Củng cố hệ thống chính trị vùng đặc thù ở Quỳnh Lưu

(Baonghean) - Đại hội Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu khóa XXVI đề ra 5 chương trình trọng tâm, trong đó có Chương trình 4 về "Tiếp tục xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vùng đặc thù" gồm các vùng có đồng bào tôn giáo, dân tộc ít người.
 
Sau một năm thực hiện, Chương trình 4 đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Đối với vùng đồng bào theo đạo Công giáo, hệ thống chính trị được củng cố tăng cường, đội ngũ cốt cán hoạt động ngày càng khá hơn. Mặt trận cơ sở thường xuyên phối hợp bồi dưỡng giáo dân ưu tú kết nạp Đảng, tham gia thành lập các chi bộ thôn, xóm; chỉ đạo tuyên truyền vận động nhằm tập hợp, thu hút đông đảo giáo dân vào sinh hoạt trong các tổ chức đoàn thể. Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện mở các lớp tập huấn cán bộ, phổ biến quán triệt học tập Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI cho Hội đồng mục vụ các giáo xứ, giáo họ, Ban Đoàn kết Công giáo, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn có giáo dân. Tỷ lệ kết nạp giáo dân vào sinh hoạt trong các đoàn thể ngày càng tăng, trong đó Hội Phụ nữ đạt 75%, Hội Nông dân đạt 67%, Hội Cựu chiến binh đạt 92%, Đoàn thanh niên đạt 41%. Đồng thời tổ chức cho các giáo họ đăng ký thi đua "Sống tốt đời, đẹp đạo", nhất là tranh thủ sự phối hợp cộng tác của các vị linh mục trong việc động viên chức việc, bà con giáo dân thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, công tác xóa đói giảm nghèo, các phong trào thi đua yêu nước. Mặt trận Tổ quốc còn tạo điều kiện thuận lợi cho bà con giáo dân, các chức việc tham gia hoạt động xã hội, chương trình công tác do UBMTTQ, các đoàn thể phát động, qua đó đã khích lệ phát huy phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phù hợp với đức tin của người Kitô hữu, đó là "Người giáo dân tốt cũng là người công dân tốt; Sống phúc âm trong lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc đồng bào". Song song với các hoạt động nêu trên, mặt trận Tổ quốc còn chú trọng triển khai nâng cao toàn diện chất lượng Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, hoạt động từ thiện xã hội ở các giáo xứ, giáo họ. Đến nay, 7 khu dân cư vùng giáo tiếp tục giữ vững danh hiệu Làng văn hóa, tỷ lệ hộ khá giàu đạt 36,9%, trên 700 hộ có thu nhập trên 70 triệu đồng/năm, thành lập thêm 20 công ty TNHH, 2 làng nghề mây tre đan Trúc Vọng (Quỳnh Thanh), chế biến nước mắm Phú Yên (An Hòa). Phong trào chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi tôm sú phát triển khá đã góp phần nâng cao đời sống mọi mặt cho bà con giáo dân.
 
Đối với vùng đồng bào dân tộc ít người, mặc dầu điều kiện sản xuất, giao thông đi lại khó khăn, nhưng UBMTTQ đã kịp thời động viên khích lệ bà con phát huy tiềm năng, lợi thế ở khu dân cư, tích cực tham gia thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật  của Nhà nước, phong trào làm nhiều việc tốt của già làng, người có uy tín, tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đến nay, 5/5 bản trên địa bàn đều có chi bộ, ban cán sự bản, ban công tác Mặt trận, chi đoàn, chi hội, tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên năm sau cao hơn năm trước, đảng viên người dân tộc ít người có 32 đồng chí. Phong trào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến khá, hộ nghèo cuối năm 2010 giảm còn 47%, có trên 100 mô hình kinh tế cho thu nhập khá; bản Tân Thành (Tân Thắng) tiếp tục giữ vững danh hiệu làng văn hóa, nhiều công trình hạ tầng được xây dựng mới, các thôn bản không để xảy ra hủ tục lạc hậu, tệ nạn xã hội, các hoạt động văn hóa, thể thao được duy trì thường xuyên.
 
Những kết quả đạt được thời gian qua thể hiện sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, đổi mới của đồng bào tôn giáo, dân tộc ít người, đó là điều kiện thuận lợi, là động lực để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên  tiếp tục động viên các chức sắc, chức việc, bà con giáo dân, già làng, người uy tín, đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện thắng lợi Chương trình 4 của Huyện ủy về "Tiếp tục xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vùng đặc thù", xây dựng mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện chương trình, mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

Nguyễn Hữu Viên

tin mới

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10...