Hàng nghìn nhà giáo ở Nghệ An được tặng Bằng khen nhưng vẫn chưa được nhận tiền thưởng?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Suốt nhiều năm qua, hàng nghìn giáo viên, quản lý trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhưng đến nay họ vẫn chưa nhận được tiền thưởng đi kèm theo quy định.

Đã nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo hơn 1 tháng, nhưng đến nay cô Lô Thị Tâm – giáo viên Trường THCS Mậu Đôn (huyện Con Cuông), vẫn chưa nhận tiền thưởng đi kèm theo quy định. Đây cũng là tình cảnh chung của hàng nghìn giáo viên, quản lý trường học trên địa bàn Nghệ An trong suốt nhiều năm qua.

“Trong năm học này, nhà trường chỉ có 1 giáo viên được Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng Bằng khen vào đầu tháng 11. Sau khi nhận được bằng khen, nhà trường đã làm thủ tục để nâng lương trước thời hạn cho giáo viên này. Còn tiền thưởng thì không thấy. Nhà trường cũng có nguồn chi thường xuyên, nhưng trong quy chế chi tiêu nội bộ, không có danh mục dành cho khen thưởng này nên chúng tôi không dám chi”, cô Đinh Thị Hà - Hiệu trưởng THCS Mậu Đôn nói và cho hay, cô cũng đã tìm hiểu thông tin từ các trường học trên địa bàn huyện có giáo viên được nhận bằng khen, tất cả các trường đều không bỏ tiền để khen thưởng. Vì thế đến nay, toàn bộ những người được nhận bằng khen vẫn chưa nhận được tiền thưởng đi kèm.

Ông Lê Thanh An - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Con Cuông cho rằng, theo quy định, đơn vị nào khen thì đơn vị đó thưởng. Nếu sử dụng nguồn chi thường xuyên để chi sẽ sai về nguyên tắc tài chính nên các trường không dám chi. Vì thế, nhiều năm qua, lãnh đạo, giáo viên các trường học ở huyện được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen nhưng không kèm theo tiền thưởng từ quỹ khen thưởng của Bộ thì người tặng không được nhận thưởng, vì không cơ quan nào chi trả.

Theo tìm hiểu của phóng viên, từ khoảng 7 năm trở lại đây, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có hàng nghìn nhà giáo được nhận bằng khen chuyên đề của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhưng đến nay họ vẫn chưa được nhận tiền thưởng. Mới đây nhất, ngày 7/11/2023, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký quyết định tặng bằng khen cho 82 tập thể và 365 cá nhân thuộc ngành Giáo dục Nghệ An vì đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập" năm học 2022 - 2023. Năm học 2021 - 2022, ở Nghệ An có 362 cá nhân, còn năm học 2020 - 2021, toàn tỉnh có 73 tập thể và 276 cá nhân vinh dự được nhận bằng khen này. Trong quyết định khen thưởng ghi rõ "kèm theo bằng khen, tập thể và cá nhân được thưởng theo mức thưởng quy định tại Nghị định 91 ngày 31/7/2017 của Chính phủ, trích từ quỹ thi đua, khen thưởng của đơn vị trình". Theo Nghị định 91, mức thưởng dành cho người được nhận bằng khen cấp Bộ là 1 lần mức lương cơ sở (tương đương 1,8 triệu đồng).

Tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phải là tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”, có nhiều sáng kiến, sản phẩm đổi mới sáng tạo thể hiện qua các minh chứng, sản phẩm cụ thể kèm theo, được xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

Tuy nhiên, cũng như các năm học trước, 365 cá nhân và 82 tập thể ở Nghệ An được khen thưởng trong đợt này đều không được nhận tiền. “Đối với lương giáo viên như chúng tôi, đó cũng là số tiền khá lớn. Không những vậy, quan trọng hơn đây là nguồn động viên tinh thần. Những chờ đợi mãi, chẳng thấy tiền thưởng cũng hụt hẫng, băn khoăn. Chúng tôi hỏi nhà trường thì nhà trường cũng không biết”, một giáo viên được nhận bằng khen từ 4 năm trước nhưng đến nay chưa nhận được tiền thưởng chia sẻ.

