Australia thúc giục châu Âu tham gia không kích chống IS

(Baonghean.vn) - Australia hôm 31/8 đã kêu gọi thêm các nước châu Âu bắt đầu các đợt không kích chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria và Iraq như là một cách ứng phó với cuộc khủng hoảng di cư đang leo thang tại lục địa này.

Hơn 40% số người hiện đang tìm kiếm tị nạn tại châu Âu đến từ Syria. Ảnh: AFP.
Hơn 40% số người hiện đang tìm kiếm tị nạn tại châu Âu đến từ Syria. Ảnh: AFP.

Ngoại trưởng Australia Julie Bishop khẳng định những kẻ thánh chiến khiến hàng trăm nghìn người di cư tới châu Âu và việc mở rộng liên minh chống lại tổ chức này là hết sức cần thiết. Bà phát biểu trước báo giới tại Sydney: “Hơn 40% số người hiện tìm kiếm tị nạn tại châu Âu đến từ Syria, và chúng ta cần một mặt trận thống nhất để đánh bại các tổ chức khủng bố đang khiến rất nhiều người mất nhà cửa. Hiện có khoảng 60 nước đang cung cấp sự hỗ trợ theo cách này hoặc cách khác cho liên minh do Mỹ đứng đầu. Nhưng nhiều nước khác có thể giúp đỡ thêm các cuộc không kích mà đang tỏ ra hiệu quả trong việc ngăn IS chiếm vùng lãnh thổ thuộc chủ quyền của các chính phủ và gây ra nạn bạo lực dã man”.

Thậm chí bà Bishop còn thẳng thừng hơn trong cuộc phỏng vấn với tờ The Australian xuất bản hôm 31/8: “Các nước sát vách Syria và Iraq, Liban, Jordan và các nước khác đang phải hứng chịu gánh nặng hàng triệu người chạy vào biên giới của họ và sau đó là tiến vào châu Âu. Đó là lý do tôi tin rằng người châu Âu phải tham gia các cuộc không kích của liên minh và nỗ lực tại Syria và Iraq”.

Ngoại trưởng Australia Julie Bishop trong chuyến thăm tới Kuala Lumpur hôm 5/8. Ảnh: AFP.
Ngoại trưởng Australia Julie Bishop trong chuyến thăm tới Kuala Lumpur hôm 5/8. Ảnh: AFP.

Hiện chỉ có một số ít quốc gia châu Âu đang tiến hành không kích chống lực lượng thánh chiến, trong đó có Pháp và Anh, thuộc liên minh các cường quốc phương Tây và Arập.

Trong khi Canberra đến nay mới chỉ tiến hành không kích tại Iraq chứ chưa nhắm vào Syria do viện dẫn các quan ngại pháp lý, nước này cho biết đang cân nhắc yêu cầu từ phía Mỹ được đưa ra trong tháng 8 về việc mở rộng chiến dịch sang Syria.

Trong một diễn biến có liên quan, các Bộ trưởng Nội vụ của Liên minh châu Âu (EU) dự kiến sẽ tổ chức các cuộc đàm phán khẩn cấp vào ngày 14/9 tại Brussels về cuộc khủng hoảng di cư đang leo thang tại châu lục, chính quyền Luxembourg cho biết hôm 30/8.

Số người di cư đặt chân tới các biên giới của EU đã lên đến gần 340.000 người trong 7 tháng đầu năm 2015.

Thu Giang

(Theo AFP)

tin mới

Lễ nhậm chức của Tổng thống Liên bang Nga

Lễ nhậm chức của Tổng thống Liên bang Nga

Lễ nhậm chức của Tổng thống Nga Vladimir Putin cử hành tại Điện Kremlin vào ngày 7 tháng 5. Đây là lễ nhậm chức lần thứ 5 trong sự nghiệp chính trị của ông Putin; ông sẽ đảm trách chức vụ dân cử cao nhất trong 6 năm tới, cho đến năm 2030.

Các nước EU và Pháp trông chờ gì ở Bắc Kinh?

Các nước EU và Pháp trông chờ gì ở Bắc Kinh?

(Baonghean.vn) - Trong cuộc họp báo sau cuộc gặp ngày 6/5, bà Ursula Von der Leyen - Chủ tịch Ủy ban châu Âu nhấn mạnh Brussels và Paris đang trông cậy vào Bắc Kinh “sử dụng mọi ảnh hưởng của mình đối với Nga” để ngăn chặn xung đột với Ukraine.

Thông điệp cuộc diễn tập hạt nhân chiến thuật của Nga gửi tới phương Tây là gì?

Thông điệp cuộc diễn tập hạt nhân chiến thuật của Nga gửi tới phương Tây là gì?

(Baonghean.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 6/5 đã ra lệnh tiến hành một cuộc diễn tập nhanh về sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Quân khu Nam, giáp biên giới Ukraine. Phản ứng của Moskva được đưa ra sau những tuyên bố mang tính leo thang từ các đồng minh của Mỹ về xung đột Ukraine.

Phương Tây thừa nhận tình hình Ukraine đang xấu đi?

Phương Tây thừa nhận tình hình Ukraine đang xấu đi?

(Baonghean.vn) - Theo hãng thông tấn Nga TASS, Ngoại trưởng nước này Sergey Lavrov hôm 6/5 đã phát biểu rằng, các quốc gia phương Tây nhận thấy tình hình trên mặt trận ở Ukraine đang xấu đi và cần phải suy nghĩ làm thế nào không để thua trước Nga trong cuộc xung đột hiện nay.

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

(Baonghean.vn) - Người đứng đầu chính sách ngoại giao của EU Josep Borrell cho biết, cách chấm dứt xung đột ở Ukraine nhanh nhất là ngừng viện trợ cho Kiev, và chiến tranh sẽ kết thúc trong hai tuần. Những bất đồng ở Mỹ về viện trợ có thể đã khiến tình thế của Kiev "từ thắng thành bại". 

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

(Baonghean.vn) - Ứng cử viên Nghị viện châu Âu thuộc đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (Pháp) Mathieu Valais cho rằng, những tuyên bố lặp đi lặp lại của Tổng thống Emmanuel Macron về việc gửi quân đội NATO đến Ukraine là "vô trách nhiệm", và trên thực tế sẽ không dẫn đến điều gì tốt đẹp.  

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.