Chiến sĩ quân y Nghệ An trong trang phục mũ nồi xanh nhận huân chương của Liên hợp quốc

Chia sẻ của những chiến sĩ quân y xứ Nghệ tham gia làm nhiệm vụ tại Cộng hòa Nam Sudan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc là nhiệm vụ cao cả, có ý nghĩa nhân đạo quốc tế to lớn và đầy trách nhiệm của Quân đội nhân dân Việt Nam. Nghệ An vinh dự có 4 chiến sĩ quân y (thuộc Bệnh viện Quân y 4) làm nhiệm vụ tại Cộng hoà Nam Sudan.

Nghĩa vụ quốc tế, bảo vệ Tổ quốc từ xa

Cộng hoà Nam Sudan là một đất nước nằm ở khu vực Đông Phi. Nam Sudan được tách ra khỏi Sudan sau nhiều năm nội chiến, tuyên bố độc lập vào ngày 9/7/2011 và trở thành một trong những quốc gia có lịch sử non trẻ nhất thế giới. Sau khi ra đời, Cộng hòa Nam Sudan thiếu sự ổn định và phát triển do những cuộc xung đột vũ trang và sắc tộc vẫn xảy ra. Chính vì vậy, điều kiện mọi mặt và đời sống người dân ở quốc gia này hết sức khó khăn.

Để hỗ trợ Cộng hoà Nam Sudan, từ năm 2011, Liên hợp quốc đã thành lập Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan nhằm hỗ trợ Chính phủ Nam Sudan trong việc củng cố nền hòa bình, thúc đẩy xây dựng đời sống phát triển; đem lại sự bình yên, bình đẳng cho người dân. Có nhiều quốc gia đã cử nhân lực tham gia lực lượng gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan, trong đó có Việt Nam.

bna_Ảnh BVQY4 cung cấp.jpg
Những cuộc xung đột vũ trang và sắc tộc đã khiến đời sống người dân ở Cộng hoà Nam Sudan hết sức khó khăn. Ảnh: Bệnh viện Quân y 4 cung cấp

Thực hiện nhiệm vụ cao cả, có ý nghĩa nhân đạo quốc tế to lớn, từ trước đến nay, Việt Nam đã cử nhiều cán bộ, chiến sĩ quân y tham gia Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan theo các giai đoạn khác nhau. Nhiệm vụ chính là tham gia công tác tại bệnh viện dã chiến, phục vụ khám, chữa bệnh cho lãnh đạo, nhân viên Phái bộ và người dân ở quốc gia này…

Trong giai đoạn 2020-2023, ở Nghệ An có 4 chiến sĩ quân y thuộc Bệnh viện Quân y 4 vinh dự được tham gia nhiệm vụ quốc tế tại Nam Sudan. Đó là Thiếu tá, bác sĩ Nguyễn Công Long - công tác tại Khoa C7; Đại úy Bùi Thị Thúy Hằng - điều dưỡng viên Khoa C8; Thượng uý Hà Thanh Minh - điều dưỡng viên Khoa A4 và Trung uý Nguyễn Mạnh Dũng - điều dưỡng viên công tác tại Khoa A10.

Với 4 chiến sĩ quân y đóng quân trên quê hương Bác Hồ kính yêu, được phân công thực hiện nhiệm vụ giúp bạn tại Cộng hoà Nam Sudan là một vinh dự lớn lao. Bởi vậy, ai cũng quyết tâm cao để hoàn thành nhiệm vụ.

Tôi nhận nhiệm vụ trong hoàn cảnh gia đình có những khó khăn riêng, bố chồng là thương binh, mẹ chồng ốm yếu, chồng công tác xa, con còn nhỏ. Song là một quân nhân, tôi nhận thức rõ thực hiện nhiệm vụ này chính là bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Vậy nên, tôi rất sẵn sàng, quyết tâm cao nhận nhiệm vụ mà Tổ quốc, Quân đội giao phó và tự sắp xếp công việc riêng để lên đường. Tôi rất an tâm lãnh đạo, chỉ huy thường xuyên liên lạc động viên bản thân và qua lại thăm hỏi gia đình.

