Mỹ không công khai nguyên nhân đột tử của đại sứ Nga

Bộ ngoại giao Mỹ đã chỉ đạo trưởng cơ quan pháp y thành phố New York không được tiết lộ nguyên nhân cái chết của đại sứ Nga tại LHQ, ông Vitaly Churkin.

Mỹ không công khai nguyên nhân đột tử của đại sứ Nga
Giới chức Mỹ cho biết các chi tiết liên quan tới cái chết của ông Churkin sẽ không được công bố. Ảnh: AP.

Theo đài BBC, văn phòng của trưởng cơ quan pháp y thành phố New York cho biết, những thông tin chi tiết liên quan tới ông Vitaly Churkin sẽ được giữ kín, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Tháng trước ông Churkin đột tử trong lúc đang làm việc tại văn phòng của ông ở New York. Ông là đại sứ của Nga tại LHQ từ năm 2006. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của nhà ngoại giao kỳ cựu hiện vẫn chưa rõ.

Bà Julie Bolcer, phát ngôn viên của văn phòng trưởng cơ quan pháp y thành phố New York cho biết, cơ quan này đã nhận được chỉ đạo về việc không công khai nguyên nhân cũng như cách thức đã dẫn tới cái chết của đại sứ Vitaly Churkin.

Một quan chức Bộ ngoại giao Mỹ cho hay, những thông tin chi tiết hay các bình luận thêm về kết quả khám nghiệm pháp y trong trường hợp của đại sứ Vitaly Churkin không thể được tiết lộ vì một thỏa thuận giữa Mỹ và LHQ.

Trong bức thư gửi tới văn phòng pháp lý của thành phố New York, phái đoàn tại LHQ của Mỹ cho biết chính phủ Nga đã phàn nàn về việc các quan chức thành phố đưa ra những phát biểu liên quan tới tiền sử bệnh tật của ông Churkin.

Giới quan chức Nga cho rằng, những thông tin đó là riêng tư và việc công khai chúng có thể gây phiền toái cho gia đình đại sứ cũng như làm tổn hại thanh danh ông.

Ông Churkin sinh tại Matxcơva, thuở mới lớn, ông từng tập tành trong lĩnh vực diễn xuất và đã xuất hiện trong hai bộ phim nói về Vladimir Lenin. Nhưng sau đó ông theo học tại Học viện quan hệ quốc tế Matxcơva danh giá và đeo đuổi sự nghiệp tại Bộ ngoại giao Nga.

Theo Tuổi trẻ

tin mới

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

(Baonghean.vn) - Người đứng đầu chính sách ngoại giao của EU Josep Borrell cho biết, cách chấm dứt xung đột ở Ukraine nhanh nhất là ngừng viện trợ cho Kiev, và chiến tranh sẽ kết thúc trong hai tuần. Những bất đồng ở Mỹ về viện trợ có thể đã khiến tình thế của Kiev "từ thắng thành bại". 

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

(Baonghean.vn) - Ứng cử viên Nghị viện châu Âu thuộc đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (Pháp) Mathieu Valais cho rằng, những tuyên bố lặp đi lặp lại của Tổng thống Emmanuel Macron về việc gửi quân đội NATO đến Ukraine là "vô trách nhiệm", và trên thực tế sẽ không dẫn đến điều gì tốt đẹp.  

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.