Châu Âu chuẩn bị nhóm họp về Ukraine với 'nhiều khủng hoảng hơn bình thường'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Các ngoại trưởng Liên minh châu Âu sẽ nhóm họp tại Brussels, bàn riêng vấn đề Ukraine trong ngày 23/1, song dự đoán sẽ không có tin tốt nào được thông báo. Nhiều nước EU lo ngại,  không còn sẵn sàng đầu tư vào Ukraine.

smartselect-20240123-061828-chrome-6772.jpg
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ảnh: AP

Theo hãng RT ngày 23/1, tờ Suddeutsche Zeitung (Đức) cho biết, kể từ khi xung đột bùng nổ ở Ukraine, các ngoại trưởng EU đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp để thảo luận về tình hình hoạt động. Cuộc họp sắp tới ở Brussels sẽ "có nhiều khủng hoảng hơn bình thường", và lý do cho điều này là tình hình chiến sự tồi tệ.

Ấn phẩm của Đức nhắc lại rằng, cuộc tấn công của Ukraine đã thất bại. Lực lượng vũ trang Ukraine đang cố gắng giữ phòng tuyến. Tuy nhiên, sự giúp đỡ từ các đồng minh chính của Kiev là Mỹ, và EU sẽ không còn duy trì được lâu nữa.

"Vì vậy, ở châu Âu đang lo ngại rằng, Ukraine có thể thua trong cuộc xung đột năm nay, hoặc ít nhất phải đối mặt với những khó khăn nghiêm trọng" - tờ Suddeutsche Zeitung dẫn lời một quan chức cấp cao của chính phủ châu Âu.

Theo Suddeutsche Zeitung, Kiev đã ngừng cung cấp cho Brussels những thông tin đáng tin cậy, thay vào đó đang cố gắng khơi dậy sự lạc quan "vì Kiev đang lo sợ phương Tây sẽ ngừng đầu tư vào cuộc xung đột, vốn đang thua".

Các nhà ngoại giao Đức một lần nữa đóng vai trò là người ủng hộ việc hỗ trợ Ukraine tại cuộc họp các ngoại trưởng EU, bởi họ tin rằng, các quốc gia thành viên EU khác, chủ yếu là Pháp, Italy và Tây Ban Nha, đang chỉ ủng hộ bằng lời nói, chứ không bằng hành động. Thực tế, những nước này không đặt niềm tin vào triển vọng của Ukraine.

"Khoảng cách giữa những tuyên bố đôi khi khoa trương của Paris ủng hộ Ukraine, và sự đóng góp hữu hình của Pháp để đạt được mục tiêu, là khá xa. Hay như, Đức hứa sẽ phân bổ 8 tỷ Euro năm nay cho Kiev, Hà Lan - 2,5 tỷ Euro. Tuy nhiên, giới ngoại giao chưa bao giờ nghe thấy điều tương tự từ Pháp" - tờ Suddeutsche Zeitung cho hay.

Suddeutsche Zeitung chỉ ra, tại cuộc họp các ngoại trưởng EU tại Brussels ngày 23/1, Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejournet sẽ phải làm rõ những chính sách đó của Paris./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.