Ứng dụng nhắn tin nào kiếm tiền nhiều nhất từ người dùng?

Hiện trên thế giới không thiếu các ứng dụng nhắn tin và sự thành công của mỗi ứng dụng thường được đánh giá dựa vào số lượng người dùng kích hoạt sử dụng dịch vụ đó. Chẳng hạn, WhatsApp thường được xem là “ông hoàng” trong lĩnh vực này vì có tới 900 triệu người dùng kích hoạt mỗi tháng. Nhưng dữ liệu mới khiến mọi người phải suy nghĩ lại cách nhìn nhận để đánh giá sự thành công của mỗi ứng dụng nhắn tin. Đó chính là con số mà công ty có ứng dụng nhắn tin kiếm được bao nhiêu tiền từ người dùng.
Dịch vụ nhắn tin
Dịch vụ nhắn tin.

Theo dữ liệu của Activate tại Hội thảo WSJD Live vào hôm thứ 3 (20/10), ứng dụng WeChat của China tạo ra doanh thu trung bình trên mỗi người dùng là 7 USD; KakaoTalk có doanh thu 4,24 USD/1 người dùng và Line tạo ra 3,16 USD/1 người dùng. Trong khi đó WhatsApp kiếm được 0,06 USD từ mỗi người dùng, Viber kiếm 0,01 USD trên mỗi người dùng và Facebook Messenger không tạo ra bất kỳ doanh thu nào từ người dùng sử dụng dịch vụ này. Điều đó có nghĩa rằng, trong khi WeChat tạo ra khoảng 4,2 tỷ USD từ 600 triệu người dùng và Line có khoảng 632 triệu USD từ 200 triệu người dùng, thì WhatsApps thu được chỉ khoảng 54 triệu USD từ 900 triệu người dùng.

Sự khác biệt lớn là WhatsApp có thu phí hàng năm trong khi các ứng dụng Châu Á như Line và WeChat bán quảng cáo, ứng dụng và trò chơi nhúng trong các dịch vụ nhắn tin này. Facebook Messenger đã thử bán quảng cáo nhưng có vẻ như các gói quảng cáo này hiện đang được miễn phí. Facebook cũng có một danh sách dài các ứng dụng tích hợp trên dịch vụ nhắn tin nhưng họ không bán bất kỳ ứng dụng nào.
Theo Activate, lĩnh vực dịch vụ nhắn tin được coi là “cỗ máy” số có tốc độ phát triển nhanh nhất và vẫn còn khá nhiều “mảnh đất màu mỡ” để các công ty có thể khai thác. Theo dự báo, vào năm 2018, ứng dụng nhắn tin sẽ có thêm khoảng 1,1 tỷ người dùng mới, trong đó có khoảng 579 triệu người dùng mới ở Trung Đông và Châu Phi, và 265 triệu người dùng mới ở Châu Á.
Theo XHTT, GSM

tin mới

Bản đồ

Hướng về các ngày lễ lớn của dân tộc, thế hệ trẻ gửi nhiều thông điệp về tình yêu đất nước

(Baonghean.vn) - Những ngày tháng Tư lịch sử, đất nước hướng về các ngày lễ trọng đại: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những hình ảnh hào hùng đó một lần nữa lại được thế hệ trẻ tái hiện với nhiều thông điệp ý nghĩa.

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.