EU muốn chuyển ngành công nghiệp vũ khí của châu Âu sang 'chế độ nền kinh tế chiến tranh'

Hoàng Bách (Theo Reuters)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ủy ban châu Âu ngày 5/3 sẽ đề xuất các cách thức để Liên minh châu Âu thúc đẩy ngành công nghiệp vũ khí, từ đó có thể chuyển sang "chế độ nền kinh tế chiến tranh" nhằm đáp trả Nga trong bối cảnh Moskva đang xung đột với Kiev.

anh-minh-hoa-reuters-2191.jpeg
Ảnh minh hoạ: Reuters

Theo các quan chức EU, Thierry Breton, ủy viên phụ trách lĩnh vực công nghiệp của châu Âu, sẽ đưa ra các đề xuất nhằm khuyến khích các nước EU cùng nhau mua thêm vũ khí từ các công ty của châu Âu và giúp các doanh nghiệp này tăng năng lực sản xuất.

Ông Breton khi đề cập đến gói đề xuất trên, cho biết: “Chúng ta cần thay đổi mô hình và chuyển sang chế độ nền kinh tế chiến tranh. Điều này cũng có nghĩa là ngành công nghiệp quốc phòng của châu Âu phải chấp nhận nhiều rủi ro hơn, cùng với sự hỗ trợ của chúng tôi”.

Theo Reuters, Breton, người Pháp, là cựu Giám đốc điều hành một công ty công nghệ, cũng nói rằng khả năng ông Donald Trump - người đã đặt dấu hỏi về các cam kết của Washington với NATO - giành thêm một nhiệm kỳ tổng thống Mỹ nữa đồng nghĩa với việc châu Âu phải làm nhiều hơn để tự bảo vệ mình.

Breton phát biểu: “Trong bối cảnh địa chính trị hiện nay, châu Âu phải chịu trách nhiệm lớn hơn về an ninh của chính mình, bất kể kết quả các cuộc bầu cử 4 năm một lần của các đồng minh của chúng ta như thế nào”.

Xung đột Nga - Ukraine đã thúc đẩy nhiều nước châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng. Tuy nhiên, các quan chức EU cho rằng những nỗ lực thuần túy của các quốc gia sẽ kém hiệu quả hơn và muốn các cơ quan EU đóng vai trò lớn hơn trong chính sách công nghiệp quốc phòng.

Các nhà phân tích cho rằng chiến tranh đã cho thấy rõ ràng rằng ngành công nghiệp châu Âu chưa chuẩn bị tốt trước một số thách thức lớn, chẳng hạn như nhu cầu tăng đột biến về số lượng lớn đạn pháo.

Các đề xuất của Breton bao gồm việc tạo ra một phiên bản châu Âu của chương trình Bán hàng quân sự nước ngoài của Mỹ - theo đó Washington hỗ trợ các chính phủ khác mua từ các công ty vũ khí của Mỹ.

Một đề xuất khác sẽ cho phép EU buộc các công ty vũ khí châu Âu ưu tiên các đơn đặt hàng của châu Âu trong thời kỳ khủng hoảng.

Để được hiện thực hoá, các đề xuất sẽ cần có sự chấp thuận của 27 chính phủ quốc gia EU - vốn thường không muốn nhượng lại quyền lực trong các vấn đề quốc phòng và quân sự - và Nghị viện châu Âu.

Các đề xuất này cũng sẽ được NATO nghiên cứu cẩn thận. Tổ chức này cho biết họ hoan nghênh những nỗ lực của EU nhằm giúp đỡ nền quốc phòng châu Âu nhưng cảnh báo những nỗ lực này không được trùng hoặc xung đột với công việc của liên minh xuyên Đại Tây Dương.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.