Xung quanh loạt bài "Giải quyết dứt điểm vướng mắc trong GPMB Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng"

(Baonghean) - Sau khi loạt bài "Giải quyết dứt điểm vướng mắc trong GPMB Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng" được đăng tải (trên nhật báo số ra các ngày 14, 15 - 18,19/5), Báo Nghệ An đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi của độc giả và cơ quan chức năng. Dưới đây là ý kiến của cán bộ, nhân dân xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp, là địa phương nơi xảy ra những vướng mắc trong GPMB Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng...
Ông Nguyễn Trọng Khánh (81 tuổi), trú tại xóm Trọng Cánh, xã Yên Hợp:
 

Tôi biết trong thời gian qua Báo Nghệ An đã đăng các bài viết có nội dung về vướng mắc trong Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng. Thú thực tôi mới chỉ đọc được một kỳ nói về những nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó (Bài 2: Vướng mắc kéo dài - PV). Qua thực tế và qua số báo đã đọc thì thấy báo đã chỉ ra đúng nguyên nhân, nhất là sơ sót trong công tác quản lý nhà nước. Với 8 hộ dân có đơn, quả thực, so với những hộ dân trong cùng khu vực chịu ảnh hưởng từ dự án thì họ cũng có những thiệt thòi nên đã có đơn thư khiếu nại. Liên quan đến sự việc này, chính quyền địa phương cũng có những cái sai; lâm trường cũng có những cái sai. Tôi thấy, cần phải giải quyết dứt điểm sự việc này để dự án tiếp tục được thực hiện. Đây là nguyện vọng chung nhất của nhân dân trong vùng.

Ông Đinh Viết Hiếu, Phó trưởng Công an xã Yên Hợp:
 

Tôi đã theo dõi đầy đủ 4 kỳ "Giải quyết dứt điểm vướng mắc trong GPMB Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng", mà Báo Nghệ An đã đăng tải. Tôi thấy báo đã viết đúng sự thật; những lời bàn về cách giải quyết là hợp lý. Bản thân tôi cũng thấy sự việc này cần được cấp thẩm quyền quan tâm giải quyết đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Gia đình tôi ở xóm Trọng Cánh, là xóm có 7/8 hộ có đơn khiếu nại nên tôi đã đưa các số báo này cho các hộ xem. Bên cạnh đó, vừa là trách nhiệm, vừa là xóm giềng tôi đã trò chuyện, động viên các hộ. Qua các cuộc trò chuyện, các hộ đã có những thay đổi trong suy nghĩ, không còn đòi hỏi được đền bù về đất mà kiến nghị 3 vấn đề là: Đề nghị được hỗ trợ cây trồng mới trên đất; được giao đất có vị trí sản xuất phù hợp và tương đương về diện tích đất đã bị thu hồi; được hỗ trợ 40% theo giá đất nông nghiệp. 

Theo cá nhân tôi, 2 kiến nghị đầu thì cấp thẩm quyền có thể xem xét giải quyết, còn kiến nghị thứ 3 về hỗ trợ 40% theo giá đất nông nghiệp là khó được cấp thẩm quyền giải quyết. Tôi cũng đã trao đổi suy nghĩ này với các hộ liên quan.
Ông Trần Văn Ngọc, Bí thư Đảng ủy xã Yên Hợp:
 

Vừa qua, Báo Nghệ An đã có những bài viết đúng với bản chất sự việc đã xảy ra trong thực hiện Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng tại địa bàn Yên Hợp. Những thiếu sót của chính quyền xã mà báo đã chỉ ra cũng vậy. Thực tế, xã Yên Hợp cũng đã nhận thấy vai trò, trách nhiệm của mình. Trong quá trình thực hiện Nghị quyết TW 4, Đảng ủy xã cũng đã tổ chức kiểm điểm về nội dung này. Những nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan dẫn đến sai sót đều đã được làm rõ. Và đó là những bài học kinh nghiệm cho xã Yên Hợp trong công tác quản lý nhà nước.

Thời gian gần đây, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã 2 lần gặp gỡ, lắng nghe tâm tư của 8 hộ dân. Bên cạnh đó, với việc báo liên tục có những bài viết đã tác động đến nhận thức của họ. Trước đây, 8 hộ dân có những đòi hỏi về bồi thường đất, vậy nhưng bây giờ họ đã nhận ra việc đó là không thể được cấp có thẩm quyền giải quyết; vì vậy, đã đề nghị được hỗ trợ về đất và mong muốn được giao đất sản xuất gần với khu vực sinh sống, tiện bề trong đi lại sản xuất... Chúng tôi mong muốn cấp có thẩm quyền xem xét, những kiến nghị nào mà phù hợp với quy định của pháp luật thì giải quyết và sớm dứt điểm sự việc này để dự án tiếp tục được triển khai.
Ông Nguyễn Đình Hứa (79 tuổi), trú tại xóm Cồng, xã Yên Hợp:
 

Để thực hiện Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, Nhà nước phải tiến hành thu hồi đất và thực tế, cơ bản nhân dân Yên Hợp bị ảnh hưởng đều đồng tình. Tuy nhiên, có 8 hộ dân còn có những vướng mắc, khiếu nại kéo dài. Sự việc này đã được giải quyết qua nhiều cấp, từ huyện cho đến tỉnh. Cho tới lần đối thoại gần đây, vì không đồng tình với kết luận đã xảy ra sự việc đưa quan tài ra đặt tại ngã ba đường. Tôi có nghe người dân trong khu vực nói rằng nếu có gì chưa thông thì tiếp tục kiến nghị để được xem xét chứ không nên làm như vậy. Hành động đó là không đẹp. Chính vì vậy, chỉ sau ít ngày các quan tài đã được chuyển đi.

Yên Hợp chúng tôi và các vùng xung quanh đều là vùng thiếu nước nghiêm trọng, việc sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, đời sống nhân dân vì vậy rất bấp bênh. Là công trình thủy lợi lớn nên lợi ích từ Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng thì ai cũng thấy được, vì vậy đều rất phấn khởi khi công trình được khởi công và triển khai thực hiện. Và dù bị đình trệ nhưng với con đường được mở từ sông Hiếu về tới khu dân cư đã tạo ra bao điều thuận lợi cho người dân. Vì vậy, có thể nói khao khát của mọi người dân là làm sao dự án được thực hiện hoàn thành. Tôi biết việc báo đã có những bài viết về vướng mắc trong GPMB Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng. Mong sao tới đây những vướng mắc sẽ được giải quyết dứt điểm...
Nhóm P.V (Ghi)

tin mới

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.