Độc đáo Hội thi đánh trống tế ở Xuân Thành (Yên Thành)

(Baonghean.vn) - Trong các hoạt động của Lễ hội đền, chùa Gám lần thư Tư, năm 2015, nổi bật có môn thi đánh trống tế ( hay còn gọi là trống họ), đã thu hút sự chú ý của du khách thập phương .
Hội thi có 11 đội trống của các xóm, dòng họ ở xã Xuân Thành và 5 đội trống của các xã Long Thành, Thị trấn, Nhân Thành, Bắc Thành và Trung Thành của huyện Yên Thành tham gia. 
Đội trống tế của Xã Bắc Thành.
Đội trống tế của Xã Bắc Thành.
Theo quy định của ban tổ chức, mỗi đội tham gia từ 3 đến 6 người, trong đó 1 người phụ trách trống to, 1 đến 2 người đánh trống nhỏ và nao, tất cả phải ăn mặc theo phong tục truyền thống cổ truyền dân tộc và tự túc trống và những đạo cụ cần thiết, trong phần thi mỗi đội phải đánh 3 hồi trống, thời gian không quá 10 phút. Đây là loại trống thường được đánh trong dịp tế lễ ở họ tộc đại tôn, hoặc lễ hội truyền thống của làng, mang đặc trưng riêng văn hóa truyền thống làng quê. Người đánh trống to được coi là nhạc trưởng, phải nắm được quy luật của trống tế, có sức khỏe tốt và dẻo tay. Khi trống to nổi lên phải tạo ra được các hồi, trong hồi có nhịp, trong nhịp có biến tấu, buộc người phụ trách trống con, người cầm nao và cồng chiêng đánh theo sao cho đúng phách, nhịp. Tuy cùng trong một xã, nhưng mỗi xóm, mỗi dòng họ đều có một cách đánh trống khác nhau, nhưng nét tương đồng ở đây là tất cả các âm thanh đều tạo thành một bản nhạc rộn ràng, hứng khởi đối với người nghe và làm phong phú thêm bản sắc văn hóa của quê hương.
Cháu Đồng Văn Dương – 7 tuổi ở xã Long Thành với màn đánh trống tế  xuất sắc được  BTC và khán giả đánh giá cao .
Cháu Đồng Văn Dương – 7 tuổi ở xã Long Thành với màn đánh trống tế xuất sắc được BTC và khán giả đánh giá cao .
Nét nổi bật trong hội thi lần này, ngoài nòng cốt là các bậc cao niên, còn có rất nhiều thanh, thiếu niên tích cực tham gia và có nhiều sáng tạo trong tiết tấu, phách nhịp, để lại ấn tượng trong lòng quần chúng nhân dân trong và ngoài xã. Điều này chứng tỏ các dòng họ ở huyện Yên Thành rất quan tâm đến việc gìn giữ gìn bản sắc văn hóa mà tổ tiên, ông cha để lại.
Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, chiều 4/4,  Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội trống xóm 12 xã Xuân Thành. Trao 2 giải nhì và 3 giải ba cho các đội có  phong cách đánh trống tế hay. Đặc biệt Ban tổ chức đã trao giải phong cách cho cháu Đồng Văn Dương - 7 tuổi, học sinh lớp 1A Trường Tiểu học Long Thành có tiết mục đánh trống tế xuất sắc tại hội thi.
Thái Dương
Đài Yên Thành

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.