Điều chỉnh tiêu chí sáp nhập xã phù hợp với thực tiễn

(Baonghean.vn) - Đó là vấn đề được nêu ra tại cuộc tiếp xúc giữa đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh với cử tri xã Hồng Thành, huyện Yên Thành.
Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Hồng Thành, Yên Thành. Ảnh: Thành Duy
Chiều 28/9, các đại biểu Quốc hội: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và Hoàng Thị Thu Trang - Cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự tỉnh tiếp xúc cử tri xã Hồng Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Thành Duy
Tại hội nghị, cử tri kiến nghị một số vấn đề đang được dư luận quan tâm, nhất là về ngành Giáo dục. Theo đó, ông Đặng Sỹ Tuyến cho rằng, sách giáo khoa thường xuyên thay đổi, hoặc sách giáo khoa chỉ sử dụng một lần gây lãng phí nguồn lực. Do đó, cử tri Tuyến kiến nghị Quốc hội có giải pháp khắc phục. 

Cử tri Lữ Xuân Diện cũng đề cập đến việc rà soát, xử lý với các đối tượng thương binh giả. Còn cử tri Nguyễn Trọng Trứ nêu ý kiến nên duy trì thực hiện Quyết định 22/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ làm nhà ở cho người có công với cách mạng. 

Cử tri xã Hồng Thành cũng đề nghị Quốc hội, Chính phủ có cơ chế, chính sách đầu tư, hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị hành chính sau sáp nhập, đồng thời hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ sau khi sáp nhập, tinh giản biên chế; tu bổ đường điện, hệ thống điện và di dời cột điện sau làm đường nông thôn mới. 

Cử tri xã Hồng Thành phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy
Cử tri xã Hồng Thành phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy
Cử tri cũng đề nghị Chính phủ, Bộ Y tế có cơ chế, chính sách đầu tư trang thiết bị khám chữa bệnh cho y tế cơ sở; tiếp tục có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân… 

Phát biểu với cử tri xã Hồng Thành, về ý kiến của người dân sáp nhập xã, xóm, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cho biết, đối với sáp nhập xã, Trung ương đang tính toán hết sức cẩn thận, nghiên cứu và đang bàn lại tiêu chí để điều chỉnh lại làm sao cho phù hợp. 

Còn đối với sáp nhập xóm, nếu có yếu tố địa lý thuận lợi thì sáp nhập gắn với đó là cơ chế triển khai khoán kinh phí, nếu bố trí cán bộ hợp lý thì sẽ nâng cao phụ cấp cho những cán bộ này. Trong điều kiện hiện nay, cụ thể như Nghệ An, số lượng các đơn vị cấp xã, thôn, xóm nhiều, nếu mỗi người chỉ tăng một ít phụ cấp nhưng về tổng số là một nguồn chi rất lớn, trong khi ngân sách còn khó khăn.

Đối với ý kiến cử tri đề nghị nên bàn và có phương án để góp đất của nhân dân với doanh nghiệp để thực hiện sản xuất nông nghiệp lớn, tránh ruộng đồng bỏ hoang, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá đây là kiến nghị sát với thực tiễn; tỉnh Hà Nam đã thực hiện thí điểm, trên địa bàn Nghệ An cũng đã có một số mô hình triển khai; đồng thời cho biết vấn đề này đang được đề cập và thảo luận, khi chín muồi thì đưa ra Quốc hội xem xét.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh trả lời kiến nghị cử tri. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh trả lời kiến nghị cử tri. Ảnh: Thành Duy
Về ý kiến đối với việc xử lý hồ sơ thương binh chưa đúng đối tượng, Bí thư Tỉnh ủy cho biết, gần 600 hồ sơ phát hiện vừa qua ở Nghệ An đã tiến hành hủy quyết định và thu hồi tiền đã chi cho các đối tương này; đồng thời đã giao các cơ quan chức năng điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật các tổ chức, cá nhân liên quan. 

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cũng mong muốn lãnh đạo địa phương trao đổi, tuyên truyền với nhân dân về vấn đề này, đặc biệt là tránh những trường hợp “thương binh thật, thành thương binh giả” do không đủ giấy tờ hồ sơ nên bỏ hồ sơ thật ban đầu và làm bộ hồ sơ giả.

Vì vừa qua, trong gần 600 hồ sơ bị phát hiện giả, có thể có những người thuộc diện này, theo đó, lãnh đạo tỉnh đã trao đổi với lãnh đạo Quân khu 4 để giám định, nếu đúng thì hoàn thiện hồ sơ đúng quy định của pháp luật. 

Đại biểu Hoàng Thị Thu Trang báo cáo với cử tri nội dung, chương trình dự kiến của kỳ họp thứ 6. Ảnh: Thành Duy
Đại biểu Hoàng Thị Thu Trang báo cáo với cử tri nội dung, chương trình dự kiến của kỳ họp thứ 6. Ảnh: Thành Duy
Đối với vấn đề đất nông thôn lên giá, người dân khó mua, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện Yên Thành không chỉ dừng ở việc những người thuộc đối tượng gia đình chính sách không phải mua đất qua đấu giá mà huyện cần nghiên cứu chính sách, quy hoạch vùng đất giá cả thấp hơn để người dân có thể mua được. Bí thư Tỉnh ủy cũng trả lời cử tri về các ý kiến với vấn đề giáo dục và các nội dung khác mà cử tri có ý kiến. 

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.