Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ

Lê Thắng - Châu Khang

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Hôm nay (21/12), Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ tại  Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên và Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

* Dự lễ dâng hoa, dâng hương của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 có các đồng chí: Thiếu tướng Lê Hồng Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4; Đại tá Đoàn Xuân Bường - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 4.

bna_ANH 1.jpeg
Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An). Ảnh: Lê Thắng

Dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã thành kính dâng lên Người những nén hương thơm, lẵng hoa tươi thắm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng hình ảnh của Người luôn sống mãi với non sông đất nước Việt Nam, với Quân đội nhân dân Việt Nam và Lực lượng Vũ trang Quân khu 4.

bna_ANH 2.jpeg
Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu thực hiện lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Lê Thắng

Năm 2023, cán bộ, chiến sĩ Lực lượng Vũ trang Quân khu 4 đã cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn 6 tỉnh Quân khu xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng phủ vững chắc. Tích cực đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, công tác dân vận, chung sức xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, công tác chính sách hậu phương quân đội và nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng. Quân khu 4 được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

bna_ANH 3.jpeg
Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Lê Thắng

Đặt vòng hoa trước đài tưởng niệm và dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Vinh, cán bộ, chiến sĩ Lực lượng Vũ trang Quân khu 4 nguyện mãi mãi tiếp bước truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, cùng kề vai sát cánh bên nhau, vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện cho các địa phương phát triển kinh tế, xã hội.

* Hôm nay (21/12), Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã tới dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên (Nam Đàn) và Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh.

bna _ Ảnh 1 Bộ CHQS Tỉnh.jpeg
Đoàn đại biểu Bộ CHQS tỉnh dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Châu Khang

Tại Khu di tích Kim Liên, đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thành kính dâng nén hương thơm, lẵng hoa tươi thắm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã sáng lập, rèn luyện Quân đội nhân dân Việt Nam. Đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh nguyện hứa luôn đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, sẽ luôn phấn đấu xứng đáng là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà; xứng đáng là Lực lượng vũ trang trên quê hương Bác Hồ kính yêu.

bna _ Ảnh 2 Bộ CHQS 2.jpeg
Đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thành kính tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người Cha thân yêu đã sáng lập, rèn luyện Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Châu Khang

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Vinh, đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã dâng hoa, dâng hương, thắp hương lên phần mộ các liệt sĩ; bày tỏ lòng tri ân, biết ơn sâu sắc trước công lao chiến đấu, hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ để đất nước Việt Nam được hòa bình, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ.

bna _ Ảnh 3 Bộ CHQS 3.jpeg
Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Thành phố Vinh. Ảnh: Châu Khang

Lực lượng vũ trang tỉnh nguyện phát huy truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, tiếp tục đoàn kết, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để tỉnh nhà phát triển kinh tế - xã hội.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.