Gần 10.000 người từ địa phương có dịch về Nghệ An ăn Tết

(Baonghean.vn) - Trong số gần 10.000 người từ các địa phương có dịch về Nghệ An ăn Tết, chỉ có một số ít thuộc diện cách ly tập trung, số còn lại được cách ly, tự theo dõi sức khỏe tại nhà.
Theo Sở Y tế Nghệ An, chỉ trong ngày 5/2, toàn tỉnh tiếp nhận 2.759 trường hợp thuộc diện phải cách ly y tế để phòng dịch Covid-19, nâng tổng số người đang được cách ly y tế theo các hình thức lên đến 10.170 trường hợp. Trong số này, có 9.927 trường hợp là trở về từ các địa phương có dịch trên cả nước; 12 F1 đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.
Cụ thể, hiện Nghệ An đang cách ly, tự theo dõi sức khỏe tại gia đình và nơi cư trú 9.967 trường hợp (trong số này có 1.293 người trở về từ Quảng Ninh, 1.214 trở về từ Hải Dương).
Đến nay, Nghệ An đã xét nghiệm hơn 33.000 mẫu, chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính. Ảnh: Tiến Hùng
Đến nay, Nghệ An đã xét nghiệm hơn 33.000 mẫu, chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính. Ảnh: Tiến Hùng

144 người đang được cách ly tập trung tại tuyến huyện (trong đó có 19 trường hợp từ Quảng Ninh, 64 trường hợp từ Hải Dương); 9 người được cách ly điều trị tại các bệnh viện; 48 người cách ly tập trung ở tuyến tỉnh.

Đến nay, CDC Nghệ An đã lấy 33.335 mẫu xét nghiệm Covid-19, có 33.247 mẫu âm tính, số còn lại đang chờ kết quả.
Hôm nay, cả nước thêm 19 bệnh nhân Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm sau 9 ngày lên 394; dịch lan ra 12 tỉnh, thành sau khi Điện Biên, Hà Giang ghi nhận người nhiễm.
19 ca nhiễm được ghi nhận gồm: 12 ca ở Hải Dương liên quan khu công nghiệp TP. Chí Linh, huyện Cẩm Giàng; 2 ca ở Quảng Ninh liên quan ổ dịch Công ty Poyun, tỉnh Hải Dương; 1 ca ở Hà Nội liên quan ổ dịch TP. Chí Linh. Hà Giang ghi nhận 1 ca, Điện Biên 3 ca, đều có yếu tố dịch tễ ở huyện Cẩm Giàng và TP. Chí Linh.
Như vậy, tổng 9 ngày từ 28/1 đến 5/2, 394 ca nhiễm cộng đồng được ghi nhận ở 12 tỉnh, thành: Hải Dương (290), Quảng Ninh (46), Hà Nội (23), Gia Lai (18), Bình Dương (5), Bắc Ninh cùng Điện Biên mỗi nơi 3, Hòa Bình (2), TP. HCM, Hải Phòng, Bắc Giang, Hà Giang mỗi nơi 1 ca.

tin mới

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Chữa ngứa da theo đông y

Chữa ngứa da theo đông y

Ngứa da mùa xuân có nguyên nhân chủ yếu là do huyết nhiệt trong cơ thể kết hợp với tà khí bên ngoài xâm nhập vào cơ thể lưu lại ở bì phu mà gây nên bệnh.

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.