Cuộc chiến Brexit khốc liệt của Anh

(Baonghean.vn) - Ngày 23/6, Anh sẽ tổ chức trưng cầu ý dân về việc đi hay ở EU. Đây là 1 sự kiện có ý nghĩa vô cùng quan trọng, 2 phe đã tổ chức các chiến dịch vận động nhằm kêu gọi lá phiếu từ người dân theo nhiều cách khác nhau.

Lãnh đạo Đảng Độc lập của Vương quốc Anh - Nigel Farage đứng trước 1 poster ủng hộ việc ra khỏi EU tại London với dòng chữ nổi bật: “Hãy bẻ gãy sự tự do của EU và giành lại quyền kiểm soát trên chính quê hương mình”.
Lãnh đạo Đảng Độc lập của Vương quốc Anh - Nigel Farage đứng trước 1 poster ủng hộ việc ra khỏi EU tại London với dòng chữ nổi bật: “Hãy bẻ gãy sự tự do của EU và giành lại quyền kiểm soát trên chính quê hương mình”.
1 tàu đánh cá trang trí biểu ngữ kêu gọi bỏ phiếu “ra đi” trên sông Thames.
1 tàu đánh cá trang trí biểu ngữ kêu gọi bỏ phiếu “ra đi” trên sông Thames.
Người dân Rome, Italy mang theo băng-rôn với dòng chữ
Người dân Rome, Italy mang theo băng-rôn với dòng chữ "Một nụ hôn chống lại hận thù", "Rome yêu Châu Âu", tụ tập trước Đấu trường Colosseum để gửi thông điệp kêu gọi Anh bỏ phiếu ở lại EU.
Nhạc sỹ Bob Geldof tham gia chiến dịch ủng hộ Anh ở lại EU tại London.
Nhạc sỹ Bob Geldof tham gia chiến dịch ủng hộ Anh ở lại EU tại London.
Thủ tướng Anh - David Cameron phát biểu trong chiến dịch vận động mang chủ đề “Mạnh mẽ ở lại” tại 1 ngôi trường ở Witney, miền Nam nước Anh.
Thủ tướng Anh - David Cameron phát biểu trong chiến dịch vận động mang chủ đề “Mạnh mẽ ở lại” tại 1 ngôi trường ở Witney, miền Nam nước Anh.
Bên cạnh các chiến dịch vận động, phe ủng hộ ở lại EU còn lựa chọn các huy hiệu và miếng dán với dòng chữ “Nước Anh không chỉ là 1 quốc đảo” nhằm kêu gọi lá phiếu “ở lại” trong cuộc trưng cầu ý dân.
Bên cạnh các chiến dịch vận động, phe ủng hộ ở lại EU còn lựa chọn các huy hiệu và miếng dán với dòng chữ “Nước Anh không chỉ là 1 quốc đảo” nhằm kêu gọi lá phiếu “ở lại” trong cuộc trưng cầu ý dân.
Trong khi đó, phe ủng hộ việc ra khỏi EU sử dụng máy chiếu kêu gọi người dân bỏ phiếu.
Trong khi đó, phe ủng hộ việc ra khỏi EU sử dụng máy chiếu kêu gọi người dân bỏ phiếu.
Câu Slogan “Hãy giành lại quyền kiểm soát” của phe ủng hộ ra đi được chiếu sáng tại Điện Edinburgh, Scotland.
Câu Slogan “Hãy giành lại quyền kiểm soát” của phe ủng hộ ra đi được chiếu sáng tại Điện Edinburgh, Scotland.

Thanh Hiền

(Theo Reuters)

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.