Đàm phán bị hủy bỏ, thêm nhiều thường dân thiệt mạng tại Đông Ukraine

Các cuộc giao tranh đã gia tăng ở Đông Ukraine sau khi cuộc đàm phán hòa bình dự kiến diễn ra tại Minsk, Belarus thất bại.
Reuters ngày 30/1 cho biết tại khu vực Donetsk ở Đông Ukraine, 5 thường dân đã thiệt mạng vì đạn pháo khi họ đang xếp hàng bên ngoài một trung tâm văn hóa để nhận viện trợ nhân đạo. Cách địa điểm trên khoảng 1km, một thường dân khác cũng đã thiệt mạng sau khi 1 chiếc xe buýt bị tấn công.
Quang cảnh đổ nát tại ngoại ô Donetsk sau khi bị pháo kích ngày 30/1 (Ảnh: Reuters)
Quang cảnh đổ nát tại ngoại ô Donetsk sau khi bị pháo kích ngày 30/1 (Ảnh: Reuters)
Theo lực lượng đối lập ở Donetsk, tổng cộng đã có 7 dân thường thiệt mạng trong 2 cuộc tấn công được thực hiện bởi binh sĩ chính phủ Ukraine.
Trong khi đó, đại diện quân đội chính phủ Ukraine cho biết, các vụ pháo kích trên là do phe đối lập tại Đông Ukraine tiến hành nhằm phá vỡ các cuộc đàm phán hòa bình.
Những cáo buộc tương tự như trên được đưa ra từ cả hai phía kể từ khi bắt đầu xảy ra xung đột ở Đông Ukraine.
Tại thị trấn Debaltseve, phía đông của Donetsk, 7 thường dân cũng đã thiệt mạng hôm 30/1 sau khi nhà của họ bị trúng đạn pháo, cảnh sát trưởng khu vực, Vyacheslav Abroskin cho biết.
Trong khi đó tại thị trấn Horlivka gần đó, tên lửa đã giết chết 8 dân thường hôm 29/1, người đứng đầu thị trấn này cho biết.
Về phía quân đội chính phủ Ukraine, 5 binh sĩ đã thiệt mạng và 23 người bị thương trong các cuộc đụng độ với phe đối lập trong 24 giờ qua.
"Họ liên tục sử dụng tên lửa Grad, pháo, súng cối, xe tăng và các dàn phóng rocket", phát ngôn viên quân đội Ukraine, Andriy Lysenko nói.
Đàm phán hòa bình bị hủy bỏ
Trước đó, cuộc đàm phán hòa bình giữa chính phủ Ukraine và lực lượng đối lập ở miền Đông dự kiến diễn ra ngày 30/1 tại thủ đô Minsk của Belarus đã bị hủy bỏ sau khi Kiev từ chối tham gia cuộc đàm phán này.
"Bộ Ngoại giao Belarus ngày 30/1 khẳng định rằng đại diện chính quyền Kiev sẽ không đến. Các cuộc đàm phán đã bị hủy", đại diện lực lượng đối lập miền Đông, Denis Pushilin nói với các phóng viên tại thủ đô của Belarus.
Tháng 9/2014, tại thủ đô Minsk đã diễn ra cuộc đàm phán giữa đại diện chính quyền Ukraine, Nga và các nước Cộng hòa tự xưng ở Đông Ukraine là Donetsk và Luhansk. Tại cuộc đàm phán đó, các bên đã ký kết một thỏa thuận ngừng bắn (thỏa thuận Minsk) nhằm chấm dứt các cuộc xung đột chết người ở miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, thỏa thuận này đã bị vi phạm hầu như hàng ngày bởi cả quân đội Ukraine và lực lượng đối lập.
Hai khu vực chủ yếu nói tiếng Nga tại miền Đông Ukraine là Donetsk và Luhansk đã diễn ra các cuộc giao tranh đẫm máu giữa phe đối lập thân Nga và quân đội Ukraine kể từ khi chính quyền Kiev tiến hành các hoạt động quân sự vào tháng 4/2014 trong một nỗ lực nhằm đè bẹp các cuộc biểu tình đòi độc lập ở các khu vực này.
Bạo lực đã gia tăng kể từ tháng 5/2014 sau khi hai khu vực được coi là “điểm nóng” ở Đông Ukraine nói trên tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý và người dân tại đây đã bỏ phiếu ủng hộ việc độc lập khỏi Ukraine và gia nhập Liên bang Nga.
Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, cuộc giao tranh giữa chính phủ Ukraine và lực lượng đối lập tại miền Đông đã khiến khoảng 5.100 người thiệt mạng và hơn 1,5 triệu người phải dời bỏ nhà cửa vì chiến tranh./.
Theo VOV

tin mới

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

(Baonghean.vn) - Người đứng đầu chính sách ngoại giao của EU Josep Borrell cho biết, cách chấm dứt xung đột ở Ukraine nhanh nhất là ngừng viện trợ cho Kiev, và chiến tranh sẽ kết thúc trong hai tuần. Những bất đồng ở Mỹ về viện trợ có thể đã khiến tình thế của Kiev "từ thắng thành bại". 

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

(Baonghean.vn) - Ứng cử viên Nghị viện châu Âu thuộc đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (Pháp) Mathieu Valais cho rằng, những tuyên bố lặp đi lặp lại của Tổng thống Emmanuel Macron về việc gửi quân đội NATO đến Ukraine là "vô trách nhiệm", và trên thực tế sẽ không dẫn đến điều gì tốt đẹp.  

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.