Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Sáng 30/7, tại Trung đoàn 764, đã diễn ra Đại hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Dự đại hội có Thiếu tướng Phan Văn Sỹ - Phó Chủ nhiệm Chính trị quân khu IV; đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cùng Đại biểu Phòng Công tác Quần chúng Cục Chính trị Quân khu 4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cùng các đồng chí Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ trong đại hội
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ trong đại hội. Ảnh: Trọng Kiên

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội phụ nữ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã tổ chức được nhiều phong trào, nội dung hoạt động gắn với phong trào thi đua quyết thắng bằng nhiều việc làm thiết thực, cụ thể, sát với yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Phát huy được vị trí, chức năng của tổ chức Hội trong việc đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ, tạo điều kiện cho phụ nữ phấn đấu và trưởng thành, phát huy được tiềm năng, sức sáng tạo của cán bộ, hội viên góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị cơ quan, đơn vị.

Trong đó nổi bật Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đã hưởng ứng, thực hiện tốt phong trào “Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trên quê hương Bác”.

Đồng thời, tích cực thực hiện Cuộc vận động do Trung ương Hội phát động “ Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; rèn luyện phẩm chất đạo đức “ Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang” và tiêu chí “Bốn tốt” (Sức khỏe tốt, phẩm chất tốt, chuyên môn tốt, Xây dựng gia đình tốt )… Vào các dịp Tết Nguyên đán, Hội Phụ nữ thực hiện phong trào “Tết ấm miền Tây xứ Nghệ”, cán bộ hội viên tích cực tham gia cùng cơ quan, đơn vị chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh bằng nhiều việc làm thiết thực.

Thực hiện mô hình đoàn kết yêu thương giữa lương và giáo
Thực hiện mô hình đoàn kết yêu thương giữa lương và giáo. Ảnh: Trọng Kiên

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh 5 năm liền được Cục Chính trị Quân khu 4 và Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen, Giấy khen; năm 2020 được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng Cờ thi đua giai đoạn 2015 - 2020; Tổng cục Chính trị tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc trong công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ toàn quân”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua và công tác Hội.

Đặc biệt mô hình kết nghĩa “Đoàn kết, yêu thương giữa lương và giáo” của Hội được Cục Chính trị Quân khu 4 chọn làm mô hình để nhân rộng trong toàn quân khu và báo cáo tại Đại hội Thi đua yêu Quyết thắng toàn quân lần thứ X. Nhiều Hội viên được tặng danh hiệu “chiến sĩ thi đua” cấp cơ sở và được các cấp Hội tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen.

các đại biểu biểu quyết thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026
Các đại biểu biểu quyết thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Trọng Kiên

Tại đại hội, các đại biểu tham dự đã thảo luận, tham gia góp ý kiến vào các văn kiện đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Phụ nữ Quân khu lần thứ VI và Đại hội Phụ nữ tỉnh Nghệ An lần thứ XVI; Bầu Ban Chấp hành mới, bầu đại biểu dự Đại hội cấp trên; Thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng ban chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2021 – 2026
Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng ban chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ảnh: Trọng Kiên

Trong nhiệm kỳ 2021 – 2026, Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác phụ nữ trong tình hình mới, trọng tâm là Nghị quyết của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Xây dựng, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, củng cố vị thế của phụ nữ. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; xây dựng người phụ nữ Quân đội đạt tiêu chí “4 tốt” trên quê hương Bác./.

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).