Giám sát xã hội hóa giáo dục tại Trường THPT Hà Huy Tập và THCS Hồng Sơn (TP Vinh)

(Baonghean.vn) - Thực hiện chương trình giám sát năm 2013, sáng nay 22/03, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban làm trưởng đoàn đã có cuộc giám sát việc thực hiện các nguồn kinh phí từ xã hội hóa giáo dục tại Trường THPT Hà Huy Tập (Tp. Vinh).

 

Qua giám sát, công tác thu chi tại Trường THPT Hà Huy Tập được thực hiện khá bài bản, công khai, dân chủ. Ngoài các khoản thu bắt buộc theo quy định được thực hiện đúng quy định, các khoản đóng góp xã hội hóa đều có sự thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh với Ban giám hiệu nhà trường.  Từ khoản đóng góp này, nhà trước đã mua phù hiệu và đồng phục cho học sinh, khám sức khỏe định kỳ cho học sinh; xây dựng bờ rào giữa khu học và khu sân thể dục thể thao và tạo nguồn lực đối ứng để nhà trường thực hiện dự án xây dựng nhà học cao tầng nhằm đưa trường sớm vào học 1 ca trong thời gian tới. Nhìn chung việc sử dụng nguồn xã hội hóa đúng mục đích và dự toán; quản lý ngân sách theo đúng quy định, công khai đầy đủ, không có biểu hiện tiêu cực.

 

Tuy nhiên, nguồn xã hội hóa sau khi huy động để phục vụ cho mục đích xây dựng trường mà chưa sử dụng, được nhà trường gửi vào kho bạc nhà nước không được tính lãi, ảnh hưởng đến giá trị nguồn thu của nhà trường khi triển khai xây dựng.   

                                         Toàn cảnh cuộc làm việc

Đoàn giám sát kiểm tra hồ sơ chứng từ thu chi nguồn xã hội hóa giáo dục tại Trường THPT Hà Huy Tập

 

Kết luận tại cuộc giám sát, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đánh giá cao việc thực hiện xã hội hóa giáo dục thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh: công tác xã hội hóa là một yêu cầu khách quan và cần thiết trong quá trình phát triển. Vấn đề đặt ra là cần phải làm tốt hơn nữa xã hội hóa giáo dục, trong đó cần quan tâm hướng dẫn cho giáo viên chủ nhiệm các lớp học và hội cha mẹ học sinh để việc huy động xã hội hóa đảm bảo tự nguyện. Quan tâm gắn kế hoạch huy động hàng năm và dài hơi phục vụ đầu tư phục vụ cho học sinh có hiệu quả cao, tránh đầu tư dàn trải. Cần nghiên cứu dãn thu huy động xã hội hóa, tránh thu trong 1 lần để giảm áp lực cho phụ huynh học sinh, nhất là các gia đình khó khăn. Việc khám sức khỏe định kỳ cho học sinh cần khai thác sử dụng theo chế độ thẻ bảo hiểm y tế của học sinh, giảm sự đóng góp của phụ huynh học sinh.

Chiều nay 22/3, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh có cuộc giám sát việc thực hiện các nguồn kinh phí từ xã hội hóa giáo dục tại Trường THCS Hồng Sơn (Thành phố Vinh).

Qua giám sát cho thấy việc thực hiện huy động xã hội hóa tại Trường THCS Hồng Sơn theo đúng tinh thần chỉ đạo các cấp là tự nguyện và thỏa thuận, không áp đặtm mức thu từ 50.000 đến 500.000 đồng/học sinh/năm. Việc thu và chi từ nguồn chi phí xã hội hóa có sự giám sát của hội cha mẹ học sinh và UBND phường Hồng Sơn. Nhà trường khám sức khỏe định kỳ cho học sinh từ nguồn quỹ bảo hiểm y tế chứ không phải huy động sự đóng góp từ phía phụ huynh học sinh. Tuy nhiên, nguồn xã hội hóa huy động được chưa đáp ứng được nhu cầu học tập ngày càng cao của học sinh.


Phát biểu tại cuộc giám sát, đoàn yêu cầu nhà trường cần cập nhật kịp thời các văn bản cấp trên lên quan đến thu chi trong trường học để triển khai thực hiện. Nhà trường cần có kế hoạch xây dựng và đầu tư mua sắm cơ sở vật ch
ất cho từng năm và lâu dài để huy động sự đóng góp, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tránh lãng phí. Để đảm bảo thực sự sự tự nguyện trong huy động xã hội hóa, nhà trường cần có phương pháp huy động dân chủ, khách quan để việc đóng góp xã hội hóa phù hợp với khả năng tài chính của phụ huynh học sinh. Về một số kiến nghị, đề xuất của nhà trường, đoàn ghi nhận để kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền nghiên cứu để điều chỉnh, sửa đổi bổ sung trong thời gian tới.

Minh Chi

tin mới

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.