Hoạt động trao quà, hỗ trợ người nghèo tại các địa phương

(Baonghean.vn) - Ngày 14/9, các cấp, ngành, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: Hiến máu tình nguyện và hỗ trợ người nghèo tại Anh Sơn, Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn
nn
Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2019 tại Anh Sơn. Ảnh: Thái Hiền

Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Anh Sơn phối hợp Trung tâm Huyết học và truyền máu tỉnh Nghệ An tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2019.

Ngày hội hiến máu tình nguyện thu hút gần 2.000 tình nguyện viên là cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên ở 12 xã thị; 17 cơ quan, đơn vị và các trường học trên địa bàn. Kết quả, đã thu 690 đơn vị máu cung cấp cho Trung tâm Truyền máu huyết học tỉnh.

Thái Hiền

QL
Khám và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân xã miền núi Quỳnh Tân, Quỳnh Lưu. Ảnh: Như Thủy

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Lưu phối hợp với Chùa Đông Yên (xã Quỳnh Thuận) và Bệnh viện Đa khoa huyện tổ chức chương trình khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân xã miền núi Quỳnh Tân.

Hơn 600 người dân được các y, bác sỹ thăm khám sàng lọc các bệnh liên quan đến mắt, tai, mũi, họng, tim mạch, đau nhức xương khớp… Cùng với đó, người dân còn được hướng dẫn cách phòng, chống một số bệnh nhằm nâng cao ý thức trong việc chăm sóc sức khỏe. Tổng kinh phí cấp thuốc cho người dân xã Quỳnh Tân là 80 triệu đồng.

 Như Thủy
bb
Trao tiền hỗ trợ làm nhà mới cho gia đình chị Vũ Thị Bình ở xóm Quỳnh Long, Quỳnh Lưu. Ảnh: Hồng Diện

Cũng tại Quỳnh Lưu, Quỹ Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Ủy ban MTTQ huyện, Hội LHPN và UBND xã Quỳnh Thắng tổ chức trao tặng nhà mái ấm tình thương cho gia đình chị Vũ Thị Bình ở xóm Quỳnh Long.

Chị Vũ Thị Bình là phụ nữ đơn thân, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chị một mình nuôi 2 con nhỏ. Gia đình ở trong ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng. Trước hoàn cảnh đó, Quỹ Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn huyện đã hỗ trợ 50 triệu đồng, Ủy ban MTTQ huyện, Hội LHPN và xã Quỳnh Thắng hỗ trợ 20 triệu đồng giúp chị Bình xây dựng ngôi nhà mới.

 Hồng Diện 
b
Xây nhà Đại đoàn kết cho gia đình anh Lê Võ Quân ở xã Nghĩa Lợi, Nghĩa Đàn. Ảnh: Minh Thái.

Ủy ban MTTQ xã Nghĩa Lợi, Nghĩa Đàn tổ chức khởi công xây nhà Đại đoàn kết cho gia đình anh Lê Võ Quân ở xóm Lung Thượng.

Gia đình anh Lê Võ Quân, thuộc diện hộ nghèo của xã, nhiều năm qua gia đình sống trong căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng. Trước hoàn cảnh đó, Ủy ban MTTQ xã Nghĩa Lợi đã vận động hỗ trợ 20 triệu đồng và huy động đoàn viên thanh niên, bà con ủng  hộ tiền, giúp đỡ ngày công giúp gia đình anh Quân xây dựng nhà mới.

Minh Thái
v
Thăm, trao quà cho gia đình chị Trần Thị Phương đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Một số nhà hảo tâm đã trao 6,4 triệu đồng cho gia đình chị Trần Thị Phượng đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Chị Trần Thị Phượng, sinh năm 1994, ở xóm 6 làng Da, Nghĩa Lâm, Nghĩa Đàn bị tai nạn giao thông chấn thương rất nặng, đang hôn mê. Chị Phượng có hoàn cảnh rất khó khăn.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.