Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tổ chức Lễ thượng cờ và mít tinh kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng

Thành Chung - Hồ Hà

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Lễ thượng cờ do Bệnh viện Đa khoa Nghệ An tổ chức đã diễn ra trang trọng, trang nghiêm. Tại buổi lễ, cán bộ, đảng viên, người lao động bệnh viện đã cùng nhau ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang 94 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam; chặng đường 106 năm phát triển Bệnh viện.

bna-anh-ho-ha-7622.jpg
Lễ thượng cờ do Bệnh viện Đa khoa Nghệ An tổ chức đã diễn ra trang trọng, trang nghiêm. Ảnh: Hồ Hà

Sáng 02/02/2024, Đảng uỷ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tổ chức Lễ thượng cờ và mít tinh kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2024).

Tham dự buổi lễ có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hương - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Bệnh viện; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc Bệnh viện; Bí thư chi bộ, lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm; Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Bệnh viện.

Lễ thượng cờ do Bệnh viện Đa khoa Nghệ An tổ chức đã diễn ra trang trọng, trang nghiêm. Ngay sau buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Hương – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã trân trọng ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang 94 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam; chặng đường 106 năm phát triển của Bệnh viện; ghi nhận công lao của các thế hệ cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động qua các thời kỳ.

bna-anh-ho-ha-2-3841.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hương – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã trân trọng ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang 94 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Hồ Hà

Theo đó, lịch sử ra đời và quá trình xây dựng, trưởng thành của Đảng bộ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An gắn liền với lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tiền thân là Bệnh viện bản xứ Vinh được thành lập vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Hiện nay, Bệnh viện đã có 106 năm truyền thống tính từ ngày 18/9/1918 theo Công báo số 7A, B của Phủ toàn quyền Đông Dương năm 1923. Năm 2021, Bộ Y tế công nhận và giao nhiệm vụ cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An là tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật khám, chữa bệnh khu vực Bắc Trung Bộ tại Quyết định số 1670/QĐ-BYT ngày 25/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An có chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho ngành Y tế Nghệ An xây dựng chiến lược phát triển các chuyên ngành thuộc lĩnh vực khám, chữa bệnh trên toàn tỉnh và khu vực; trực tiếp triển khai thực hiện cấp cứu, khám, chữa bệnh cho nhân dân trong tỉnh, các tỉnh trong khu vực và nước bạn Lào; đào tạo cán bộ y tế; nghiên cứu khoa học về y học; chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn, kỹ thuật; tham gia công tác phòng bệnh; hợp tác quốc tế; là cơ sở đào tạo thực hành cho một số các Trường Đại học uy tín và cao đẳng Y - Dược trong cả nước.

bna-anh-tu-lieu-thanh-chung-1-6393.jpg
Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thực hiện ghép thận cho bệnh nhân. Ảnh tư liệu: Thành Chung

Cho đến nay, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã triển khai được hơn 10.901 kỹ thuật từ các kỹ thuật tuyến tỉnh đến tuyến Trung ương, là đơn vị dẫn đầu của toàn ngành Y tế Nghệ An nói riêng và khu vực nói chung trong việc phát triển kỹ thuật mới trong công tác khám, chữa bệnh.

Trong thời gian tới, Đảng bộ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tiếp tục chỉ đạo nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW làm chuyển biến mạnh mẽ các mặt công tác xây dựng Đảng; khẳng định rõ hơn mối quan hệ biện chứng giữa phát triển chuyên môn là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt; nâng cao năng lực, vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng các cấp, góp phần thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

bna-anh-thanh-chung-4-7952.jpg
Cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An ủng hộ Tết Vì người nghèo năm 2024. Ảnh tư liệu: Thành Chung

Năm 2024, Đảng bộ Bệnh viện đặt mục tiêu phấn đấu cao hơn trên tất cả các lĩnh vực công tác khám, chữa bệnh; thực hiện, toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực công tác, đạt và vượt các chỉ tiêu năm 2023 và cả nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, chú trọng công tác phát triển chuyên môn mới, kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ bác sĩ. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác cải cách hành chính; cải thiện môi trường bệnh viện “Xanh - sạch - đẹp”, trở thành địa chỉ tin cậy trong công tác khám, chữa bệnh của tỉnh và khu vực Bắc Trung Bộ.

Tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Đảng uỷ đã kêu gọi tất cả cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống 106 năm, đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, tạo nên khí thế mới, động lực mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, để xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An ngày càng phát triển./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.