Các địa phương đồng loạt ra quân đảm bảo trật tự ATGT

(Baonghean.vn) Hưởng ứng năm ATGT, ngày 10/1, UBND tỉnh đã phát động lễ Ra quân bảo đảm trật tự ATGT - Giải tỏa lấn chiếm hành lang ATGT và mở đợt cao điểm xử lý vi phạm pháp luật về trật tự ATGT trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi và lễ hội Xuân năm 2015. Và ngay trong sáng nay 10/1, nhiều địa phương đã đồng loạt phát động lễ ra quân hưởng ứng Năm an toàn giao thông.
* UBND huyện Nghi Lộc vừa tổ chức lễ ra quân giải toả hành lang ATGT và mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong, sau Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015.
Nghi Lộc diễu hành phát động lễ ra quân ATGT năm 2015
Huyện Nghi Lộc diễu hành phát động lễ ra quân bảo đảm trật tự ATGT năm 2015
Ở Nghi Lộc, mặc dù tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí, số loại tội phạm giảm, không để phát sinh mới các điểm phức tạp về hình sự ma tuý nhưng TNGT giảm chưa bền vững, vẫn còn xảy ra một số vụ tai nạn nghiêm trọng. Tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang ATGT tiếp tục tái diễn, an ninh nông thôn, các tội phạm về hình sự, ma tuý, cờ bạc, hàng giả, buôn bán pháo vẫn diễn ra phức tạp ở nhiều thời điểm. Vì vậy trong lễ ra quân năm nay, UBND huyện Nghi Lộc chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục đa dạng các hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Huy động cả hệ thống chính trị , các tầng lớp nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm. Công an huyện, các địa phương kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành lang ATGT đường bộ, đường sắt, đảm bảo đường thông, hè thoáng, truy quét trấn áp các loại tội phạm và TNXH đang đang gây bức xúc cho nhân dân, xoả bỏ các điểm phức tạp về ma tuý. Ngay sau lễ ra quân, gần 1 ngàn người gồm lực lượng công an, quân sự , huyện đoàn, các ban ngành đoàn thể đã tổ chức diễu hành, tuyên truyền nâng cao nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân trên các trục đường trung tâm của huyện./.
                                                                              Đài TT- TH Nghi Lộc
* Cũng trong sáng nay 10/1, huyện Nghĩa Đàn cũng ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giải tỏa hành lang, vỉa hè trên toàn địa bàn huyện.
Đông đảo lực lượng tham gia lễ ra quân
Tại Nghĩa Đàn, đông đảo lực lượng tham gia lễ ra quân
Tại sân vận động thị trấn huyện, UBND huyện Nghĩa Đàn tổ chức Lễ ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông, vỉa hè trên địa bàn huyện. Tham dự có Thường trực Huyện ủy, UBND, MTTQ và các đoàn thể cấp huyện, đại diện 25 xã, thị trấn cùng toàn thể các em học sinh trường THPT 1/5.
Để đảm bảo an toàn giao thông, giải tỏa hoạt động lấn chiếm hành lang an toàn giao thông và tổ chức triển khai, quán triệt hiệu quả, UBND huyện yêu cầu các địa phương, cơ quan mở đợt cao điểm tuyên truyền sâu rộng đến tận khối, xóm về việc giải tỏa hành lang an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. Tổ chức ký cam kết yêu cầu các hộ dân tự giác giải tỏa, tháo dỡ công trình vật dụng vi phạm hành lang an toàn giao thông. Tổ chức các lực lượng tập trung giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên tất cả các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý, nhất là tình trạng họp chợ, làm mái che, treo đặt biển quảng cáo, tập kết vật liệu xây dựng, rác thải gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và mất mỹ quan. Thu hồi các biển quảng cáo đặt, để trên vỉa hè, xử phạt hành chính các trường hợp tái lấn chiếm, các dịch vụ rửa xe làm hư hỏng công trình giao thông. Sau khi giải tỏa ký cam kết chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông giữa các hộ gia đình, chính quyền địa phương và đơn vị quản lý công trình giao thông. Đối với các chợ ven đường sau khi quy hoạch được phê duyệt, hoàn thiện mặt bằng phải tiến hành di dời, đồng thời xây dựng tường rào ngăn cách đảm bảo chỉ giới theo quy định. Quy hoạch và tổ chức quản lý các khu vực bán hóa, cây cảnh phục vụ tết, đảm bảo an ninh trật tự. 
