Tự hào Phú Quốc

(Baonghean.vn) - Vào độ tháng 3, tháng 4 là lúc ở Phú Quốc có nhiệt độ nắng nóng nhất, cũng là dịp du khách đến với huyện đảo này nhiều nhất không chỉ để nghỉ dưỡng, mà còn để thăm lại nhà tù Phú Quốc như là việc làm có ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam ngày 30/4 hàng năm. 
Huyện đảo Phú Quốc có 22 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó có hòn đảo lớn nhất nước (600km2), đẹp nhất, có tài nguyên thiên nhiên phong phú nhất, có tên là đảo Phú Quốc, còn có tên gọi khác là đảo Ngọc. Thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã lần lượt xây dựng và mở rộng trại giam nhà tù Phú Quốc với diện tích lên đến 400 ha và đã giam trên 3 vạn chiến sĩ yêu nước và dân thường mà chúng gán cho là hoạt động cho “Việt Cộng”. Kẻ địch đã nuôi dã tâm biến “thiên đường” giàu đẹp này thành “địa ngục trần gian” với hệ thống “chuồng cọp” cùng vô số những hình thức áp bức, tra tấn, khủng bố và hủy diệt man rợ, thực hiện các tội ác tày đình cả về tinh thần lẫn thân thể đối tù nhân. Nhưng kẻ địch không ngờ những chiến sĩ cách mạng bị địch bắt và những người bị tù đày đã biến nơi đây thành “trường học cách mạng” để rèn luyện bản lĩnh, lòng trung trinh với Đảng, với sự nghiệp giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước. 
Du khách thăm quan trại giam nhà tù Phú Quốc.
Du khách thăm quan trại giam nhà tù Phú Quốc.
Các hình thức tra tấn tù binh dã man
Các hình thức tra tấn tù binh dã man
Tù binh đào hầm vượt ngục.
Tù binh đào hầm vượt ngục.
Phòng trưng bày ảnh tư liệu
Phòng trưng bày ảnh tư liệu
Hiện nay, dân cư tập trung sinh sống tại đây ngày càng đông và huyện đảo Phú Quốc đang đứng trước cơ hội lớn để “cất cánh”. Phú Quốc được lựa chọn là 1 trong 3 khu vực kinh tế gồm: Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa), Phú Quốc (Kiên Giang) là các đặc khu kinh tế, có cơ chế đặc biệt, với thể chế đặc biệt để tạo ra những điều kiện thuận lợi nhất cho sản xuất kinh doanh, đầu tư; nhằm hướng đến đạt 3 mục đích, là: Tạo nguồn lực để phát triển kinh tế; nhân rộng, tạo cơ chế chung cho nền kinh tế; tạo sự lan tỏa cho cả nền kinh tế ở các lĩnh vực. Sân bay Phú Quốc mới được công nhận là sân bay quốc tế. Hệ thống tàu cao tốc hiện đại mới được tăng cường để vận chuyển du khách,  hàng hóa đi về với Phú Quốc ngày càng thuận tiện, chỉ trong chưa đầy 1 buổi...
Bãi tắm đẹp của Phú Quốc.
Bãi tắm đẹp của Phú Quốc.
Đi ca nô nước.
Đi ca nô nước.
Một cơ sở giới thiệu sản phẩm ngọc trai.
Một cơ sở giới thiệu sản phẩm ngọc trai.
Cơ sở sản xuất và chế biến rượu sim, mứt sim, si rô sim...
Cơ sở sản xuất và chế biến rượu sim, mứt sim, si rô sim...
Cửa hàng bán các sản phẩm rượu sim, mứt sim...
Cửa hàng bán các sản phẩm rượu sim, mứt sim...
Vườn hồ tiêu Phú Quốc.
Vườn hồ tiêu Phú Quốc.
Bến tầu du lịch tại Phú Quốc.
Bến tầu du lịch tại Phú Quốc.
Ngô Kiên

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.