Clinton sẽ cho triển khai THAAD tại Hàn Quốc nếu đắc cử

(Baonghean.vn) - “Mỹ sẽ hoàn thành việc triển khai lắp đặt các thiết bị và cơ sở cần thiết cho hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc, nếu ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton đắc cử Tổng thống Mỹ”.

Lockheed Martin - nhà thầu chính chịu trách nhiệm nghiên cứu và sản xuất, trình diễn hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD). Ảnh: AP.
Ảnh minh họa: AP.

Đây là phát biểu của ông Kurt Campbell - cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ đồng thời là đại diện cho chiến dịch vận động tranh cử của ứng cử viên đảng dân chủ Hillary Clinton hôm 11/10.

Tháng 7 vừa rồi, Hàn Quốc và Mỹ đã đồng ý cho triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa ở thị trấn Seongju, trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng tại khu vực Đông Bắc Á và bán đảo Triều Tiên.

Căng thẳng xuất phát từ các vụ thử tên lửa đạn đạo mới đây của CHDCND Triều Tiên, cũng như 2 vụ thử hạt nhân trong năm nay của nước này.

“Đây là một bước đi phù hợp, một dự án mà Mỹ luôn ủng hộ và chúng tôi đang chuẩn bị mọi điều kiện để tiếp tục theo đuổi nó”, ông Kurt Campbell phát biểu về hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại một cuộc họp được tổ chức ở Washington DC ngày 11/10.

Trung Quốc và Nga đều phản đối việc Mỹ triển khai hệ thống THAAD tại Hàn Quốc. Các nước này cáo buộc hệ thống phòng thủ tên lửa mà Mỹ triển khai không chỉ nhằm đối phó với các mối đe dọa từ Triều Tiên mà còn có thể ảnh hưởng đến lợi ích của Trung Quốc và Nga tại khu vực.

THAAD là hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ có độ chính xác cao, được thiết kế để bắn hạ các tên lửa đạn đạo trong giai đoạn cuối của hành trình. THAAD có khả năng chống lại nhiều mối đe dọa với khả năng di động và các đơn vị chiến lược.

Khang Duy

(Theo Sputnik)

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.