Thời gian này, đồng loạt các địa phương của huyện trên địa bàn cũng tiến hành ra quân và giải tỏa hành lang an toàn giao thông.
Thái Trường
* Sáng 10/1, huyện Quỳnh Lưu tiến hành ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông dịp cao điểm tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. 
Giải tỏa hành lang ATGT tại Quỳnh Lưu
Giải tỏa hành lang ATGT tại Quỳnh Lưu
Theo đó, tháng cao điểm ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông diễn ra từ ngày 10/1 - 10/2/2015. Ban An toàn giao thông huyện Quỳnh Lưu phối hợp với thị trấn Cầu Giát sẽ huy động lực lượng gồm đội cảnh sát giao thông huyện, Đảng ủy - HĐND - UBND - bí thư, khối trưởng, thôn đội trưởng các khối trên địa bàn thị trấn giải tỏa ở 2 tuyến đường gồm tuyến quốc lộ 1A và tuyến quốc lộ 48 B.
Trong ngày đầu ra quân, các lực lượng tham gia đã tiến hành nhắc nhở, lập biên bản các hộ vi phạm khi đổ vật liệu xây dựng và dựng xe lấn chiếm lòng lề đường, đồng thời tháo dỡ các lều bạt, biển quảng cáo che khuất tầm nhìn của người đi đường. Đối với những hộ có hành động chống đối, vi phạm nhiều lần, lực lượng giải tỏa đã tịch thu lều bạt, biển quảng cáo và lập biên bản xử phạt.
Cùng với đó, thị trấn Cầu Giát còn tổ chức ký cam kết với 550 hộ dân kinh doanh dọc hai tuyến đường. Đây là đợt ra quân cao điểm nhằm lập lại trật tự ATGT trên địa bàn thị trấn Cầu Giát nói riêng và toàn huyện Quỳnh Lưu nói chung nhằm giải tỏa những điểm vướng mắc đảm bảo đường thông, hè thoáng, phục vụ nhân dân đi lại thuận tiện trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi sắp tới./.
Lê Nhung - Việt Hùng
* UBND huyện Đô Lương tổ chức lễ phát động ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2015.
Toàn cảnh Lễ phát động
Quang cảnh Lễ phát động tại Đô Lương
Năm 2014, trên địa bàn huyện Đô Lương xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông; làm chết 8 người, bị thương 6 người. Phương tiện gây ra tai nạn chủ yếu là xe mô tô, ô tô. Trong năm, huyện đã tổ chức 877 ca tuần tra, lập biên bản hơn 5000 trường hợp, xử phạt 4.800 trường hợp, nộp vào kho bạc nhà nước 1.760 triệu đồng; tạm giữ 324 xe ô tô và mô tô, tước giấy phép lái xe 361 trường hợp, xử lý và buộc hạ tải 52 xe quá tải. UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức công tác giải tỏa, tháo dỡ các ki ốt, mái che tạm; thu giữ 355 biển quảng cáo; tổ chức ký cam kết 720 trường hợp.
Trong năm 2015, UBND huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chỉ đạo lực lượng công an huyện tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm luật an toàn giao thông như: người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm; vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện; chở quá số người quy định, lạng lách, đánh võng; chạy quá tốc độ, không chấp hành tín hiệu giao thông, tăng cường xử lý xe quá khổ, quá tải lưu thông trên các tuyến đường… 
Ngay sau buổi lễ phát động ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2015 được tổ chức sáng nay, Ban An toàn giao thông huyện đã tổ chức diễu hành trên các tuyến giao thông để tuyên truyền luật an toàn giao thông và kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông. 
