Đại hội lần II Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 10/9, Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Vinh tổ chức đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Dự đại hội có Đại tá Nguyễn Ngọc Trân - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Nghệ An; Ban Giám hiệu và 51 hội viên Hội Cựu chiến binh nhà trường. 

Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Vinh được thành lập năm 2010 với 51 hội viên, đại hội lần thứ nhất vào năm 2011.

Nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Vinh đã hoạt động rất hiệu quả, đúng hướng, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, phát huy truyền thống bản chất của “Bộ đội Cụ Hồ”, xứng đáng là một đoàn thể quần chúng đáng tin cậy trong hệ thống chính trị do Đảng bộ Nhà trường lãnh đạo, góp phần xây dựng Nhà trường ngày càng ổn định, phát triển.

Hội viên Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Vinh đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền cơ quan; tích cực đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình" và các quan điểm sai trái; thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội sinh viên để tìm hiểu, nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên để có các hình thức, nội dung, biện pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp...

Đại tá Nguyễn Ngọc Trân tặng bằng khen của Hội Cựu chiến binh tỉnh cho Hội Cựu chiến binh Trường Đại học vinh.
Trao Bằng khen của Hội Cựu chiến binh tỉnh cho Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Vinh. Ảnh: Cảnh Nam

Đại hội đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế: Công tác tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, cách mạng cho học sinh, sinh viên có lúc, có nơi còn hạn chế; sinh hoạt định kỳ chưa đều, một số hội viên chưa tự giác tham gia các sinh hoạt tập thể, chưa thực sự trăn trở với những khó khăn của đơn vị và nhà trường; hoạt động của hội chưa phong phú, đa dạng, hoạt động kiểm tra chưa có trọng tâm, trọng điểm,...

Địa hội bỏ phiếu bầu BCH Hội CCB nhiệm 2017 - 2022. Ảnh: Cảnh Nam
Đại hội bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ảnh: Cảnh Nam

Đại hội Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Vinh đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 5 đồng chí và bầu các đại biểu dự Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An.

Cảnh Nam

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.