Nhiều thí sinh đăng ký hồ sơ thi THPT Quốc gia vào giờ chót

Với thí sinh tự do, cũng như năm thi đầu tiên, năm nay, đa phần các em tập trung nộp hồ sơ thi THPT Quốc gia vào những ngày cuối.

Chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2016. Tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, công tác thu nhận hồ sơ đang dần hoàn tất.

Mặc dù đang bước vào thời gian thi học kỳ 2, nhưng đa phần các trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh vẫn sắp xếp, tạo mọi điều kiện cho học sinh khối 12 hoàn tất hồ sơ đăng ký thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2016.

nhieu thi sinh dang ky ho so thi thpt quoc gia vao gio chot hinh 0
Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2016

Đến thời điểm này, nhiều trường đã hoàn tất khâu thu nhận hồ sơ đăng ký của học sinh và tiến hành nhập liệu, rà soát để kịp thời hỗ trợ chỉnh sửa khi cần thiết. Thông tin từ nhiều trường trung học phổ thông cho biết, năm nay, tỷ lệ thí sinh chọn thi 5 đến 6 môn khá cao, rất ít thí sinh chọn thi trên 7 môn.

Tại Cơ quan đại diện của Bộ Giáo dục – Đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh, mấy ngày trở lại đây, rất đông thí sinh đến nộp hồ sơ đăng ký dự thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2016. Và đơn vị này hiện đã nhận vào khoảng 5.000 hồ sơ đăng ký dự thi.

Bên cạnh những thí sinh đã đậu tốt nghiệp kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2015, khu vực nhận hồ sơ của thí sinh tự do tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng tiếp nhận hồ sơ của nhiều thí sinh đã đậu đại học trong năm trước, nhưng muốn thi lại để được vào đúng ngành mình mong muốn.

Thí sinh Nguyễn Thị Thu, ở quận Bình Thạnh, cho biết đang theo học trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng vì muốn vào học ngành Công an nên năm nay, Thu quyết định nộp hồ sơ thi lại. Năm 2015, như tâm lý của nhiều thí sinh khác, Thu đăng ký thi đến 6 môn. Vì đăng ký nhiều môn trong khi thời gian ôn tập không cho phép nên kết quả đạt được không cao. Rút kinh nghiệm, năm nay, thí sinh Nguyễn Thị Thu chỉ đăng ký 3 môn thi là Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý với quyết tâm đạt điểm số cao hơn.

Theo ông Nguyễn Quốc Cường, chuyên viên Phòng Tuyển sinh, Cơ quan đại diện của Bộ Giáo dục – Đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian không còn nhiều, vì thế các thí sinh cần khẩn trương hoàn tất hồ sơ để nếu có sai sót sẽ chỉnh sửa kịp thời.

Bên cạnh việc lưu ý những thay đổi về khu vực, đối tượng ưu tiên, thí sinh cũng cần quan tâm đến việc sử dụng địa chỉ email đăng ký trong hồ sơ.

Ông Nguyễn Quốc Cường nói: “Hiện nay, phần mềm quản lý thi quốc gia chỉ chấp nhận những email có đuôi gmail, yahoo, hotmail. Riêng đối với những địa chỉ email gắn liền với các tổ chức, các trường học... hệ thống này sẽ không tích hợp. Như vậy, thí sinh sẽ rất khó khăn trong việc nhận tài khoản cũng như mật khẩu để đang nhập vào hệ thống”.

Thí sinh sau khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi cần đăng nhập vào hệ thống thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2106 với mã được cấp để kiểm tra lại thông tin, phát hiện sai sót nhằm kịp thời chỉnh sửa.

Theo quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo, thời hạn nộp và chỉnh sửa thông tin của thí sinh chỉ kéo dài đến 17h ngày 30/4/2016./. 

Theo VOV

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.