Thúy Hằng
* Quế Phong tổ chức lễ phát động ra quân đảm bảo trật tự ATGT năm 2015
Quế phong ra quân hưởng ứng lễ phát động
Đông đảo các tầng lớp nhân dân Quế Phong hưởng ứng lễ phát động
Theo số liệu của UBND tỉnh tại hội nghị trực tuyến về tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2014, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra 304 vụ tai nạn giao thông làm chết 200 người, bị thương 240 người. Riêng huyện Quế Phong năm 2014 đã xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông làm 4 người chết và 7 người bị thương. Nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn giao thông tăng là do số phương tiện giao thông tăng, cơ sở hạ tầng cho việc đảm bảo an toàn giao thông chưa đáp ứng được yêu cầu, ý thức của người tham gia giao thông còn kém…
Phát lệnh ra quân tại buổi lễ ra quân sáng nay (10/1), ông Trương Minh Cương - Phó chủ tịch UBND huyện Quế Phong yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, tổ chức đoàn thể chính trị, các xã, thị trấn và các trường học cần tập trung tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tới mọi tầng lớp nhân dân. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giải tỏa việc lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường Quốc lộ 48, Quốc lộ 48C kéo dài và trên các tuyến tỉnh lộ, huyện lộ, các trục đường liên xã trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó cần tập trung chỉ đạo quyết liệt việc tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông.
Ngọc Tăng
* Sáng ngày 10/1, UBND thị xã Hoàng Mai đã tổ chức lễ ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2015, giải tỏa lấn chiếm hành lang giao thông và mở đợt cao điểm xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân 2015.
Toàn cảnh Lễ phát động tại Hoàng Mai
Toàn cảnh Lễ phát động tại thị xã Hoàng Mai
Là thị xã mới được thành lập, kinh tế, xã hội ở Hoàng Mai có bước phát triển đáng kể song vấn đề an toàn giao thông cũng nảy sinh nhiều yếu tố bất lợi. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lề đường sau khi đường quốc lộ 1A được mở rộng có dấu hiệu gia tăng, việc họp chợ lấn chiếm các tuyến đường liên xã vẫn chưa thể khắc phục được đã khiến cho tầm nhìn bị che khuất, thu hẹp lòng, lề đường. Đây là một trong những yếu tố khiến cho tình trạng tai nạn giao thông trên địa bàn có xu hướng tăng, đặc biệt là tai nạn giao thông đường sắt.
Năm 2014, trên địa bàn thị xã Hoàng Mai xẩy ra 16 vụ tai nạn giao thông, làm chết 14 người, bị thương 2 người, trong đó tai nạn đường sắt làm chết 6 người.
Tại buổi lễ ra quân, lãnh đạo thị xã Hoàng Mai đã kêu gọi người dân hưởng ứng các nội dung của Năm an toàn giao thông, chấp hành nghiêm chỉnh những quy định của pháp luật về an toàn giao thông, hạn chế tình trạng tai nạn giao thông xẩy ra.
Ngay sau lễ ra quân, các lực lượng gồm đoàn công an thị xã, đại diện các ban, ngành, đoàn thể, các phường xã trên địa bàn đã tổ chức diễu hành trên các trục đường chính, tuyên truyền về các nội dung của Năm an toàn giao thông 2015./.
Nguyễn Vân
Sáng 10/1, huyện Yên Thành đã đồng loạt ra quân đảm bảo ATGT dịp tết và lễ hội xuân năm 2015.
Mở đầu cho đợt ra quân đảm bảo ATGT lần này, huyện Yên Thành đã chỉ đạo các xã, thị trấn trên tuyến tỉnh lộ 538 ra quân giải tỏa hành lang ATGT. Trong đó chú trọng các điểm ách yếu gây cản trở giao thông như tuyến quốc lộ 7A giao nhau với đường 534 tại xã Bảo Thành, đoạn qua chợ Rộc xã Trung Thành và khu vực 2 bên đầu Cầu Dinh thị trấn Yên Thành.
Yên Thanh ra quân giải tỏa ATGT
Yên Thành ra quân giải tỏa ATGT
Bên canh đó, huyện đã chỉ đạo mở đợt cao điểm ra quân tuyên truyền sâu rộng về việc giải toả hành lang ATGT trong dịp tết nguyên đán; Tổ chức ký cam kết yêu cầu các hộ dân tự giác giải toả, tự tháo dỡ công trình, vật dụng vi phạm hành lang ATGT trước trước ngày 25/1; đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn, lực lượng liên quan phối hợp với công an huyện tổ chức giải toả hành lang ATGT trên tất cả các tuyến đường, đặc biệt là tình trạng họp chợ, mái che, treo biển quảng cáo, tập kết vật liệu, gây ảnh hưởng đến TTATGT; Kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp tái phạm lấn chiếm hành lang ATGT...
Thái Hồng

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.