Các nước Baltic chi 55 triệu Euro xây công sự ở biên giới với Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Der Spiegel trích dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Estonia, Lativa và Litva cho biết, chính quyền các nước vùng Baltic quyết định tăng cường bảo vệ biên giới với Nga và Belarus. Việc xây dựng hệ thống phòng thủ này sẽ bắt đầu vào năm 2025.

screen-shot-2024-01-21-at-63648-am-3361.png
Estonia, Latvia và Litva ký thỏa thuận xây dựng công sự phòng thủ chung dọc theo đường biên giới dài hơn 700km giữa các nước này với Nga và Belarus. Ảnh: Bộ Quốc phòng Estonia

Theo hãng tin RT ngày 21/1, tờ Der Spiegel (Đức) cho biết, các nước vùng Baltic đang chuẩn bị xây dựng hệ thống phòng thủ, boongke và đường hầm, bắt đầu vào năm 2025. Hơn 55 triệu Euro đã được phân bổ cho dự án này. Cùng với đó, sẽ có một nhà kho với dây thép gai, mìn và khối bê tông chống tăng sẽ luôn được đặt trong tình trạng "báo động đỏ", đề phòng tình huống leo thang xung đột.

Do vị trí địa lý gần với "những người hàng xóm lớn", các nước Latvia, Litva và Estonia cảm thấy dễ bị tổn thương nhất trước các cuộc tấn công có thể xảy ra. Hơn nữa, những nước này nằm ở bờ phía Đông của Biển Baltic, điều này sẽ gây khó khăn cho NATO trong việc bảo vệ.

Bộ trưởng Quốc phòng Estonia nhấn mạnh: "Cuộc xung đột ở Ukraine cho thấy rằng để bảo vệ Estonia ngay từ mét lãnh thổ đầu tiên, cùng với thiết bị, đạn dược và nhân lực, các công trình phòng thủ cũng rất cần thiết".

Đồng tình với quan điểm này, Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Andris Spruds nhấn mạnh rằng, tuyến phòng thủ là cần thiết, trước hết nhằm để cảnh báo Nga, và cũng để bắt đầu bảo vệ lãnh thổ của liên minh, ngay từ centimet đầu tiên.

Giá trị của các tuyến phòng thủ vững chắc đã trở nên rõ ràng hơn sau khi cuộc phản công vào năm ngoái của Ukraine thất bại trước hàng rào công sự nhiều lớp bao gồm chiến hào, mương chống tăng, chướng ngại vật "răng rồng" và hàng nghìn quả mìn.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.