Thiếu nữ 17 tuổi tự thiêu vì bị 8 người cưỡng hiếp

Một thiếu nữ người Morocco đã tự thiêu sau khi 8 người đàn ông cưỡng hiếp cô được phép tại ngoại và đe dọa công bố đoạn video nhạy cảm lên mạng.

Ngày 4/8, tờ Daily Mail (Anh) cho biết thiếu nữ (17 tuổi) đã dội một chất dễ cháy lên người, sau đó châm lửa. Hiện trường cô gái tự thiêu nằm trên một con đường ở TP Ben Guerir - Morocco.

Một số người xung quanh đưa nạn nhân tới bệnh viện nhưng do bỏng nặng nên cô gái không qua khỏi.

Omar Arbib, thành viên một tổ chức nhân quyền có trụ sở ở TP Marrakech lân cận, nói với báo chí địa phương rằng 8 người đàn ông cưỡng hiếp tập thể thiếu nữ đe dọa phát tán đoạn video quay cảnh làm nhục nạn nhân lên mạng internet.

thieu nu 17 tuoi tu thieu vi bi 8 nguoi cuong hiep hinh 0
Vụ cưỡng hiếp xảy ra từ cuối năm ngoái tại một ngôi làng giữa 2 thành phố Ben Geurir và Marrakech. Ảnh: Alamy

Vụ cưỡng hiếp xảy ra từ cuối năm ngoái tại một ngôi làng giữa 2 thành phố Ben Geurir và Marrakech. 7 trong số các nghi phạm - là những kẻ buôn ma túy cộm cán - nhanh chóng bị bắt. Tên còn lại bị tóm cổ sau khi lạm dụng 1 cậu bé sau đó 2 tháng.

Thiếu nữ 17 tuổi quyết định tự thiêu hôm 2/8 sau khi biết các nghi phạm được tại ngoại và định công bố đoạn video bệnh hoạn.

Trước đó, năm 2012, thiếu nữ Amina Filali (16 tuổi), đến từ TP Larache - Morocco, cũng tự sát sau khi bị buộc phải cưới kẻ cưỡng hiếp mình. Theo một đạo luật gây tranh cãi đã bị bãi bỏ vào năm 2014, những tên “yêu râu xanh” được phép kết hôn với nạn nhân để tránh bị kết tội.

Cha của Filali, ông Lahcen, cho biết, con gái mình chỉ thú nhận bị cưỡng hiếp 2 tháng sau khi bị làm nhục. Các công tố viên còn khuyên em kết hôn với thủ phạm.

Trong khi đó, Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI) ngày 4/8 lên án việc Iran treo cổ một trẻ vị thành niên về tội cưỡng hiếp một bé trai tháng 12/2014. Khi ấy, Hassan Afshar mới 17 tuổi. Afshar bị cáo buộc cùng 2 thanh niên khác ép buộc một đứa trẻ quan hệ tình dục.

Afshar bị treo cổ ngày 19/7 tại nhà tù Arak ở tỉnh Markazi. AI cho biết các cán bộ tư pháp Iran đã đảm bảo với gia đình Afshar rằng sẽ xem xét lại trường hợp của cậu vào tháng tới nhưng vẫn thực hiện vụ hành quyết. Afshar cũng không được báo trước về án tử trước khi bị giết.

Vài ngày sau khi treo cổ Afshar, nhà chức trách Iran dời lại một vụ hành quyết khác đối với Alireza Tajiki, dưới 18 tuổi vào thời điểm bị buộc tội.

Luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hiệp Quốc về Quyền trẻ em, nghiêm cấm tử hình các bị cáo dưới 18 tuổi./.

Theo VOV

tin mới

Phương Tây thừa nhận tình hình Ukraine đang xấu đi?

Phương Tây thừa nhận tình hình Ukraine đang xấu đi?

(Baonghean.vn) - Theo hãng thông tấn Nga TASS, Ngoại trưởng nước này Sergey Lavrov hôm 6/5 đã phát biểu rằng, các quốc gia phương Tây nhận thấy tình hình trên mặt trận ở Ukraine đang xấu đi và cần phải suy nghĩ làm thế nào không để thua trước Nga trong cuộc xung đột hiện nay.

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

(Baonghean.vn) - Người đứng đầu chính sách ngoại giao của EU Josep Borrell cho biết, cách chấm dứt xung đột ở Ukraine nhanh nhất là ngừng viện trợ cho Kiev, và chiến tranh sẽ kết thúc trong hai tuần. Những bất đồng ở Mỹ về viện trợ có thể đã khiến tình thế của Kiev "từ thắng thành bại". 

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

(Baonghean.vn) - Ứng cử viên Nghị viện châu Âu thuộc đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (Pháp) Mathieu Valais cho rằng, những tuyên bố lặp đi lặp lại của Tổng thống Emmanuel Macron về việc gửi quân đội NATO đến Ukraine là "vô trách nhiệm", và trên thực tế sẽ không dẫn đến điều gì tốt đẹp.  

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?