Hậu Brexit: Người Anh sẽ nghèo đi?

(Baonghean.vn) - Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) ngày 27/4 cảnh báo thu nhập của người dân Anh sẽ bị sụt giảm nếu cử tri nước này quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) trong cuộc trưng cầu ý dân dự kiến diễn ra vào ngày 23/6 tới. 
Tổng thư ký OECD Angel Gurria. Ảnh: CNN
Tổng Thư ký OECD Angel Gurria. Ảnh: CNN
Phát biểu trên đài phát thanh BBC, Tổng thư ký OECD Angel Gurria nhận định “kịch bản Brexit có thể ví như một khoản thuế. Nó tương đương với việc mỗi người dân Anh sẽ mất đi một tháng thu nhập trong vòng 4 năm tới. Ước tính chi phí mà mỗi hộ gia đình Anh phải gánh mỗi năm khi kịch bản Brexit thành hiện thực là 4300 bảng Anh (tương đương 5.400 euro).
Ông Gurria cũng nhắc lại lời cảnh báo của Bộ trưởng Tài chính Anh đưa ra trong tháng này rằng về lâu dài Anh sẽ “trở nên nghèo hơn” nếu rời khỏi EU.
OECD cùng với các tổ chức quốc tế khác bao gồm Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đều cảnh báo về những tác động tiêu cực có thể xảy ra khi người dân Anh bỏ phiếu quyết định Anh rời khỏi EU trong cuộc trưng cầu dân ý cuối tháng 6 tới.
Anh đang đứng trước sự lựa chọn khó khăn: đi hay ở lại “mái nhà chung” EU. Ảnh: AFP
Anh đang đứng trước sự lựa chọn khó khăn: đi hay ở lại “mái nhà chung” EU. Ảnh: AFP
Phản ứng trước lập luận trên của OECD, các nhà vận động chiến dịch Anh rời khỏi EU đánh giá những cảnh báo này là “hời hợt”, và nhấn mạnh Anh sẽ thành công trong tương lai nếu ra khỏi khối liên minh 28 quốc gia châu Âu.
Dự kiến cuối ngày hôm nay 27/4, OECD sẽ công bố một bản báo cáo phân tích về các tác động của Brexit.
Anh sẽ tiến hành cuộc trưng cầu ý dân vào ngày 23/6 tới để cử tri nước này quyết định việc có tiếp tục là thành viên EU nữa hay không sau hơn 4 thập kỷ gắn bó với "mái nhà chung" châu Âu.
Các cuộc thăm dò mới đây cho thấy có 38% người dân Anh  đồng ý với lựa chọn “ở lại” EU, 34% ủng hộ phương án rời bỏ trong khi vẫn còn 28% cử trí chưa có quyết định cuối cùng./.
Lan Hạ
(Theo AFP)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.