EU suy tính ‘kế hoạch B’ để rót tiền cho Ukraine

Hoàng Bách (Theo RT)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 6/1, hãng tin RT đưa tin, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, EU đang xem xét các phương án thay thế để tiếp tục tài trợ cho Ukraine, trong trường hợp các quốc gia thành viên không vượt qua được quyền phủ quyết của Hungary.

Budapest trước đó đã chặn gói hỗ trợ trị giá 50 tỷ Euro (55 tỷ USD) dành cho Kiev trong bối cảnh xung đột với Nga.

6598fce485f540191d72b4aa-842.jpeg
Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu trong cuộc họp báo với Thủ tướng Bỉ tại Brussels ngày 5/1. Ảnh: AFP

Phát biểu tại cuộc họp báo với Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo hôm 5/1, bà von der Leyen nhấn mạnh, EU phải “khẩn trương tiến tới ổn định viện trợ tài chính” cho Ukraine.

Theo nữ chính khách, việc đạt được sự đồng thuận giữa toàn bộ 27 quốc gia thành viên là “ưu tiên hàng đầu…”. Bà nói thêm: “Nhưng tất nhiên chúng ta phải chuẩn bị cho những phương án khác. Đây là những giải pháp vận hành mà chúng tôi đang chuẩn bị ngay bây giờ”.

Bà Von der Leyen nhắc lại rằng, ngay trước Giáng sinh, EU đã thông qua gói hỗ trợ trị giá 18 tỷ Euro (tương đương 20 tỷ USD) cho Kiev để giúp “Ukraine trang trải cho nhu cầu của họ vào đầu năm nay” và giúp Brussels có chút thời gian đàm phán về gói tài trợ chính. “Nhưng tất nhiên chúng tôi phải làm việc chăm chỉ và nhanh nhất có thể để thực hiện được điều đó”, quan chức hàng đầu của EU nói thêm.

Tháng trước, Hungary – quốc gia luôn chỉ trích chính sách của EU về Ukraine – đã chặn gói viện trợ trị giá 50 tỷ Euro dành cho Kiev, dự kiến được giải ngân trong khoảng thời gian từ năm 2024 đến năm2027.

Balazs Orban, cố vấn của Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết, Budapest có thể ngừng phản đối nỗ lực này nếu Brussels ngừng chặn toàn bộ số tiền 30 tỷ Euro dành cho Hungary – vốn đã bị giữ lại sau sự việc được cho là một cuộc đàn áp nền dân chủ. EU cho đến nay mới chỉ ngừng đóng băng 1/3 số tiền này, với lý do Budapest đã đạt được tiến triển trong các cải cách tư pháp.

Tờ Financial Times đưa tin vào cuối tháng trước rằng EU đang nghiên cứu một cơ chế để vượt qua quyền phủ quyết của Hungary, theo đó, các quốc gia thành viên sẽ cung cấp những sự bảo đảm cho ngân sách EU, qua đó, cho phép Brussels vay khoảng 20 tỷ Euro cho Kiev.

Một hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của EU về vấn đề tài trợ cho Ukraine sẽ diễn ra vào ngày 1/2. Kể từ khi bắt đầu xung đột giữa Moskva và Kiev vào tháng 2/2022, EU đã cung cấp cho Ukraine hơn 91 tỷ USD dưới nhiều hình thức viện trợ khác nhau. Nga đã nhiều lần lên án việc vận chuyển vũ khí tới Kiev, đồng thời cảnh báo rằng, việc tiếp tục hỗ trợ đang trở thành gánh nặng nghiêm trọng đối với những người nộp thuế ở EU.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.