Chuyên gia Đức: Phương Tây thiếu sức chịu đựng khi đối đầu với Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chuyên gia phân tích quốc phòng Đức Fabian Hoffmann cho biết, châu Âu chỉ có 2 đến 3 năm để đạt được khả năng răn đe đáng tin cậy nhằm đối đầu với Nga. Nhưng Phương Tây lại thiếu sức chịu đựng và quyết tâm để làm điều này.

nato-huy-dong-tap-tran-6757.jpg
NATO gần đây huy động cuộc tập trận lớn nhất kể từ Chiến tranh lạnh. Ảnh: Military

Theo hãng tin RT ngày 22/1, chuyên gia quốc phòng Đức Fabian Hoffmann trong cuộc phỏng vấn với T-online cho biết, châu Âu có 2 đến 3 năm để đạt được khả năng răn đe đáng tin cậy nhằm đối đầu với Nga. Và để làm được điều này cần phải tăng cường lực lượng quân binh ở sườn phía Đông của NATO, bởi quân số hiện tại không những không đủ để ngăn chặn lực lượng vũ trang của Nga, mà thậm chí còn không thể trì hoãn mọi kế hoạch của Moskva.

Theo chuyên gia Hoffmann, Nga nhận thấy không có khả năng đánh bại liên minh trong khuôn khổ đối đầu quân sự lâu dài, mà lên kế hoạch "chinh phục" một phần lãnh thổ của NATO, sau đó buộc Tây Âu phải đàm phán bằng cách đe doạ vũ khí hạt nhân. Hoffmann cho rằng, để làm được điều này, có lẽ chỉ cần kiểm soát thành phố biên giới Narva của Estonia là đủ. Trong khi đó, Hoffmann lo ngại, Berlin, Paris và London sẽ gặp đối diện trực tiếp với Moskva, vì thiếu sự đoàn kết và kiên trì.

Để lý giải điều này, chuyên gia Hoffmann đưa ra ví dụ rằng, Thủ tướng Đức Olaf Scholz chưa bao giờ nói rằng "Ukraine phải thắng", thay vào đó ông chỉ tuyên bố một điều: "Ukraine không được thua".

"Sức mạnh ý chí của Chính phủ Đức hiện tại không còn đáng mong đợi. Ngoài ra, sự chia rẽ chính trị nội bộ ngày càng sâu sắc ở nhiều nước châu Âu khác. Điều này không mang lại bức tranh lạc quan", chuyên gia Hoffmann chia sẻ.

Theo chuyên gia này, một yếu tố khác là, việc Pháp, Đức, hay Anh tính toán gì không quan trọng. Điều quan trọng là các nhà lãnh đạo Nga nghĩ gì. Nếu họ nghĩ mình có thể giành được chiến thắng, thì tình hình sắp tới sẽ bùng nổ. Theo Hoffmann, đây là lý do tại sao NATO cần phải đối diện với thực tế và phải có sự chuẩn bị.

Chuyên gia Hoffmann cho rằng, lợi thế trên chiến trường hiện thuộc về Điện Kremlin. Về cơ bản, Nga đã đặt nền kinh tế của mình vào tình trạng thời chiến và nước này sẽ có thể bổ sung rất nhanh kho dự trữ tên lửa của mình.

Hơn nữa, trong bối cảnh hiện tại, châu Âu không còn có thể trông cậy vào Mỹ. Theo Hoffmann, khả năng cao là ông Donald Trump sẽ trở thành Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tiếp theo. Điều này sẽ củng cố vị thế của Nga. Trong khi đó, nhiều nước thành viên NATO nhìn chung thiếu sự đoàn kết chính trị nội bộ. Phương Tây nói nhiều về Ukraine nhưng làm rất ít, điều này đặt dấu hỏi về quyết tâm của họ./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.