Đại úy Bùi Thị Thúy Hằng - điều dưỡng viên Khoa C8

bna_Đại uý Bùi Thị Thuý Hằng chăm sóc cho trẻ em Nam Sudan.jpg
Đại uý Bùi Thị Thuý Hằng chăm sóc cho trẻ em Nam Sudan. Ảnh: Bệnh viện Quân y 4 cung cấp

4 anh chị em chúng tôi tham gia lực lượng ngày 25/12/2020, thời gian thực hiện nhiệm vụ tại thực địa ngày 27/04/2022, thời gian kết thúc nhiệm vụ tại thực địa là 07/07/2023. Trong thời gian đầu, chúng tôi đã được huấn luyện đào tạo theo nội dung chương trình của Liên hợp quốc tại Bộ Tổng Tham mưu và Cục Gìn giữ hòa bình. Nội dung huấn luyện bao gồm kiến thức chuyên môn, ngôn ngữ (tiếng Anh), văn hoá, phong tục của người dân bản địa và cách xử lý các tình huống (chống bị bắt cóc, cách xử trí khi gặp cướp, cách xử trí các tình huống khi mắc kẹt trong rừng, trong các trường hợp khẩn cấp bị phiến quân bao vây…).

Thiếu tá, bác sĩ Nguyễn Công Long, công tác tại Khoa C7

Trong 15 tháng thực địa tại Nam Sudan, 4 chiến sĩ đến từ Nghệ An đã thực hiện nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 (với sự tham gia của 63 chiến sĩ quân y Việt Nam) đóng tại Bentiu – bang Unit, Nam Sudan. Thực hiện nhiệm vụ quốc tế ở Nam Sudan, các chiến sĩ đã phải đối mặt với một số khó khăn như bất đồng ngôn ngữ khi giao tiếp với lực lượng gìn giữ hoà bình các nước khác và nhất là với người dân bản địa; chênh lệch múi giờ; thời tiết khô nóng; nguy cơ dịch bệnh cao; điều kiện sinh hoạt hạn chế… Việc thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh bất ổn, xung đột vũ trang vẫn thường xảy ra nên nguy cơ “bom rơi, đạn lạc” rình rập.

Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Thiếu tá, bác sĩ Nguyễn Công Long chia sẻ: Khó khăn thì nhiều nhưng tất cả anh em đều giữ vững bản lĩnh, lập trường, ý chí; nêu cao đoàn kết; tuân thủ nguyên tắc và chấp hành kỷ luật của người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, thích nghi môi trường sống, quan sát học hỏi để tích lũy kinh nghiệm và thực hiện xuất sắc mọi nhiệm vụ được Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan yêu cầu…

bna_Chiến sĩ quân y 4 chụp ảnh cùng người dân khi tham gia hoạt động thiện nguyện tại Nam Sudan.jpg
Chiến sĩ Quân y 4 chụp ảnh cùng người dân khi tham gia hoạt động thiện nguyện tại Nam Sudan. Ảnh: Bệnh viện Quân y 4 cung cấp

Ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ ở Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5, các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam còn thường xuyên có những hoạt động từ thiện khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân địa phương, tặng quà, sách vở, quần áo cho trẻ em; hướng dẫn người dân biết canh tác, trồng rau, chăn nuôi hợp vệ sinh.

Trong quá trình công tác, các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam đã xây dựng được lòng tin giữa Bộ đội Việt Nam với nhân dân Nam Sudan. Trung úy Nguyễn Mạnh Dũng chia sẻ niềm vui: Họ cũng gọi chúng tôi là Bộ đội Cụ Hồ. Họ rất quý mến, tin tưởng chúng tôi như người thân và chúng tôi là những người giúp đỡ họ trong mọi hoàn cảnh. Đó là thành công nhất, vì nếu không được người dân tin tưởng thì không thể hoàn thành được nhiệm vụ.

bna_Chiến sĩ quân y Nghệ An trong trang phục mũ nồi xanh nhận huân chương của Liên hợp quốc..jpg
Chiến sĩ quân y Nghệ An trong trang phục mũ nồi xanh nhận Huân chương của Liên hợp quốc. Ảnh: Bệnh viện Quân y 4 cung cấp

Thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao, các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam đã được Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan đánh giá rất cao; 2 lần được nhận Huân chương Liên hợp quốc vì sự nghiệp gìn giữ hoà bình. Bản thân Trung tướng Mohan Subramanian – Tư lệnh lực lượng Quân sự Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan mong muốn Việt Nam cử thêm lực lượng cá nhân làm việc tại Phái bộ.

Được tham gia nhiệm vụ gìn giữ hoà bình tại Cộng hoà Nam Sudan lần này chính là niềm tự hào của ngành y Quân khu 4 nói chung và Bệnh viện Quân y 4 nói riêng. 4 chiến sĩ quân y đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, an toàn trở về đơn vị; là tấm gương sáng thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế, góp phần hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quốc tế của Quân đội ta trong giai đoạn hiện nay.

Đại tá Trần Văn Hiến – Giám đốc Bệnh viện Quân y 4

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.