Bước đột phá trong cấp, đổi giấy phép lái xe

(Baonghean) - Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính được Sở GTVT Nghệ An xác định là khâu đột phá, hướng tới nền hành chính chuyên nghiệp. Phát huy những kết quả đạt được, từ 1/6/2015, Sở GTVT tiến hành in, cấp GPLX cho học viên tại Trung tâm sát hạch ngay sau khi học viên thi đậu. Sở GTVT còn tiến hành đổi giấy phép lái xe qua mạng cho người dân. 
Chúng tôi có mặt tại Trung tâm Sát hạch cơ giới đường bộ Nam Đàn vào những ngày đầu tháng 6, chứng kiến không khí làm việc khẩn trương, tất bật,  không nghỉ trưa của Hội đồng sát hạch lái xe cơ giới đường bộ để rà soát hồ sơ học viên và nhập dữ liệu vào máy tính, in trực tiếp giấy phép lái xe (GPLX) ngay tại trung tâm. Anh Nguyễn Công Nguyên, cán bộ Phòng Quản lý Phương tiện và người lái, Sở GTVT cho biết: “Ngay sau khi các học viên thi xong, Hội đồng sát hạch tổ chức cấp GPLX luôn cho những người thi đạt. Điều này đòi hỏi cán bộ giải quyết công việc phải nhanh chóng nhưng phải cẩn thận, kỹ càng hơn để đảm bảo không xảy ra sai sót. Công việc áp lực, vất vả hơn trước nhiều nhưng ai cũng thấy vui vì có thể phục vụ ngay cho người dân”.
Cấp GPLX trực tiếp tại Trung tâm Sát hạch cơ giới đường bộ Nam Đàn.
Cấp GPLX trực tiếp tại Trung tâm Sát hạch cơ giới đường bộ Nam Đàn.
Bước đột phá trong lĩnh vực cấp GPLX là từ ngày 1/6/2015, Sở GTVT Nghệ An thực hiện cấp GPLX trực tiếp tại Trung tâm Sát hạch cơ giới đường bộ. Sau khi có kết quả sát hạch, bộ phận thư ký của Hội đồng sát hạch thực hiện rà soát, tổng hợp số liệu chuyển danh sách học viên tốt nghiệp qua mạng internet cho Giám đốc Sở GTVT ký quyết định trúng tuyển, thừa ủy quyền của Giám đốc Sở, Trưởng phòng Quản lý phương tiện và người lái ký cấp GPLX và tổ chức in GPLX ngay tại Trung tâm Sát hạch cơ giới đường bộ. Chỉ sau 1 - 2 giờ người dân có thể nhận GPLX mới. 
Đến nay, Sở GTVT Nghệ An đã triển khai in cấp trực tiếp GPLX cho 3 khóa đào tạo với trên 300 học viên tại Trung tâm sát hạch cơ giới đường bộ Nam Đàn. Chủ trương mới triển khai được người dân đón nhận, đánh giá cao. Cầm trên tay GPLX ngay sau khi có kết quả thi sát hạch lái xe hạng B1, chị Nguyễn Thị Thu Hương (Anh Sơn) phấn khởi cho biết: “Tôi rất bất ngờ vì không nghĩ vừa thi xong lại có thể lấy GPLX ngay được, không phải mất thời gian chờ đợi, đi lại”. Còn anh Nguyễn Danh Huy (TP Vinh) vui mừng chia sẻ: Tâm lý của “thí sinh” thi xong luôn hồi hộp chờ đợi ngày mình được cầm trực tiếp trên tay “tấm bằng” tốt nghiệp. Được cầm bằng ngay sau khi thi xong, tôi mừng quá”. Trước đây, theo quy định tối đa 10 ngày kể từ ngày tốt nghiệp, người dân mới được cấp GPLX, nhưng nay thời gian đó đã được giảm xuống, ngày thi tuyển nếu đạt sẽ được cấp bằng. Sở GTVT đã cải cách hành chính tạo điều kiện cho người dân rất nhiều”.
Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Hồng Kỳ, Giám đốc Sở GTVT Nghệ An cho biết: “Nghệ An là địa phương đi đầu trong cả nước về cấp GPLX trực tiếp tại trung tâm sát hạch xe cơ giới đường bộ. Đây là bước đột phá về cải cách hành chính trong lĩnh vực cấp GPLX, là bước tiến vượt bậc trong công tác CCHC của Sở GTVT. Việc cấp GPLX trực tiếp tại các trung tâm sát hạch sẽ giảm tải cho Sở. Để công tác này được triển khai có hiệu quả cao nhất, Sở chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và các đơn vị liên quan tích cực đẩy nhanh công tác chuẩn bị về nhân lực, trang thiết bị ở các trung tâm sát hạch xe cơ giới đường bộ để có thể đáp ứng yêu cầu của người dân nhanh nhất”. 
