Đón và trao quà cho người lao động về quê đón Tết trên các 'Chuyến tàu Công đoàn năm 2024'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tối 7/2, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã tổ chức đón và trao quà cho 100 đoàn viên, người lao động về quê đón Tết trên các “Chuyến tàu Công đoàn năm 2024” tại Ga Vinh.

Hoạt động nằm trong chương trình chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; Chương trình “Hành trình Tết Công đoàn - Xuân 2024” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

bna-ldld-tinh-don-cong-nhan-ve-que-an-tet-anh-diep-thanh00001-2170.jpg
Cán bộ công đoàn hỗ trợ công nhân vận chuyển đồ từ tàu xuống. Ảnh: Diệp Thanh

Theo đó, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã đón và tặng quà cho 100 đoàn viên, người lao động từ Bình Dương về quê đón Tết trên “Chuyến tàu Công đoàn năm 2024” TN4. Đây là những công nhân có hoàn cảnh khó khăn hoặc có nhiều thành tích trong lao động, sản xuất được tặng vé tàu về quê đón Tết.

Tham gia sự kiện có thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh; đại diện lãnh đạo và các phòng Ga Vinh. Tại ga, mỗi đoàn viên, công nhân, lao động được tặng 1 túi quà trị giá 100.000 đồng, trích từ kinh phí hoạt động của Liên đoàn Lao động tỉnh.

bna-ldld-tinh-don-cong-nhan-ve-que-an-tet-anh-diep-thanh00002-8730.jpg
Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh sẻ chia với đoàn viên, người lao động sau 1 năm làm việc vất vả, được về nhà ăn Tết cùng gia đình. Ảnh: Diệp Thanh
bna-ldld-tinh-don-cong-nhan-ve-que-awn-tet-100.jpg
Mỗi công nhân được nhận 1 phần quà từ Liên đoàn Lao động tỉnh. Ảnh: Diệp Thanh

Nhiều năm nay, chương trình tặng vé tàu khứ hồi cho công nhân, lao động về quê ăn Tết được các cấp công đoàn duy trì đều đặn. Đây là việc làm mang nhiều ý nghĩa của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam nói riêng và các cấp công đoàn trong cả nước nói chung, nhằm sẻ chia, chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

bna-ldld-tinh-don-cong-nhan-ve-que-an-tet-anh-diep-thanh00003-6669.jpg
Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, các cấp công đoàn Nghệ An triển khai nhiều chương trình chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: Diệp Thanh

Trong những ngày qua, Ga Vinh đã đón khoảng 700 đoàn viên, công nhân Nghệ An, Hà Tĩnh từ các tỉnh phía Nam về quê ăn Tết trên những "Chuyến tàu Công đoàn". Sau Tết Nguyên đán, bên cạnh những chiếc vé khứ hồi được tặng, người lao động cũng có thể hưởng chính sách giảm giá vé theo chương trình "Hành trình Tết Công đoàn - Xuân 2024".

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.