Bức tranh giáo dục năm 2018 qua những con số

8 người bị khởi tố vì gian lận điểm thi THPT quốc gia, 2.000 vụ bạo lực học đường, 38 thí sinh đoạt huy chương Olympic là những con số đáng chú ý về giáo dục năm 2018.
Buc tranh giao duc nam 2018 qua nhung con so hinh anh 1
Đề thi THPT quốc gia 2018 được nhiều chuyên gia đánh giáchạy theo dự luận, quá sức thí sinh. Trong hơn 5 triệu bài thi, có 8.663 điểm liệt, tăng 30% so với năm trước. Số lượng điểm 10 kỳ thi năm nay chỉ bằng 1/9 năm 2017. Trong 9 môn thi chính thức, Lịch sử là môn có điểm trung bình thấp nhất (3,79), tiếp sau là tiếng Anh (3,91) và Sinh học (4,54).
Buc tranh giao duc nam 2018 qua nhung con so hinh anh 2
Năm 2018 xảy ra vụgian lận điểm thi đại họcđược cho là nghiêm trọng nhất trong nhiều năm. 347 bài thi bị can thiệp điểm được phát hiện ở Hà Giang và Sơn La. Nhiều bài thi trắc nghiệm ở Sơn La và Hòa Bình có dấu hiệu bị tẩy xóa nhưng không khôi phục được bài gốc. Một số thí sinh có tổng điểm được tăng lên đến 26,8 điểm,thậm chí 29,95 điểm so với trước đó.
Buc tranh giao duc nam 2018 qua nhung con so hinh anh 3
Hà Giang, Sơn La,Hòa Bìnhlà 3 tỉnh có gian lận điểm thi đại học nghiêm trọng nhất. 8 người bị khởi tố trong vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018, gồm hai cán bộ Sở GD&ĐT Hà Giang, 6 người ở Sơn La và hai người ở Hòa Bình. Hiện,vụ việc ở Sơn Lachưa có kết luận cuối cùng.
Buc tranh giao duc nam 2018 qua nhung con so hinh anh 4
16 nămđộc quyền phát hành sách giáo khoagây lãng phí hàng chục tỷ đồng. Mỗi năm, NXB Giáo dục Việt Nam - đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT độc quyền về phát hành sách giáo khoa - in hơn 100 triệu bản, phần lớn dùng một lần rồi bỏ. Theo NXB này, sách giáo khoa chiếm 60% doanh thu,gây lỗ40 tỷ đồngmỗi năm. Các mảng khác chỉ chiếm 40% doanh thu mang lại150 tỷ đồnglợi nhuận. Điều khiến dư luận thắc mắc là dù liên tục lỗ, chiết khấu sách giáo khoa vẫn ở mức cao, lên đến250 tỷ đồng/năm.
Buc tranh giao duc nam 2018 qua nhung con so hinh anh 5
Số lượng ứng viên đạt tiêu chuẩn cao kỷ lục trong vòng 41 năm xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư khiến nhiều người lo ngại về “chuyến tàu vét” trước khi quy định 174 hết hiệu lực. Sau khi báo chí lên tiếng, dư luận bức xúc,41 người bị loạivì không đủ điều kiện chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Buc tranh giao duc nam 2018 qua nhung con so hinh anh 6
Trong năm 2018, Bộ GD&ĐT đưa ra một số dự thảo gây tranh cãi, trong đó có dự kiếnđuổi học sinh viên sư phạm bán dâm 4 lầnvà dự thảo giáo viên đánh học sinhbị phạt đến 30 triệu đồng. Sau đó, trả lời chất vấn Quốc hội, Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết quy định đuổi học sinh viên bán dâm 4 lần do cán bộ năng lực hạn chế, ý thức trách nhiệm kém đưa lên. Bộ đã xử lý, bỏ khỏi dự thảo thông tư.
Buc tranh giao duc nam 2018 qua nhung con so hinh anh 7
Cô giáobắt học sinh tát bạn 231 cáitát tại trường THCS Duy Ninh (Quảng Bình) là một trong những vụ việc nổi cộm liên quanbạo lực học đường. Trong năm học 2017-2018, cả nước xảy ra hơn 2.000 vụ, 53% trong số đó diễn ra trong môi trường học đường.Trong giai đoạn 2010 - 2018, 7.735 học sinh, sinh viên tham gia vào các vụ đánh nhau, bị xử lý kỷ luật.
Buc tranh giao duc nam 2018 qua nhung con so hinh anh 8
Năm 2018, Luật Giáo dục và Luật Giáo dục Đại học được sửa đổi. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giáo dục Đại học đã được Quốc hội thông qua hồi tháng 11 với 84% số phiếu. Luật Giáo dục Đại học đã được sửa đổi, bổ sung 36 điều, bổ sung mới một điều; bãi bỏ, thay thế một số cụm từ và chỉnh sửa một số điều về mặt kỹ thuật.
Buc tranh giao duc nam 2018 qua nhung con so hinh anh 9
Năm nay, 38/38 lượt học sinh thuộc 7 đội tuyển dự Olympic khu vực và quốc tế đều đoạt huy chương, trong đó có 13 huy chương vàng, 14 huy chương bạc, 11 huy chương đồng. Ở bậc đại học, 2018 cũng là năm đầu tiên 2 cơ sở đào tạo đại họclọt vào top 1.000 trường của thế giới.
Buc tranh giao duc nam 2018 qua nhung con so hinh anh 10
Theokết quả phiếu tín nhiệm 48 chức danhdo Quốc hội bầu và phê chuẩn được công bố chiều 25/10, Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ có 140 phiếu tín nhiệm cao, 194 tín nhiệm và 137 phiếu tín nhiệm thấp. Người đứng đầu ngành giáo dục nhận đượcnhiều phiếu "tín nhiệm thấp" nhất.

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.