Sự kiện có nhiều doanh nhân Việt Nam và thế giới cùng mặc trang phục áo dài Việt Nam nhất” vừa diễn ra tháng 7/2017.

Thương hiệu TARA MODE đã xây dựng được 3 cơ sở kinh doanh tại Vinh (Trong ảnh: Cơ sở: Số 13 Hồng Bàng và số 4 Ngô Văn Sở, Phường Lê Mao, TP.Vinh). Ảnh: Đinh Nguyệt Thương hiệu TARA MODE đã xây dựng được 3 cơ sở kinh doanh tại Vinh (Trong ảnh: Cơ sở: Số 13 Hồng Bàng và số 4 Ngô Văn Sở, Phường Lê Mao, TP.Vinh). Ảnh: Đinh Nguyệt
Thương hiệu TARA MODE đã xây dựng được 3 cơ sở kinh doanh tại Vinh (Trong ảnh: Cơ sở: Số 13 Hồng Bàng và số 4 Ngô Văn Sở, Phường Lê Mao, TP.Vinh). Ảnh: Đinh Nguyệt

Thực hiện “sứ mệnh” làm đẹp cho mọi người bởi vậy NTK Lê Minh luôn cháy hết mình theo đuổi đam mê ấy. Và để thực hiện triết lý kinh doanh của TARA MODE giúp khách hàng của mình “đẹp hơn, cá tính hơn”, anh không ngừng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và trau dồi chuyên môn; kiên trì theo đuổi định hướng mục tiêu của bản thân và không ngừng ước mơ…

Sau khi mở rộng lĩnh vực thiết kế áo dài, Giám đốc TARA MODE đang lên kế hoạch xây dựng showroom thời trang nam sang trọng, đẳng cấp./.

Nguyệt Minh

tin mới

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Thanh Chương là huyện trung du, những xã chưa về đích nông thôn mới đều khó khăn, nhất là thực hiện tiêu chí giao thông; song với tinh thần quyết tâm, tìm mọi biện pháp khắc phục, huyện đang đặt ra mục tiêu đưa 6 xã về đích nông thôn mới trong năm 2024 này.

Sản phẩm bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh) được khẳng định khi tham gia tại nhiều công trình, án trọng điểm của tỉnh. Ảnh: Văn Trường

Bê tông nhựa Trường An (Thuý Danh) khẳng định chất lượng

(Baonghean.vn)- Với dây chuyền công nghệ hiện đại, bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh), xã Trù Sơn, huyện Đô Lương là nhà máy có công suất lớn về sản xuất bê tông nhựa tại Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ, đáp ứng được cho mọi công trình giao thông và các công trình liên quan.

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Nghệ An nhân rộng mô hình tổ vay vốn gắn sinh hoạt cộng đồng

Nghệ An nhân rộng mô hình tổ vay vốn gắn sinh hoạt cộng đồng

(Baonghean.vn) - Tổ tiết kiệm và vay vốn gắn với sinh hoạt cộng đồng (Ngân hàng Chính sách xã hội) có vai trò quan trọng, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Mô hình này đang được triển khai rộng khắp, hiệu quả tại Nghệ An.

Công ty Xi măng Nghi Sơn

Cơ hội việc làm tại Công ty Xi măng Nghi Sơn

(Baonghean.vn) - Công ty Xi măng Nghi Sơn là Công ty liên doanh giữa Tổng Công ty Xi măng Việt Nam và hai tập đoàn sản xuất xi măng lớn của Nhật Bản là Taiheiyo Cement và Mitsubishi Materials. Công ty hiện đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

VinWonders Cửa Hội: 'Siêu phẩm' du lịch mới tại Nghệ An

VinWonders Cửa Hội: 'Siêu phẩm' du lịch mới tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 7/4, Tập đoàn Vingroup chính thức công bố dự án VinWonders Cửa Hội - siêu phẩm du lịch mới tại Nghệ An, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm giải trí đẳng cấp quốc tế và khẳng định vị thế của Nghệ An trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Nghệ An: 100% cửa hàng xăng, dầu thực hiện xuất hoá đơn sau mỗi lần bán lẻ

Nghệ An: 100% cửa hàng xăng, dầu thực hiện xuất hoá đơn sau mỗi lần bán lẻ

(Baonghean.vn) - Theo thống kê của Cục Thuế tỉnh Nghệ An, đến hết ngày 3/4, đã có 100% cửa hàng kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn thực hiện thay thế, lắp đặt các thiết bị nối phần mềm xuất hóa đơn điện tử cho từng lần bán. Trong đó, có 82 cửa hàng xăng, dầu xuất hóa đơn qua app điện thoại. 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

(Baonghean.vn) - Đích hướng tới trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam không chỉ là tăng độ bao phủ các chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, mà còn đảm bảo thực hiện chính sách an sinh xã hội này một cách toàn diện, bền vững hơn.