Cùng với khâu đột phá trong việc cấp GPLX, thực hiện chủ trương của Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo Văn bản số 1861 TCĐBVN-QLPT&NL, ngày 16/5/2015, về việc tổ chức triển khai thực hiện dịch vụ công cấp độ 3 (cấp đổi GPLX qua mạng), Sở GTVT Nghệ An đã sớm áp dụng phần mềm hỗ trợ đổi GPLX qua khai báo trên mạng góp phần cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân. Công việc này thực hiện từ ngày 20/5/2015. Sở tập trung chỉ đạo cài đặt, vận hành hệ thống phần mềm dịch vụ công cấp độ 3 đổi GPLX theo quy trình, hướng dẫn, đầy đủ trang thiết bị, đường truyền, đồng thời bố trí cán bộ đủ năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu. Đến nay, các công việc chuẩn bị hệ thống trang thiết bị, đường truyền internet tốc độ cao, tất cả các công nghệ điện tử để phục vụ phần mềm cấp đổi GPLX qua mạng đều được nâng cấp bằng các máy móc hiện đại. Cùng với đó, Sở tổ chức tập huấn cho cán bộ để triển khai, giảm bớt thời gian đi lại, tạo thuận tiện cho người dân.
Theo hình thức này, người dân có nhu cầu đổi GPLX thay vì phải đến Sở GTVT để thực hiện thì có thể truy cập vào trang thông tin điện tử: gplx.gov.vn (trang chủ vào mục đổi GPLX trực tuyến) để thực hiện công việc này. Sau khi đã điền hết thông tin, hồ sơ sẽ được rà soát trước, nếu không hợp lệ sẽ có thông báo. Nếu hồ sơ hợp lệ, chậm nhất sau 3 ngày người đổi GPLX sẽ có lịch hẹn đến làm việc thông qua hộp thư điện tử hoặc tin nhắn điện thoại. Khi đến làm thủ tục, người xin đổi GPLX cần mang theo GPLX cũ, hồ sơ gốc, giấy khám sức khỏe, chụp ảnh tại chỗ và chờ khoảng 2 giờ đồng hồ là có GPLX mới. Áp dụng phần mềm dịch vụ công cấp độ 3 - đổi GPLX qua mạng là bước đi quan trọng của ngành GTVT trong cải cách thủ tục hành chính, giảm thiểu thời gian đi lại và chi phí của người dân được dư luận đồng tình ủng hộ và đánh giá cao. 
Theo Thông tư 38/2013 của Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch cấp GPLX, từ năm 2014-2020 sẽ triển khai đổi toàn bộ GPLX cũ in bìa sang GPLX mới trên vật liệu PET (vật liệu cứng chống nước như thẻ ngân hàng). Điều này sẽ xảy ra tình trạng quá tải trong việc đổi GPLX ở các Sở GTVT. Vì vậy, Sở GTVT Nghệ An tiến hành đồng thời các hình thức đổi GPLX: Thứ nhất, theo phương thức truyền thống người dân mang hồ sơ đến bộ phận một cửa Sở GTVT, chụp ảnh, hẹn ngày đến lấy GPLX. Thứ hai, là người dân có thể làm ngay tại địa phương nơi cư trú, qua bưu điện chụp ảnh, lấy dấu vân tay, bưu điện chuyển hồ sơ để Sở GTVT thẩm định và cấp GPLX thông qua dịch vụ bưu điện trả tận tay cho người dân. Và hình thức thứ ba, cấp, đổi GPLX qua mạng.  Đổi GPLX qua mạng - đây là dịch vụ tiện ích nhưng chưa nhiều người dân biết đến. Khó khăn trong việc thực hiện đổi GLX qua mạng là yêu cầu là người đổi GPLX phải hiểu biết về tin học, có hộp thư điện tử để điền thông tin và đến đúng lịch hẹn của Sở GTVT để làm thủ tục đổi GPLX.
Thanh Lê
Người dân có nhu cầu cấp, đổi GPLX qua mạng truy cập vào trang thông tin điện tử: gplx.gov.vn, đăng ký và gửi thông tin cá nhân và nhận được lịch hẹn của Sở GTVT Nghệ An qua mạng internet. Tới ngày hẹn, người dân chỉ cần đến chụp ảnh, làm một số thủ tục và đợi sau 2 giờ là có thể lấy GPLX. Như vậy, người dân sẽ chỉ phải đến cơ quan cấp, đổi một lần để nhận GPLX. Đặc biệt, Nghệ An là địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện in, cấp giấy phép lái xe trực tiếp tại trung tâm sát hạch cơ giới đường bộ ngay sau khi học viên có kết quả trúng tuyển từ ngày 1/6/2015.

