Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thân mật Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Lào

(Baonghean.vn) - Chiều 23/3, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp thân mật ông Sengphet Houngboungnuang - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam cùng đoàn trong chuyến công tác thăm và làm việc tại Nghệ An.

Cùng tiếp đoàn, về phía UBND tỉnh còn có đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chào đón Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Lào tại Việt Nam. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chào đón Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Lào tại Việt Nam. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng phu nhân Đại sứ Lào đến thăm tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng phu nhân Đại sứ Lào đến thăm tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu tại buổi tiếp, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang cho biết, đã nhiều lần muốn đến thăm tỉnh Nghệ An nhưng vì dịch Covid-19 nên chưa thực hiện được.

Đại sứ Lào Sengphet Houngboungnuang nhấn mạnh, trong giai đoạn 2 nước đấu tranh giải phóng dân tộc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn kề vai, sát cánh với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào. Trong đó, Nghệ An là tỉnh đã ủng hộ, giúp đỡ Nhân dân Lào rất nhiều. Đảng, Nhà nước, Nhân dân Lào luôn ghi ơn sâu sắc sự giúp đỡ chí tình đó của tỉnh Nghệ An.

Kể từ thời điểm nước CHDCND Lào thành lập vào năm 1975, tỉnh Nghệ An luôn tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ Lào, đặc biệt là những tỉnh kết nghĩa với tỉnh Nghệ An. Nhờ sự giúp đỡ đó, các tỉnh này đã có bộ mặt phát triển mới.

Quang cảnh buổi tiếp đón Đại sứ Lào tại Việt Nam. Ảnh: Phạm Bằng
Quang cảnh buổi tiếp đón Đại sứ Lào tại Việt Nam. Ảnh: Phạm Bằng

Trong giai đoạn cả thế giới chịu tác động nặng nề do dịch Covid-19 gây ra, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng tỉnh nghệ An vẫn chia sẻ cả về vật chất lẫn tinh thần với những tỉnh của Lào có địa bàn giáp biên giới.

Trong thời gian qua, công tác giữ gìn an ninh trật tự trên tuyến biên giới giữa 2 nước đã đạt được những kết quả tốt đẹp, đặc biệt là trong công tác phòng chống buôn lậu, tội phạm ma túy. Và chính sự phối hợp đó đã giữ gìn được đường biên giới ổn định, thúc đẩy trao đổi hàng hóa giữa 2 bên sôi nổi.

Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Phạm Bằng
Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Phạm Bằng

Đại sứ Lào cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc khi tỉnh Nghệ An đã chia sẻ những suất học bổng, tiếp nhận cán bộ, học sinh, sinh viên của Lào sang học tập. Tỉnh Nghệ An là địa phương tiếp nhận cán bộ, học sinh, sinh viên Lào sang học tập nhiều nhất so với các tỉnh, thành khác. Qua đó, đã giúp Chính phủ Lào đào tạo được nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời gian qua.

Phát biểu đáp từ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung vui mừng khi được tiếp đón Đại sứ Lào tại Việt Nam cùng đoàn công tác sang thăm và làm việc tại Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong thời gian qua do dịch bệnh Covid-19 nên các hoạt động trao đổi đoàn giữa tỉnh Nghệ An và các tỉnh của Lào không thể triển khai. Tuy nhiên 2 bên vẫn dành cho nhau những tình cảm hết sức tốt đẹp, thường xuyên thăm hỏi, chia sẻ với nhau những lúc khó khăn, đặc biệt là hỗ trợ các tỉnh giáp biên giới với Nghệ An trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Phạm Bằng

Báo cáo với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Lào tại Việt Nam những kết quả cơ bản về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng trong 5 năm qua, tỉnh Nghệ An cùng với Trung ương đã hỗ trợ nguồn lực để giúp các tỉnh của Lào có đường biên giới giáp với Nghệ An khoảng 500 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh khoảng 145 tỷ đồng.

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng hoạt động trao đổi giữa Nghệ An và các tỉnh của Lào có chung đường biên giới vẫn diễn ra thường xuyên. Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào cũng tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa giữa sinh viên 2 nước. Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, 2 bên đã có sự phối hợp hết sức chặt chẽ, chia sẻ thông tin với nhau nhằm ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng quà lưu niệm đến Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng quà lưu niệm đến Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang. Ảnh: Phạm Bằng 
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang tặng quà lưu niệm đến Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung. Ảnh: Phạm Bằng
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang tặng quà lưu niệm đến Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung. Ảnh: Phạm Bằng 

Trong năm 2020, tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ các địa phương tiếp giáp các công trình và trang thiết bị y tế, lương thực thực phẩm, kinh phí để giúp đỡ các địa phương phòng chống dịch và có điều kiện phát triển.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn 2015-2020, tỉnh Nghệ An đã và đang đào tạo 623 cán bộ, học sinh, sinh viên cho nước CHDCND Lào bằng nguồn ngân sách tỉnh Nghệ An và riêng năm học 2020-2021 đã có 212 cán bộ, học sinh, sinh viên Lào đang đào tạo tại các trường ĐH, CĐ trên địa bàn. Đồng thời, tiếp nhận các bác sỹ, điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Xiêng Khoảng sang đào tạo qua thực hành chuyên sâu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Phía tỉnh Nghệ An cũng thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình biên giới lãnh thổ với 3 tỉnh tiếp giáp của Lào về tình hình biên giới lãnh thổ, phòng chống buôn lậu, tội phạm ma túy, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép. Đã tổ chức kết nghĩa 21 cặp bản - bản hai bên biên giới Việt Nam - Lào và 8 đồn biên phòng kết nghĩa với lực lượng bảo vệ biên giới của Lào.

Đoàn công tác của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các sở, ngành. Ảnh: Phạm Bằng
Đoàn công tác của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các sở, ngành. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng trân trọng cảm ơn sự quan tâm của nước bạn Lào trong việc giúp đỡ Việt Nam quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào đưa về nước an táng.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng đã đề xuất, kiến nghị đến Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Lào tại Việt Nam 6 nội dung. Đại sứ Lào tại Việt Nam ghi nhận và cho biết sẽ báo cáo với Đảng, Nhà nước, cơ quan thẩm quyền xem xét, giải quyết. Hai đồng chí tin tưởng, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Nghệ An và các tỉnh nước CHDCND Lào sẽ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

tin mới

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.