Không chỉ có bằng khen của Bộ, nhiều giáo viên phản ánh, họ nhận được Giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được tiền thưởng. Ngoài ra, lãnh đạo một số trường ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng băn khoăn, khi họ nhận được các danh hiệu như “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” và “Tập thể Lao động tiến tiến”, từ nhiều năm trước, nhưng cũng không đi kèm tiền thưởng như quy định.

bna_k.jpg
Trường THPT chuyên Phan Bội Châu trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các giáo viên. Ảnh: NTCC

Hiệu trưởng một trường ngoài công lập trên địa bàn huyện Diễn Châu cho biết, năm học 2017 -2018, ông nhận được danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, do Sở Giáo dục và Đào tạo trao, đến tháng 7/2019, nhà trường tiếp tục nhận được danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” cũng do Sở trao, nhưng đến nay tiền thưởng đi kèm vẫn không có. “Dù là trường ngoài công lập nhưng các danh hiệu này đều được lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo ký và trao tặng, đơn vị nào cấp thì đơn vị đó phải chi tiền thưởng đi kèm. Nhưng chờ mãi chẳng thấy tiền thưởng đâu. Cũng vì thế mà các giáo viên chẳng mặn mà và nhà trường chúng tôi mấy năm nay cũng không thiết tha đề xuất”, vị hiệu trưởng này nói.

Về Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong quyết định khen thưởng có ghi "trích từ quỹ thi đua, khen thưởng của đơn vị trình", tuy nhiên để được tặng bằng khen, giáo viên cấp mầm non, tiểu học và THCS phải qua 3 cấp trình là nhà trường, Phòng Giáo dục - Đào tạo và Sở Giáo dục - Đào tạo. Theo đó, nhà trường trình lên phòng, phòng trình lên sở và cuối cùng là sở trình lên bộ. Vì nội dung không rõ ràng, nên nhiều nhà trường hay lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo cũng băn khoăn, không rõ “đơn vị trình” ở đây là đơn vị nào?

BNA_K3.jpg
Trường THPT Lê Viết Thuật trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho giáo viên. Ảnh: NTCC

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, trước đây mỗi lần Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng bằng khen, đều có tiền thưởng đi kèm. Nhưng khoảng 7 năm trở lại đây, tiền thưởng không còn mà chỉ có bằng khen và trong quyết định khen thưởng có ghi chú, tiền thưởng sẽ được trích từ quỹ thi đua khen thưởng của đơn vị trình.

Trong văn bản hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng do Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành tháng 5/2023, cũng đã nêu, “tiền thưởng cho tập thể, cá nhân được tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được thực hiện theo Điều 73 Nghị định 91/2017/NĐ-CP, nguồn kinh phí lấy từ quỹ thi đua khen thưởng của đơn vị trình”.

“Do trong hướng dẫn không nêu rõ cụ thể đơn vị trình là đơn vị nào nên dẫn tới các nhà trường cũng không hiểu, vì thế đến nay mà các nhà giáo được nhận bằng khen, giấy khen chưa được nhận tiền thưởng đi kèm. Theo quan điểm của sở, thì đơn vị trình ở đây chính là đơn vị trình đầu tiên, tức là các nhà trường, chứ không phải sở hay phòng. Nhà trường có người được tặng bằng khen, có trách nhiệm chi trả khoản tiền thưởng này”, ông Hoàn nói.

Tuy nhiên, một số hiệu trưởng và lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo không đồng tình với hướng dẫn này. “Nhà trường thì không có quỹ thi đua khen thưởng, mà chỉ có quỹ chi thường xuyên. Nhưng nếu trích từ quỹ chi thường xuyên để khen thưởng thì sai nguyên tắc tài chính”, một lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo nói và cho rằng, đơn vị nào tặng bằng khen, giấy khen thì đơn vị đó có trách nhiệm chi trả tiền thưởng đi kèm./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.