Dấu ấn công tác dân số của Nghệ An năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Năm 2023 là một năm ngành Dân số Nghệ An triển khai nhiều hoạt động hướng đến các đối tượng khác nhau và đem đến những kết quả thiết thực.

Trong năm 2023, ngành Dân số Nghệ An đã tham mưu Sở Y tế ban hành nhiều kế hoạch để triển khai các nhiệm vụ như Kế hoạch triển khai chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số.

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động Quốc gia về dân số và ngày Dân số Việt Nam 26/12/2023; Tổ chức thành công lễ phát động tại huyện Tân Kỳ và Chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn toàn tỉnh; Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động Quốc gia về dân số và kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam 26/12/2023 tại huyện Quỳ Hợp.

Bna_Ban chỉ đạo công tác dân số và phát triển của tỉnh tặng quà cho 25 gia đình thực hiện tốt chính sách dân số ở huyện Tân Kỳ. Ảnh - Mỹ Hà.jpeg
Ban chỉ đạo công tác dân số và phát triển của tỉnh tặng quà cho 25 gia đình thực hiện tốt chính sách dân số ở huyện Tân Kỳ. Ảnh: Mỹ Hà

Ngành cũng đã tham mưu với Ban Chỉ đạo công tác dân số tỉnh và phối hợp cùng với nhiều địa phương tổ chức thành công các ngày kỷ niệm gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn như: Ngày Dân số Thế giới 11/7 tại huyện Yên Thành; ngày tránh thai thế giới 26/9 tại huyện Hưng Nguyên; Ngày Quốc tế trẻ em gái 11/10 tại huyện Quỳnh Lưu.

Tổ chức thành công Hội thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu về sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên cho học sinh THPT tại huyện Hưng Nguyên, TP. Vinh, Nghĩa Đàn, Quỳ Châu, Nghi Lộc; Hội thi "Là con gái để tỏa sáng" dành cho đối tượng học sinh THCS tại các huyện Hưng Nguyên, Tân Kỳ, Đô Lương tạo được tính lan tỏa và giúp các em học sinh nâng cao được kiến thức về dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, phòng tránh xâm hại tình dục...

bna-cuoc-thi-la-con-gai-that-tuyet-4548-6573.jpg
Cuộc thi "Là con gái để toả sáng" - sân chơi ý nghĩa dành cho lứa tuổi học đường. Ảnh: Mỹ Hà

Hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tiếp tục được ngành quan tâm. Nổi bật là tổ chức Hội thi "Phụ nữ với công tác dân số trong tình hình mới" với chủ đề "Gắn kết yêu thương - Trọn niềm hạnh phúc" tại các huyện Thanh Chương, Anh Sơn, Kỳ Sơn, Tương Dương.

Đồng thời, đã tổ chức hàng chục buổi nói chuyện chuyên đề về chăm sóc sức khỏe sinh sản, các buổi truyền thông, tư vấn cộng đồng chăm sóc sức khỏe sinh sản góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc; Truyền thông về dân số và phát triển, nâng cao chất lượng dân số... cho cán bộ hội viên phụ nữ.

bna_Ông Nguyễn Bá Tân  - Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đánh trống phát động Tháng hành động Quốc gia về dân số. Ảnh -- Mỹ Hà.jpeg
Ông Nguyễn Bá Tân - Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đánh trống phát động Tháng hành động Quốc gia về dân số. Ảnh: Mỹ Hà

Hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tiếp tục được duy trì. Trong đó, đã tổ chức cuộc thi “Người cao tuổi sống vui - sống khỏe” cho hội viên hội người cao tuổi tại 3 đơn vị là thị xã Hoàng Mai, Đô Lương, Yên Thành. Bên cạnh đó, đã tổ chức gần 24 cuộc truyền thông cho hơn 7.500 người cao tuổi tại thành phố Vinh, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò, Quỳnh Lưu, Tương Dương, Đô Lương, Diễn Châu về vấn đề sức khỏe cho người cao tuổi, truyền thông về già hóa dân số và phát huy vai trò người cao tuổi.

