Tăng xử phạt vi phạm tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ

(Baonghean.vn) – Sáng 11/1, đoàn kiểm tra, khảo sát phục vụ xây dựng dự án Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do Trung tướng Nguyễn Thế Quyết – Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật làm trưởng đoàn đã làm việc tại Công an tỉnh Nghệ An.

Thành viên đoàn kiểm tra gồm có đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục I, K20, V22, C42, C64 – Bộ Công an.

Về phía Công an tỉnh có Thượng tá Nguyễn Đức Hải – Phó Giám đốc Công an tỉnh và các phòng, ban chuyên môn; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Nghệ An là hậu phương của các chiến trường, địa bàn tập kết lực lượng, vũ khí, khí tài phục vụ cho tiền tuyến, cũng là nơi kẻ địch đánh phá ác liệt bằng không quân và pháo kích. Vì vậy vũ khí, vật liệu nổ còn rơi vãi, trôi nổi trong nhân dân tương đối nhiều.

Mặt khác, đồng bào miền núi còn có tập quán sử dụng, sản xuất súng tự chế; một số đối tượng buôn bán, vận chuyển trái phép các loại vũ khí, vật liệu nố qua biên giới, cửa khẩu, các đường tiểu ngạch… vào Nghệ An tiêu thụ. Vì vậy, hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo còn tiềm ẩn nhiều phức tạp.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 133 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (trong đó có 25 doanh nghiệp đang tạm dừng hoạt động); tổng số người làm nghề liên quan đến vật liệu nổ là 840 người; có 99 kho vật liệu nổ công nghiệp.

Thượng tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo đặc điểm, tình hình của vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn Nghệ An. Đồng thời, nêu một số kiến nghi, đề xuất với đoàn công tác.
Thượng tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo đặc điểm, tình hình của vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn Nghệ An. Đồng thời, nêu một số kiến nghị, đề xuất với đoàn kiểm tra.

Trước thực trạng đó, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương, phối hợp với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền; thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý, tiếp nhận thu gom, kiểm tra xử lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ …

Theo đó, thông qua công tác kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu hồi 66 khẩu súng quân dụng, 78 khẩu súng thể thao, 469 khẩu súng tự chế …

Đại tá Lê Quốc Báo - Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC Nghệ An nêu một số bất cập, khó khăn trong quản lý, xử lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
Đại tá Lê Quốc Báo - Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC Nghệ An nêu một số bất cập, khó khăn trong quản lý, xử lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Tuy nhiên, tình trạng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trôi nổi trong nhân dân và ngoài xã hội còn tiềm ẩn phức tạp; nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ của một bộ phận nhân dân còn chưa cao; việc phối hợp, trao đổi thông tin giữa lực lượng công an và các ngành chức năng vẫn chưa thường xuyên, liên tục …

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh đã kiến nghị đến đoàn công tác Bộ Công an: phối hợp với các bộ, ngành Trung ương sớm tham mưu Quốc hội, Chính phủ ban hành Luật quản lý, sử dung vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền; nghiên cứu, ban hành thông tư liên tịch quy định mức truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các vi phạm liên quan đến đạn của các loại súng quân dụng và súng có tính năng, tác dụng như súng quân dụng; có chế tài cụ thể quy định mức xử phạt đối với hành vi mua bán, tàng trữ các loại đạn của súng quân dụng và súng có tính năng, tác dụng như súng quân dụng; hỗ trợ thêm kinh phí, phương tiện, trang thiết bị cho công an các địa phương …

Trung tướng Nguyễn Thế Quyết - Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hậu cần - Kỹ thuật kết luận buổi làm việc.
Trung tướng Nguyễn Thế Quyết - Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hậu cần - Kỹ thuật phát biểu kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Thế Quyết – Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật đánh giá cao những nỗ lực, kết quả của lực lượng công an cũng như sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể  trong quản lý vũ khí, vật liệu nổ, cung cụ hỗ trợ. Về những kiến nghị, đề xuất, đồng chí Trung tướng khẳng định sẽ ghi nhận, tổng hợp đầy đủ để phục vụ việc xây dựng, hoàn thiện Luật, nhằm tăng sức răn đe, quản lý, xử phạt các hành vi vi phạm trong buôn bán, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Phương Chi

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.