tin mới

Họp

UBND tỉnh Nghệ An họp và cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng

(Baonghean.vn) - Chiều 15/5, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp để nghe và cho ý kiến về các nội dung: Chế độ dinh dưỡng đặc thù cho huấn luyện viên, vận động viên thành tích cao; đặt tên đường trên địa bàn thành phố Vinh và huyện Nghi Lộc; họp Ban chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh.

Bác Hồ

Chuyện những người từng vinh dự được gặp Bác Hồ

(Baonghean.vn) - Bác Hồ là lãnh tụ thiên tài của đất nước, vị Cha già của dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, không chỉ người dân Việt Nam mà khắp thế giới đều ngưỡng mộ Người. Những ai từng được gặp gỡ, làm việc bên Bác đều xem đó là may mắn và niềm vinh dự theo suốt cuộc đời…

Thiếu nhi Nghệ An làm theo lời Bác dạy

Thiếu nhi Nghệ An làm theo lời Bác dạy

(Baonghean.vn) - Để hiểu hơn về những nỗ lực của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong việc đồng hành với các em thiếu nhi làm theo lời Bác dạy, Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Trần Linh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An.

Viettel Nghệ An ‘Lan tỏa tri thức - Kết nối yêu thương’ tại xã nghèo Huồi Tụ, Kỳ Sơn

Viettel Nghệ An ‘Lan tỏa tri thức - Kết nối yêu thương’ tại xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Hướng tới kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel), vừa qua, Viettel Nghệ An triển khai chương trình "Lan tỏa tri thức - Kết nối yêu thương" tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Huồi Tụ 1, xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn.

Nhìn nhận và đối mặt bệnh 'sợ trách nhiệm' ở thanh niên

Nhìn nhận và đối mặt bệnh 'sợ trách nhiệm' ở thanh niên

(Baonghean.vn) - "Bệnh sợ trách nhiệm" là tiêu đề bài báo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đăng trên Tạp chí Cộng sản; được nhắc đến trong cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh".

Nghệ An tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tự kỷ

Nghệ An tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tự kỷ

(Baonghean.vn) - Chiều 13/5, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án "Thúc đẩy thực thi quyền trẻ em, đảm bảo trẻ em được tiếp cận với các nguồn hỗ trợ, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giáo dục đối với trẻ em bị hội chứng rối loạn phổ tự kỷ”.

Tạo sức bật trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Kỳ Sơn

Tạo sức bật trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày10/5, Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Lô Thị Kim Ngân - Trưởng ban Dân tộc, HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện một số chỉ tiêu gắn với mục tiêu phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Kỳ Sơn.

Chương trình 'Mẹ đỡ đầu'- cầu nối yêu thương dành cho trẻ mồ côi

Chương trình 'Mẹ đỡ đầu'- cầu nối yêu thương dành cho trẻ mồ côi

(Baonghean.vn) - Ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” nhiều trẻ em ở huyện Tương Dương đã lâm vào hoàn cảnh mồ côi, có nguy cơ phải nghỉ học. Tuy nhiên, sự thiệt thòi của các em đã được bù đắp bằng tình thương, trách nhiệm của những người đỡ đầu qua Chương trình “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương”.

Hướng mở cho học sinh không đậu công lập

Hướng mở cho học sinh không đậu công lập

(Baonghean.vn) - Đậu vào trường công lập là ước mơ của tất cả học sinh và phụ huynh. Nhưng, cơ hội này không dành cho tất cả các em, nhất là với những vùng chỉ tiêu thấp và số lượng học sinh dự thi đông.