Hai cháu bé 5 tuổi tử vong trong hố nước ngoài đồng

(Baonghean.vn) - 2 cháu bé con o, con cậu cùng chơi ngoài đồng thì bị rơi xuống hố nước và tử vong.

Vụ việc xảy ra tại cánh đồng của xóm Đột Tân, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp.

Chiều 22/6, cháu Trương Quang Đức (SN 2013, trú xóm Đột Tân, xã Nghĩa Xuân) và cháu Trương Văn Thiện (SN 2013 trú xóm Sợi, xã Thọ Hợp, Quỳ Hợp) theo người lớn ra cánh đồng xóm Đột Tân. Khi người lớn đang cấy thì 2 cháu chơi trên bờ.

Hố nước, nơi 2 cháu bé rơi xuống và tử vong. Ảnh: Ngọc Hợp
Hố nước, nơi 2 cháu bé rơi xuống và tử vong. Ảnh: Ngọc Hợp

Khoảng 18h, khi có người xuống hố nước mới đào rửa tay thì thấy thi thể 2 cháu nổi lên. Mọi người đưa 2 cháu lên bờ thì đã tử vong.

Ông Nguyễn Văn Hoạt – Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Xuân xác nhận sự việc trên và cho biết, hiện nguyên nhân vụ việc đang được phía công an làm rõ.

Ông Trương Văn Minh, xóm trưởng xóm Đột Tân cho biết, nơi 2 cháu bé rơi xuống là một hố nước rộng khoảng 10m2, mới được đào để thi công tuyến đường điện.

Được biết, cháu Đức và cháu Thiện là con o, con cậu. Thời điểm nghỉ hè, cháu Thiện về nhà cháu Đức chơi và xảy ra sự việc đau lòng. Thi thể 2 cháu bé đã được cơ quan công an bàn giao cho 2 gia đình để mai táng.

tin mới

Khó khăn chồng chất khi chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Quốc lộ 1A

Khó khăn chồng chất khi chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Quốc lộ 1A

(Baonghean.vn) - Sau khi Chính phủ bổ sung 1.275 tỷ đồng cho Nghệ An giải quyết đền bù giải phóng mặt bằng của các dự án mở rộng Quốc lộ 1A, UBND tỉnh cũng đã thành lập ban chỉ đạo, và đôn đốc các địa phương gấp rút triển khai. Tuy vậy, việc thực hiện đến nay vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn.

Vai trò tổ liên ngành trong giải quyết đơn thư, tranh chấp ở Quỳ Hợp

Vai trò tổ liên ngành trong giải quyết đơn thư, tranh chấp ở Quỳ Hợp

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở ban hành các quy chế phối hợp, tổ công tác liên ngành xử lý, giải quyết các đơn thư, tranh chấp, vụ việc phát sinh trên địa bàn huyện Quỳ Hợp đã được thành lập, đi vào hoạt động. Đây là mô hình đầu tiên được triển khai trên địa bàn tỉnh, bước đầu cho thấy hiệu quả.