Ngành cũng chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn; đổi mới nâng cao chất lượng từ hình thức đến nội dung. Trong năm, gần 20 cuộc tập huấn đã được tổ chức cho viên chức dân số cấp huyện, cấp xã, cộng tác viên dân số khối, nhân viên y tế xóm, bản với hơn 3.000 người tham gia. Trực tiếp tham gia giảng bài là các chuyên gia dân số đầu ngành của cả nước giúp nâng cao các kỹ năng về truyền thông và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn cho đội ngũ làm công tác dân số của tỉnh nhà.

bna_Các đại biểu tham quan điểm cung cấp dịch vụ dân số tại Trạm y tế xã Kỳ Sơn - huyện Tân Kỳ. Ảnh - Mỹ Hà.jpeg
Điểm cung cấp dịch vụ dân số tại Trạm Y tế xã Kỳ Sơn - huyện Tân Kỳ. Ảnh: Mỹ Hà

Công tác cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình; tiếp thị xã hội phương tiện tránh thai được quan tâm; thực hiện tốt các chương trình về nâng cao chất lượng dân số. Đây là nỗ lực của toàn ngành trong bối cảnh kinh phí Chương trình Mục tiêu y tế - dân số đã hết giai đoạn, nhưng nhiều đơn vị đã chủ động tham mưu xin cấp nguồn kinh phí từ địa phương để tiến hành triển khai các hoạt động sớm, có hiệu quả.

Các hoạt động thu thập, cập nhật thông tin biến động, xử lý và quản lý hệ thống dữ liệu dân cư được củng cố, đảm bảo tính kịp thời, chuẩn xác làm cơ sở nguồn dữ liệu cho tỉnh và Bộ Y tế. Đến năm 2023, đã tập huấn hướng dẫn ghi chép ban đầu về dân số (sổ A0) trên phạm vi toàn tỉnh, giúp cho việc thu thập thông tin được hiệu quả và khoa học. Công tác phối hợp với các đơn vị cấp tỉnh về việc tăng cường đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về công tác dân số và phát triển trong tình hình mới tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh.

Qua đó, đã phối hợp với các đơn vị như Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Tỉnh đoàn; Hội Người cao tuổi; Sở Giáo dục và Đào tạo... tổ chức thành công nhiều cuộc thi có tính lan tỏa cao và tạo được dấu ấn tốt đẹp.

bna_Người dân hào hứng tham gia các buổi truyền thông về dân số. Ảnh -DSNA.jpg
Người dân hào hứng tham gia các buổi truyền thông về dân số. Ảnh: DSNA

Với hoạt động tích cực của ngành Dân số tỉnh nhà, đã góp phần để Nghệ An là địa phương trong cả nước đi đầu trong công tác truyền thông với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hướng đến nhiều đối tượng. Trong đó, đã tổ chức hơn 110 buổi truyền thông tư vấn cộng đồng với nhiều nội dung khác nhau.

Việc truyền thông trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok,... đã trở thành kênh thông tin, tuyên truyền nhanh chóng, hiệu quả của ngành về chính sách, các hoạt động dân số, y tế và là kênh tuyên truyền hiện đại, có khả năng tương tác, lan tỏa đến đông đảo người dân.

Các số liệu về dân số Nghệ An trong năm 2023:

- Dân số trung bình: 3.505 nghìn người.

- Tổng số trẻ sinh ra là: 44.150 trẻ, giảm 180 trẻ so với năm 2022.

- Tỷ suất sinh giảm 0,2%o.

- Số trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên: 12.400 trẻ, giảm 656 trẻ so với năm 2022.

- Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là: 28,08 %, giảm 1,37% so với năm 2022.

- Tỷ số giới tính khi sinh: 116,33 bé trai/100 bé gái sinh ra sống, giảm 0,32% so với cùng kỳ năm 2022.

- Tỷ lệ phát triển dân số: 1,2%.

- Tỷ lệ thực hiện các biện pháp tránh thai: 65%

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.