Cựu sĩ quan Mỹ: Phương Tây tiến hành chiến dịch tâm lý chống Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Cựu sĩ quan Lực lượng Vũ trang Mỹ Stanislav Krapivnik cho biết, tuyên bố của các nước phương Tây về việc Nga đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột với NATO là một chiến dịch đấu tranh tâm lý, nhằm mục đích "chuẩn bị cho người dân tham chiến".

Binh sĩ Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine (Ảnh: RIA Novosti).
Binh sĩ Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Ảnh: RIA Novosti

Theo hãng RT ngày 22/3, cựu sĩ quan Lực lượng Vũ trang Mỹ Stanislav Krapivnik bày tỏ tin tưởng rằng, sau khi phương Tây hoàn tất chiến dịch đấu tranh tâm lý, chính quyền các nước phương Tây có thể bắt đầu thúc đẩy ý tưởng "chúng ta sẽ là bên cần phải tấn công trước". Ông Krapivnik cho rằng, quan điểm của Nga không quan trọng đối với phương Tây.

Cựu sĩ quan Mỹ cho biết, Mỹ có ý định đứng bên lề và quan sát diễn biến tình hình, bất chấp thực tế là nhiều nước liên minh không muốn tham gia vào một cuộc xung đột.

Theo Krapivnik, NATO không phải là một tổ chức phòng thủ và chưa bao giờ như vậy. Trong khi đó, liên minh quân sự này cho phép Mỹ kiểm soát châu Âu - đây là điều dễ dàng nhìn thấy trong bối cảnh hiện nay.

“Thực sự Mỹ có muốn tham gia một cuộc chiến toàn diện không? Rất có thể là không. Họ sẽ hy sinh người châu Âu? Tại sao không? Tất nhiên, đây hoàn toàn không phải là vấn đề đối với Washington" - cựu sĩ quan Mỹ cho biết.

Theo cựu sĩ quan quân đội Mỹ Scott Bennett, không người châu Âu nào muốn chiến tranh, chỉ có quân đội với sự phụ thuộc vào "chiếc ô an ninh" mới mong muốn điều đó.

Trước đó, ngày 21/3, Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) có trụ sở ở Mỹ nhận định, một cuộc xung đột giữa Nga và NATO có thể xảy ra sớm hơn so với dự đoán của giới phân tích phương Tây, nhưng cũng không phải trong tương lai gần.

Theo các nhà phân tích của ISW, Tổng thống Putin dường như đang tìm cách tạo điều kiện ổn định vị thế tài chính của Nga trong dài hạn. Và những nỗ lực ổn định nền kinh tế và tài chính của Nga rất có thể là một phần trong quá trình chuẩn bị tài chính và các nguồn lực trong nước khác cho một cuộc chiến quy mô lớn tiềm ẩn trong tương lai với NATO, chứ không chỉ là một cuộc xung đột kéo dài ở Ukraine./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.