Đảm bảo an ninh mùa lễ hội

(Baonghean) - Sau Tết Nguyên đán, các lễ hội diễn ra ở nhiều địa điểm tâm linh trong tỉnh, thu hút đông đảo người dân đến tham quan, lễ lạt. Việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ hội đang được lực lượng công an các địa phương triển khai đồng bộ và quyết liệt...

Công an TP. Vinh thực thi công tác an ninh lễ hội tại Quảng trường Hồ Chí Minh.  	Ảnh: Trần Hải
Công an TP. Vinh thực thi công tác an ninh lễ hội tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Trần Hải
Là một trong những địa phương diễn ra lễ hội sớm nhất tỉnh, Nam Đàn đã kết thúc Lễ hội Vua Mai an toàn, trật tự và được du khách gần xa đánh giá cao. Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, các lực lượng chức năng của huyện Nam Đàn luôn thường trực để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia. Đặc biệt, đoạn đường từ Quốc lộ 46 vào đền thờ Vua Mai tại Thị trấn Nam Đàn, một bên là chợ Sa Nam, một bên là hàng quán kinh doanh, luôn tấp nập người qua lại, vừa mua sắm chuẩn bị cho ngày Rằm tháng Giêng, vừa đi Lễ hội Vua Mai, nhưng không hề xảy ra tình trạng lộn xộn.
Công an huyện Nam Đàn đã huy động hơn 50 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với lực lượng công an, dân quân tự vệ 3 địa phương là Thị trấn Nam Đàn, xã Vân Diên và xã Nam Thượng túc trực ở những điểm nóng để phân luồng, điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân đến các địa điểm tổ chức lễ rước nước, yết cáo, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, cờ người. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND Thị trấn Nam Đàn cho biết: “Rút kinh nghiệm từ những mùa lễ hội trước, năm nay chúng tôi huy động toàn bộ lực lượng dân quân, công an viên hỗ trợ cảnh sát giao thông huyện đảm bảo trật tự, an toàn giao thông quyết liệt. Vì vậy, trong 3 ngày diễn ra lễ hội, dù lượng người đến tham gia rất đông, trong đó có rất nhiều đại biểu Trung ương, tỉnh, cũng như du khách ngoại tỉnh về dự lễ nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc, tai nạn giao thông đáng tiếc nào”.
Đền Cờn ở Thị xã Hoàng Mai là một địa điểm thu hút rất nhiều du khách ngoại tỉnh. Theo đánh giá của du khách, năm nay tình trạng tắc đường đã không hề xảy ra; một phần nhờ sự vào cuộc của lực lượng công an phường, xã và công an Thị xã Hoàng Mai đã thực hiện tốt kế hoạch đảm bảo an toàn lễ hội. Anh Nguyễn Duy Năm, người có thâm niên 10 năm làm tài xế tuyến Hà Nội - Con Cuông cho biết: Trước đây, đi lễ đền Cờn, các tài xế phải rất vất vả, du khách đông, đi lại lộn xộn, thỉnh thoảng lại tắc đường nhưng năm này hoàn toàn không có chuyện đó. Trên đường hành hương về đền Cờn, chúng tôi trò chuyện cùng Nguyễn Hải Anh, phường  Phương Liệt, quận Đống Đa (Hà Nội). Anh cho biết: Dù là quê ở Nghệ An nhưng vì công việc kinh doanh bận rộn nên đến dịp Rằm tháng Giêng cả gia đình mới về quê, vừa để giỗ họ vừa đi lễ đền Cờn cầu năm mới. Những năm trước, làm lễ xong phải mất cả tiếng đồng hồ mới lấy được xe. Dọc đường từ đền Cờn trong ra đền Cờn ngoài, người ăn xin ngồi la liệt, trông rất phản cảm. Nhưng năm nay, ban tổ chức đã làm rất tốt, không còn tình trạng chen lấn, xô đẩy, tắc đường, mất an toàn giao thông nữa…
Thượng tá Cao Thanh Hải, Phó Công an Thị xã Hoàng Mai, Trưởng Tiểu ban bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn giao thông Lễ hội Đền Cờn cho biết: Để lễ hội Đền Cờn diễn ra an toàn, ngay từ trước Tết, Công an thị xã đã lập kế hoạch bảo vệ lễ hội. Theo đó Công an huyện phối hợp với Công an phường Quỳnh Phương, BĐBP, dân phòng với quân số lên tới 126 người, bên cạnh đó là sự hỗ trợ của dân quân tự vệ địa phương. Bắt đầu từ sáng 10/3 (20 tháng Giêng), các lực lượng sẽ làm nhiệm vụ tại các khu vực của đền, nhiều điểm chốt trên tuyến đường 537B (từ ngã ba phường Quỳnh Dị nối Quốc lộ 1A) và các tuyến khác dẫn vào đền Cờn. Phương án chống ùn tắc được đưa ra và thực hiện triệt để. Các hộ dân buôn bán ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường để kinh doanh, không tự ý mở các điểm viết sớ trái phép, không chèo kéo khách mua lễ… Tất cả những phương án đã được tính toán và chuẩn bị kỹ càng để người dân có một kỳ lễ hội an lành, đảm bảo sự linh thiêng”.
Một địa điểm tâm linh luôn là có lượng du khách hành hương đầu năm lớn là đền Ông Hoàng Mười (Hưng Nguyên). Theo ghi nhận của chúng tôi, những ngày sau Tết vừa qua, dù lượng du khách rất đông, nhưng ngay từ bãi gửi xe, lối vào đền rất quy củ, không có hiện tượng mời chào bán đồ lễ hay viết sớ; tình trạng móc túi, mất cắp không xảy ra... 
Tháng Giêng là mùa lễ hội, ngoài các điểm di tích mang tầm quốc gia thì hầu như ở tất cả các huyện, thị trong tỉnh đều có những điểm di tích tâm linh thu hút người dân đến du Xuân, thưởng ngoạn và cầu an đầu năm. Việc đảm bảo an toàn cho người dân tham gia  lễ hội đã được Công an Nghệ An quán triệt từ trước Tết Nguyên đán. Cùng với việc thực hiện cao điểm đợt trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết, thì các phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các lễ hội Xuân cũng được Công an tỉnh triển khai một cách quyết liệt và đồng bộ đến công an các huyện, thành, thị trong tỉnh. Các phương án tăng cường lực lượng bảo vệ lễ hội cũng được triển khai nghiêm túc với sự tham gia của lực lượng quân sự xã, dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố… Hy vọng, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, ban tổ chức và địa phương, các lễ hội Xuân trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra an toàn; du khách muôn nơi sẽ có một mùa du lịch lễ hội thực sự an lành, hạnh phúc.
Cảnh Nam

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.