Bí thư Tỉnh ủy: 'Địa phương đạt nông thôn mới cần gắn với thành tích không nợ đọng'

(Baonghean.vn) - Sáng 01/7, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII tổ chức hội nghị lần thứ 3 để nghe và cho ý kiến tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2016, cho ý kiến về đề án thuộc chương trình hạ tầng trọng yếu, thông qua Nghị quyết của Ban Chấp hành về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác đảm bảo an ninh quốc gia

Chủ trì hội nghị có các đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư tỉnh ủy và các đồng chí phó chủ tịch UBND tỉnh tham gia hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Lê Xuân Đại – Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết trong 6 tháng đầu năm mặc dù gặp phải tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, dịch bệnh, hiện tượng cá chết hàng loạt tại các tỉnh miền Trung làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh…nhưng kinh tế Nghệ An vẫn có bước phát triển, đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh chúc mừng đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2020, đồng chí Nguyễn Xuân Đường tái đắc cử Chủ tịch UBND.
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh chúc mừng đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2020, đồng chí Nguyễn Xuân Đường tái đắc cử Chủ tịch UBND.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm ước đạt 6,61%, cao hơn những năm gần đây; Chỉ số phát triển công nghiệp ước tăng 9,46% so với cùng kỳ; Tổng nguồn vốn huy động toàn xã hội ước đạt 22.558 tỷ đồng. Hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư diễn ra sôi nổi.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Tính đến ngày 15/6/2016 đã cấp mới và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho 41 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 20.174,58 tỷ đồng. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo.

Trong 6 tháng đầu năm, đã tuyển sinh đào tạo nghề cho 35.568 lượt người, giải quyết việc làm mới cho 18.000 người; Công tác giảm nghèo tiếp tục được quan  tâm chỉ đaọ, theo đó tỷ lệ toàn tỉnh năm 2015 còn 12,1%…Về xây dựng nông thôn mới, đến nay, toàn tỉnh có 114 xã đạt 19/19 tiêu chí

Các đồng chí trong BCH theo dõi báo cáo tại hội nghị.
Các đồng chí trong BCH theo dõi báo cáo tại hội nghị.

Tại hội nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành đã cùng thảo luận bàn bạc các về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh trong đó ảnh hưởng từ tình hình diễn biến phức tạp từ thông tin cá chết hàng loạt tại Miền Trung đã làm ảnh hưởng đến ngành du lịch biển của Thị xã Cửa Lò, nên 6 tháng đầu năm lượng khách du lịch đến với Cửa Lò là 1.064.000 lượt đạt trên 70% so với cùng kỳ năm trước.

Một số địa phương công tác chống hạn vẫn gặp nhiều khó khăn trong đó Hưng Nguyên vẫn còn 1000ha diện tích trồng lúa chưa có đủ nước.

Đồng chí Lê Xuân Đại trình bày báo cáo kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016 .
Đồng chí Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016 .

Các đại biểu cũng thảo luận về vấn đề bất cập trong xây dựng nông thôn mới, hiện nay các địa phương đã đạt tiêu chí Nông thôn mới vẫn thiếu tính toàn diện và bền vững. Trong đó việc xây dựng những công trình với số vốn đầu tư lớn, dẫn đến tình trạng nợ đọng cao nhưng hiệu quả sử dụng lại đạt thấp; tính bền vững trong các thiết chế văn hóa, đời sống văn hóa của người dân vẫn còn nhiều điều bất cập.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Bí thư  Thị ủy Cửa Lò nêu tình hình du lịch ở Cửa Lò
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Bí thư Thị ủy Cửa Lò báo cáo tình hình thu hút du lịch ở Thị xã.

Cũng trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính chưa thực sự hiện đại hóa nên vẫn còn xảy ra những băn khoăn trong một số  đơn vị doanh nghiệp đang đầu tư tại địa bàn tỉnh. Vẫn còn nhiều người dân, doanh nghiệp chưa thực sự hài lòng với các dịch vụ hành chính của các cơ quan sở ngành.

Du lịch Cửa Lò chỉ đạt 70% so với cùng kỳ.
Du lịch Cửa Lò chỉ đạt 70% so với cùng kỳ.

Tình trạng đuối nước tuy có giảm nhưng vẫn còn xảy ra và nguyên nhân xuất phát từ sự chủ quan lơ là của phụ huynh và các cấp ngành tại những địa phương có nhiều sông, suối, ao hồ. Chất lượng trong đào tạo nghề cũng là một việc mà các đại biểu băn khoăn và mong muốn thời gian tới cần có cơ chế giám sát chất lượng đào tạo nghề trên địa bàn.

Người dân Sơn Thành - Yên Thành thu hút được nguồn nội lực từ nguồn XKLĐ để xây dựng Nông thôn mới
Người dân Sơn Thành - Yên Thành thu hút được nguồn nội lực từ nguồn XKLĐ để xây dựng Nông thôn mới

Kết luận tại hội nghị đồng chí Nguyễn Đắc Vinh đánh giá cao những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy kết luận tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy kết luận tại hội nghị.

 Tuy nhiên vẫn còn những vấn đề cần sự nỗ lực vào cuộc của các cấp ngành, địa phương để đạt được những kết quả khả quan hơn trong thời gian tới. Đối với các dự án được đầu tư trên địa bàn cần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, các cấp ngành cùng và cuộc để tháo gỡ những "nút thắt" trong công tác này; đối với du lịch Của Lò yêu cầu các cấp ngành cần cùng vào cuộc thực hiện công tác quảng bá tuyên truyền du lịch   

Về vấn đề xây dựng nông thôn mới, đồng chí cho rằng hiện nay một số địa phương tình trạng nợ đọng trong xây dựng cơ bản cao. Thế nên khi nêu thành tích về địa phương hoàn thành tiêu chí nông thôn mới cần “kèm theo” thành tích kép về việc không nợ đọng lớn. Đối với việc cải cách hành chính đồng chí yêu cầu các ngành cần rà soát lại đơn vị địa bàn mình để có cơ chế giảm sát phù hợp đạt mục tiêu cao nhất cho sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Thanh Nga

TIN LIÊN QUAN

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

(Baonghean.vn) -Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian kỳ họp thường lệ giữa năm 2024; Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’; UBND tỉnh họp thường kỳ... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh.